Tin thế giới sáng Chủ Nhật: FIFA cấm bán bia quanh các sân vận động tổ chức World Cup 2022

FIFA cấm bán bia quanh các sân vận động tổ chức World Cup 2022

Theo tờ AFP, trong tuyên bố mới nhất được đưa ra vào hôm 18/11, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) thông báo rằng việc bán bia quanh các sân vận động tổ chức World Cup 2022 tại Qatar sẽ bị cấm.

Động thái trên được cho là có thể ảnh hưởng đến các nhà tài trợ. Theo đó, ngày 18/11, chính quyền Qatar thông báo sẽ ngừng bán bia ở quanh sân vân động tổ chức World Cup 2022. Gần đây, chính quyền nước này cho phép bán bia ở một số địa điểm chỉ định.

Qatar đã đảo ngược chính sách bán đồ có cồn tại World Cup. Một quan chức giấu tên cho hay rằng phía Qatar đã quyết định chỉ bán đồ uống không cồn cho cổ động viên ở sân vận động. Việc bán đồ có cồn trong giải đấu là vấn đề lớn đã được thảo luận trong thời gian qua, trong bối cảnh việc uống rượu bia ở nơi công cộng bị cấm tại quốc gia này.

Quyết định mới nhất của Qatar được cho là gây ra tác động lớn đối với FIFA. Được biết, công ty Anheuser-Busch InBev đã tài trợ hàng triệu USD cho FIFA để bán bia Budweiser tại World Cup lần này.

Ban đầu, ban tổ chức Qatar tuyên bố muốn sự kiện của FIFA lần này sẽ không dùng đồ uống có cồn, nhưng điều này đã nhận làm sóng phản đối.

Trong lần điều chỉnh gần nhất, một số khu vực cho cổ động viên được phép bán “đồ uống quốc tế”, trong đó người hâm mộ có thể mua bia Budweiser trong khuôn viên sân vận động 3 tiếng trước giờ bóng lăn, và một tiếng sau trận đấu. Cổ động viên không được mang bia lên khán đài.

Trước đó, hãng bia Budweiser đã có thoả thuận tài trợ 75 triệu USD với FIFA tại Word Cup 2022. Đây cũng là hãng độc quyền bán bia cho các kỳ World Cup từ năm 1986.

Ở một diễn biến khác, Đài Truyền hình Việt Nam (THVN) công bố đã có được bản quyền truyền thông và là đơn vị phát sóng độc quyền FIFA World Cup 2022 tại lãnh thổ Việt Nam, báo chí trong nước đưa tin. Bản quyền này bao gồm Quyền truyền hình và radio: Độc quyền truyền hình (mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV) và không độc quyền radio trên lãnh thổ Việt Nam; Quyền truyền phát trên di động và Internet (bao gồm OTT): Độc quyền trên lãnh thổ Việt Nam.

Toàn bộ 64 trận đấu của FIFA World Cup 2022 sẽ được Đài THVN tường thuật trực tiếp trên các kênh: VTV2, VTV3, VTV5, VTV Cần Thơ và ứng dụng VTVGo.

Phan Anh

Tỷ phú Elon Musk vẫn “tấu hài” khi Twitter rơi vào tình cảnh bấp bênh

Ông Elon Musk. (Ảnh: Par Naresh777/Shutterstock)

Văn phòng Twitter đã phải đóng cửa khẩn cấp trong bối cảnh nhân viên tiến hành nghỉ việc trên diện rộng. Dẫu vậy, ông chủ mới của Twitter, tỷ phú Elon Musk, vẫn thoải mái “tấu hài” về số phận của công ty, theo tờ Business Insider.

Ngay cả khi tương lai của Twitter rơi vào tình cảnh bấp bênh, hàng loạt hashtag bày tỏ sự tiếc nuối cho mạng xã hội này như #GoodbyeTwitter, #RIPTwitter và #TwitterDown xuất hiện ngày một nhiều, tỷ phú Elon Musk vẫn tiếp tục “tấu hài” bằng những bài đăng của mình.

“Làm cách nào bạn có thể kiếm được lợi nhuận nhỏ trên mạng xã hội? Bắt đầu với một thứ to lớn”, ông chủ mới của Twitter đăng vào sáng hôm 18/11, khi tất cả văn phòng của Twitter phải tạm đóng.

