Nga lập ‘thủ phủ tạm thời’ ở bờ đông sông Dnipro, Ukraine tái chiếm thành phố Kherson

Thanh Hải

Mọi người cầm cờ Ukraine và khẩu hiệu có nội dung “11/11/2022 – Kherson – Ukraine” khi họ tập trung tại Quảng trường Maidan để kỷ niệm giải phóng Kherson, ở Kyiv vào ngày 11/11/2022. (Ảnh: Genya Savilov/AFP/Getty Images)

Cục diện chiến sự tại Ukraine sau khi Nga rút quân khỏi Kherson đã thay đổi. Thành phố Genichesk nằm ở bờ đông sông Dnipro sẽ là nơi đặt tất cả các cơ quan chính phủ quan trọng và là thủ phủ hành chính tạm thời của vùng Kherson. Ukraine chính thức tuyên bố đã tái chiếm thành phố Kherson. Nhà Trắng gọi đây là ‘một chiến thắng phi thường’.

Thành phố Genichesk được chỉ định là thủ phủ tạm thời của vùng Kherson

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS ngày 12/11 đưa tin, quan chức vùng Kherson thân Nga Alexander Fomin cho biết trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông rằng, thành phố Genichesk sẽ được chỉ định làm thủ phủ tạm thời của vùng Kherson. Ông nói: “Giờ đây, thành phố Genichesk là thủ phủ hành chính tạm thời ở vùng Kherson”.

Chiến tranh Nga – Ukraine nổ ra vào cuối tháng 2 năm nay. Hôm 27/2, lực lượng Nga đã kiểm soát thành phố Genichesk. Đây là một thành phố cảng trên biển Azov và nổi tiếng với các khu nghỉ mát.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã ra lệnh cho lực lượng Nga rút quân vào ngày 11/11. Ông Shoigu cho biết, một trong những lý do chính khiến lực lượng Nga phải rút quân là để tránh thương vong và cô lập nếu khu vực hạ lưu của Trạm thủy điện Kakhovka bị ngập lụt.

Hãng tin Reuters của Anh đưa tin, quân đội Nga thông báo rằng vào lúc 5h00 sáng ngày thứ Sáu (11/11) (theo giờ Moscow), họ đã hoàn tất việc rút quân khỏi Kherson. Đồng thời, toàn bộ binh lính và khí tài của lực lượng Nga đã được chuyển đến bờ đông sông Dnipro ở miền nam Ukraine.

Người dân Kherson đang chờ được sơ tán tới Nga tại ga đường sắt Dzhankoi ở Crimea, hôm 21/10/2022. (Ảnh: Stringer/AFP/Getty Images)

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 11/11, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố: “Vùng Kherson vẫn là một phần của Nga. Hiện trạng này cố định về mặt pháp lý và không thể thay đổi”.

Bộ Quốc phòng Nga cũng phủ nhận báo cáo cho rằng quân đội Nga đã bỏ lại các khí tài quân sự hoặc có nhiều binh sĩ Nga bị thương trong quá trình rút quân, “Việc rút quân của Nga đến bờ đông sông Dnipro đã hoàn tất. Không có thiết bị quân sự hoặc khí tài nào còn sót lại ở bờ tây của con sông”.

Bộ Quốc phòng Nga bổ sung thêm rằng, “Các đơn vị của Nga đã thiết lập các cứ điểm và tuyến phòng thủ, không để xảy ra bất cứ tổn thất nào về vũ khí, nhân lực cũng như phương tiện. Nga cũng hỗ trợ tất cả dân thường muốn rời khỏi hữu ngạn sông Dnipro ở vùng Kherson”.

Theo tờ Reuters, Ukraine đang tiến triển nhanh hơn nhiều so với dự kiến của các quan chức nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov hôm thứ Năm (10/11) dự đoán quân đội Nga phải mất ít nhất một tuần để rút khỏi Kherson.

Một phụ nữ tại ngôi làng Arkhanhelske thuộc vùng Kherson, Ukraine, vào ngày 3/11/2022. Khu vực này trước đây bị quân Nga chiếm đóng. (Ảnh: Bulent Kilic/AFP/Getty Images)

Ukraine tái chiếm thành phố Kherson

“Hôm nay là một ngày lịch sử”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết vào ngày 11/11. “Chúng tôi đang khôi phục miền nam Ukraine và Kherson đã thuộc về Ukraine”.

Ông Zelenskyy cho biết, các lực lượng đặc biệt của quân đội Ukraine đã đóng quân tại thành phố Kherson, miền nam nước này sau khi quân đội Nga rút lui. Ngoài ra, quân đội Ukraine đang tăng cường các vị trí phòng thủ tại nhiều địa điểm khác nhau. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Ngày 12/11, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết: “Có vẻ như người Ukraine vừa giành được một chiến thắng phi thường, và thủ phủ duy nhất mà Nga chiếm được trong cuộc chiến này đã trở về với Ukraine. Thật đáng kinh ngạc”.

Ông Sullivan tin rằng việc rút quân của Nga khỏi Kherson có “ý nghĩa chiến lược to lớn hơn”, bao gồm giảm thiểu các mối đe dọa quân sự của Nga đối với các thành phố miền nam Ukraine như Odessa.

Lực lượng Ukraine khai hỏa về phía Kherson vào ngày 28/10/2022, bên ngoài khu vực Kherson, trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine. (Ảnh: Bulent Kilic/Getty Images)

Hiện tại, ông Jake Sullivan đang tháp tùng Tổng thống Mỹ Joe Biden tham dự hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Campuchia.

Thành phố Kherson là khu vực duy nhất mà Nga chiếm được sau cuộc xâm lược vào tháng Hai, và nó đã trở thành tâm điểm của một cuộc phản công của Ukraine. Thành phố này kiểm soát cả tuyến đường bộ duy nhất đến bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập vào năm 2014 và cửa sông Dnipro – con sông chia đôi Ukraine. Các quan chức thân Nga đã sơ tán hàng chục nghìn dân thường trong những tuần gần đây.

Thanh Hải

Theo Visiontimes

Related posts