Tin VN sáng Chủ Nhật: Đường hơn 700 tỷ đồng ở Đà Nẵng chưa làm xong đã đứt gãy

Đường hơn 700 tỷ đồng ở Đà Nẵng chưa làm xong đã đứt gãy

Sau trận mưa lũ tại Đà Nẵng, tuyến ĐT601 có tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng qua xã Hòa Liên, xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) đứt gãy, sạt lở… (Ảnh: vtc.vn)

Sau trận mưa lũ tại Đà Nẵng, tuyến đường ĐT601 có tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng qua xã Hòa Liên, xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) đứt gãy, sạt lở…

Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến ĐT601 có chiều dài 35,681km, từ xã Hòa Sơn lên xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang), giáp ranh huyện Nam Đông (Thừa Thiên – Huế) do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm điều hành dự án.

Dự án được phê duyệt với tổng kinh phí hơn 643 tỷ đồng, khởi công tháng 5/2020, dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2022, nhưng đến nay vẫn chưa xong.

Ngày 18/10, tại Kỳ họp thứ 8, HĐND TP. Đà Nẵng thông qua tờ trình về điều chỉnh dự án. Theo đó, các chi phí quản lý dự án, chi phí xây lắp, tư vấn, chi phí dự phòng giảm gần 23 tỷ đồng nhưng chi phí đền bù tăng 81 tỷ đồng. Như vậy, tổng mức đầu tư dự án là hơn 700 tỷ đồng.

Theo báo VTC, do ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua tại Đà Nẵng, tuyến đường này bị sạt lở taluy dương, taluy âm, hư hỏng rãnh dọc, cống thoát nước, ngầm tràn.

Cụ thể, tại các vị trí từ Km5+096 – Km10+290 có 9 vị trí sạt lở; từ Km10+856 – Km 20+005 có 13 vị trí sạt lở, từ Km 20+005 – Km 35+740 có 10 vị trí sạt lở.

Các vị trí sạt lở ăn sâu vào mặt đường, đoạn đường được thảm nhựa qua cánh đồng nối xã Hòa Liên lên Hòa Bắc bị nứt toác, ăn sâu mặt đường khoảng 2,5m, hố sụt trượt sâu khoảng 1,2m.

Tại một số vị trí, kè bê tông gia cố taluy âm của tuyến cũng bị hư hỏng. Đoạn chạy qua đập dâng Nhà máy nước Hòa Liên vừa được thảm nhựa nhưng nay cũng bị nứt gãy, đổ sụp xuống lòng hồ.

Hệ thống lan can tại điểm này bị sạt lở, rơi xuống lòng hồ sâu gần 20m. Mất hệ thống hộ lan phía taluy âm, đơn vị chức năng phải dùng đá tảng cảnh báo nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Nhiều điểm đứt gãy gây nguy hiểm cho phương tiện lưu thông nhất là vào thời điểm đêm tối.

Đoạn đường qua trung tâm xã Hòa Bắc vẫn còn nham nhở. Do thi công chậm tiến độ, sau đợt mưa lũ lịch sử, nhiều điểm sạt lở, ăn sâu vào thềm nhà dân, rất nguy hiểm.

Báo Người Lao Động dẫn lời ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng, chủ đầu tư dự án, cho biết đơn vị tư vấn đang kiểm tra để có phương án xử lý cụ thể các vị trí hư hỏng.

Minh Long

Lâm Đồng: Chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng làm sổ đỏ, cán bộ địa chính xã bị bắt

Cơ quan điều tra huyện Bảo Lâm thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nông Thị Thu Huyền. (Ảnh: baolamdong.vn)

Cán bộ địa chính xã Lộc Thành thu lợi bất chính 1,3 tỷ đồng để làm thủ tục cấp sổ đỏ cho 2 người dân.

Ngày 5/11, Công an huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Nông Thị Thu Huyền (SN 1980, xã Lộc Thành).

Bà Huyền là công chức địa chính xã Lộc Thành; bị điều tra về hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo điều 356, Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, bà Huyền đã chiếm đoạt của 2 người dân với số tiền thu lợi bất chính là 1,3 tỷ đồng.

Trong ngày, cơ quan điều tra huyện Bảo Lâm cũng đã tiến hành các thủ tục khám xét nơi làm việc của bị can tại bộ phận một cửa UBND xã Lộc Thành và nhà riêng của bị can để thu thập các tài liệu, vật chứng phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.
Ngoài ra, Công an huyện Bảo Lâm cũng đã bắt giữ ông Trần Văn Định (SN 1973, ngụ xã Lộc Thành) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Định là người được bà Huyền tiếp tay để lừa bán nhà, đất cho nhiều người.

Minh Long

Dự án BT Trường Chính trị thất thoát hơn 324 tỷ: Cựu Chủ tịch tỉnh bị truy tố

Những cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa hầu tòa tại một phiền tòa xử vụ án khác. (Ảnh: vov.vn)

Mười ba cựu cán bộ cấp cao tỉnh Khánh Hòa, từ cựu chủ tịch tỉnh đến các giám đốc sở…, bị cáo buộc hàng loạt sai phạm trong 5 năm thực hiện dự án BT Trường Chính trị Khánh Hòa. Số tiền ngân sách bị thất thoát tính tại thời điểm ngày 5/10/2020 là hơn 324,5 tỷ đồng.

Chiều 4/11, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã truy tố 13 bị can trong vụ án sai phạm liên quan đến dự án BT Trường Chính trị Khánh Hòa (BT là dự án đổi đất lấy cơ sở hạ tầng của Chính phủ).

Mười ba bị can bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo đó, cơ quan chức năng đã tống đạt cáo trạng truy tố của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đối với 13 bị can là các cựu cán bộ cấp cao của tỉnh Khánh Hòa, gồm:

– Ông Nguyễn Chiến Thắng – cựu Chủ tịch UBND tỉnh;
– Ông Lê Đức Vinh – cựu Phó Chủ tịch và cựu Chủ tịch UBND tỉnh;
– Ông Đào Công Thiên – cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
– Ông Võ Tấn Thái – cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở TN – MT;
– Ông Lê Văn Dẽ – cựu Giám đốc Sở Xây dựng;
– Ông Trần Văn Thọ – cựu Phó Giám đốc Sở Xây dựng (khi phạm tội là Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng và Công nghiệp tỉnh);
– Ông Nguyễn Ngọc Tâm – cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính, cựu Phó chủ tịch thường trực Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, cựu Chủ tịch Hội đồng định giá đất và nhà thuộc sở hữu nhà nước tỉnh;
– Ông Vũ Xuân Thiềng – cựu Phó Giám đốc Sở TN – MT, cựu Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất;
– Ông Nguyễn Văn Nhựt – cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
– Ông Trần Quang Bửu – cựu Phó Giám đốc Sở Xây dựng;
– Ông Trần Sỹ Quân – cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh;
– Ông Lê Huy Toàn – cựu Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang;
– Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – cựu Phó phòng phụ trách Phòng vật giá công sản thuộc Sở Tài chính, cựu Tổ trưởng tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh.

Bạn đang sao chép nội dung của Trí Thức VN. Nếu là cá nhân sử dụng, vui lòng ghi rõ nguồn trithucvn.org. Nếu là website, kênh truyền thông, vui lòng chỉ sử dụng nội dung khi có sự cho phép của Trí Thức VN.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2011 đến năm 2015, UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai đầu tư dự án xây dựng Trường Chính trị Khánh Hòa mới tại khu Bắc Hòn Ông (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang). Dự án được triển khai theo hình thức hợp đồng BT với Công ty TNHH Hoàn Cầu (sau đó chuyển giao toàn bộ quyền và nghĩa vụ cho Công ty CP Thanh Yến).

Nguồn vốn hoàn trả cho nhà đầu tư được khai thác từ quỹ đất có diện tích 7.388,9m2 của Trường Chính trị Khánh Hòa cũ tại số 1 Trần Hưng Đạo (phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện dự án, 13 bị can đã có nhiều sai phạm như sau: Chỉ định nhà đầu tư đàm phán trực tiếp hợp đồng BT mà không tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư; không tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với đất được quy hoạch là đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp nhà nước;

Sai phạm khi cấp giấy chứng nhận đầu tư, thực hiện thỏa thuận và điều chỉnh phương án kiến trúc quy hoạch dự án Nha Trang Center 2 tại khu đất số 1 đường Trần Hưng Đạo; xác định giá trị quyền sử dụng đất thực hiện dự án BT và cấp giấy phép xây dựng không đúng với quy hoạch sử dụng đất của TP. Nha Trang; sai phạm trong việc quyết định giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bán tài sản trên đất.

Những hành vi sai phạm trên bị xác định đã gây thất thoát tài sản Nhà nước tại thời điểm ngày 15/2/2016 là hơn 62,6 tỷ đồng, thời điểm ngày 5/10/2020 là hơn 324,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, cáo trạng còn nêu bị can Đào Công Thiên và bị can Nguyễn Ngọc Tâm có sai phạm trong việc bán tài sản Nhà nước thuộc Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa cũ tại khu đất số 1 Trần Hưng Đạo. Hai bị can này vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 3/6/2009, gây thất thoát ngân sách hơn 11,6 tỷ đồng.

Bảo Khánh

Vừa mãn hạn tù, người đàn ông tại Đắk Lắk tiếp tục hiếp dâm bà lão

Bị cáo Y Tơng H’Đớk tại phiên tòa ngày 4/11/2022. (Ảnh: baodaklak.vn)

Vừa ra tù được vài tháng, Y Tơng H’Đớk (tỉnh Đắk Lắk) tiếp tục phạm tội “Giết người” và “Hiếp dâm”. Nạn nhân là một bà lão 68 tuổi.

Ngày 4/11, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Y Tơng H’Đớk (SN 1990, trú tổ dân phố 2, phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) 30 năm tù cho các tội “Giết người” và Hiếp dâm”.

Theo cáo trạng, khoảng hơn 1h sáng ngày 12/5, Y Tơng H’Đớk đi bộ ra đường Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột hướng về cầu 14 trong tình trạng say xỉn. Tại đây, Y Tơng nhìn thấy bà Đ.Th.Th. (SN 1954, trú phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) – bà này có biểu hiện tâm thần, thường đi lang thang – cũng đang đi bộ phía trước nên nảy sinh ý định hiếp dâm.

Y Tơng nhặt một cục gạch đi theo phía sau bà Th. được khoảng 200m thì vượt lên phía trước, đập liên tục vào đầu, mặt bà Th. đến ngất xỉu, rồi kéo lê bà vào hẻm 231 Lê Duẩn để thực hiện hành vi hiếp dâm. Lúc này, bà Th. tỉnh lại, vùng vẫy, Y Tơng dùng tay đấm vào mặt nhiều cái cho đến khi bà Th. ngất rồi tiếp tục thực hiện hành vi thú tính.

Xong việc, Y Tơng bỏ mặc nạn nhân, cởi áo thun đang mặc có dính máu vứt bên đường rồi bỏ chạy đến hoa viên trên đường Lê Duẩn để ngủ.

Đến khoảng 4h cùng ngày, một nữ lao công – chị P.T.H. (SN 1990, trú buôn Ky, phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột) khi quét rác tại hẻm 231 đường Lê Duẩn phát hiện bà Th. nằm bất động, trên mặt có nhiều máu nên hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu. Bà Th. may mắn giữ được tính mạng nhưng bị thương tật đến 72%. Đến khoảng 10h30, công an bắt được Y Tơng tại hoa viên trên đường Lê Duẩn.

Tại trụ sở Công an, Y Tơng khai chiều ngày 11/5, đối tượng đến phòng trọ của bạn chơi rồi uống rượu. Sau đó, cả hai rủ nhau đi đánh bida và uống thêm 10 chai bia nữa. Đến khoảng 23h, người bạn về phòng trọ, còn Y Tơng tiếp tục đi lang thang trên đường Lê Duẩn, gặp bà Th. và gây nên vụ việc.

Trước tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào các tình tiết, diễn biến vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Y Tơng H’Đớk 20 năm tù về tội Giết người, 10 năm tù về tội Hiếp dâm, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù giam. Đồng thời, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại 181 triệu đồng.

Trước đó, Y Tơng từng có hai tiền án với mức án 3 năm tù về tội “Hiếp dâm” và 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”, ra trại ngày 24/11/2021.

Thạch Lam

Related posts