Theo tờ CNA, các văn phòng của Twitter đã đột ngột đóng cửa từ ngày 17/11, trong bối cảnh hàng trăm nhân viên nộp đơn xin nghỉ việc, từ chối tiếp tục công tác theo tối hậu thư mà tỷ phú Elon Musk đưa ra – cam kết làm việc với cường độ cao trong nhiều giờ, nếu không sẽ phải thôi việc. Thẻ ra vào văn phòng của nhân viên cũng đã bị thu lại. Theo phía Twitter, quyết định trên sẽ có hiệu lực cho đến ngày 21/11 tới đây.

Một nhân viên đang làm việc cho Twitter cho biết rằng việc đóng cửa văn phòng là một động thái căng thẳng, nhằm mục đích “ngăn chặn các hành vi phá hoại có thể xảy ra trong khi ban lãnh đạo sắp xếp lại các vị trí nhân sự”.

Việc đóng cửa văn phòng diễn ra không lâu sau khi ông chủ mới của Twitter yêu cầu nhân viên ký vào bản kế hoạch làm việc “theo tầm nhìn hardcore” mới mà vị tỷ phú này đưa ra. Kết quả là, chưa đầy 50% trong tổng số 4.000 nhân viên còn lại ở Twitter đã đồng ý ký vào bản kế hoạch có tựa đề “Twitter 2.0”. Điều đó đồng nghĩa với việc có hơn 50% số nhân viên còn lại đồng ý thôi việc như các điều khoản mà Elon Musk đưa ra trong tối hậu thư.

Trong tối hậu thư Elon Musk viết gửi nhân viên Twitter có đoạn: “Trong tương lai, để xây dựng một Twitter 2.0 đột phá và thành công trong một thế giới ngày càng cạnh tranh, chúng ta sẽ cần phải cực kỳ chăm chỉ. Điều này có nghĩa là mọi người phải làm việc nhiều giờ với cường độ cao. Chỉ có những người có thành tích đặc biệt mới đủ để đưa công ty đến với những thành công mới. Nếu bạn chắc chắn muốn trở thành một phần của Twitter trong tương lai, vui lòng nhấp vào chữ ‘đồng ý’ ở liên kết bên dưới”.

Ông Elon Musk cho biết bất kỳ nhân viên nào không làm như vậy trước 5 giờ chiều 17/11 (theo giờ địa phương) sẽ phải nghỉ việc cùng với gói hỗ trợ thôi việc gồm 3 tháng lương.

Vị CEO này đã tuyên bố rằng cuộc cải tổ của ông là một phần trong nỗ lực giúp Twitter sinh lời nhiều hơn, điều mà nền tảng này đã phải vật lộn từ lâu. Bên cạnh quảng cáo, ông muốn phần lớn doanh thu từ các nguồn khác, như Twitter Blue – dịch vụ thu phí xác minh tài khoản, hiện đang bị hoãn do các vấn đề phát sinh khi dịch vụ ra mắt.

Đây là lần thứ 2 các văn phòng Twitter đột ngột đóng cửa kể từ khi ông Elon Musk tiếp quản công ty. Ba tuần trước, tỷ phú này cũng đã đóng cửa toàn bộ văn phòng Twitter và cấm các nhân viên ra vào sau giờ tối trong bối cảnh ông thực hiện sa thải hàng loạt. Theo Twitter, động thái được đưa ra nhằm đảm bảo an toàn cho mỗi nhân viên, cũng như hệ thống Twitter và dữ liệu của khách hàng.

Phan Anh

California đối mặt với thâm hụt ngân sách 25 tỷ USD, tình hình có thể tệ hơn nếu xảy ra suy thoái kinh tế

Thống đốc California Gavin Newsom nói tại Ngày Lập Pháp của Hiệp hội Môi giới Địa ốc California ở Sacramento, California, hôm 27/04/2022. (Ảnh: Rich Pedroncelli/Ảnh AP)

Theo một phân tích được đưa ra vài ngày sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, tại tiểu bang mà Đảng Dân Chủ chiếm đa số, California có thể phải đối mặt với khoản thâm hụt ngân sách 25 tỷ USD trong năm 2023–2024, mặc dù thu được khoản thặng dư ngân sách kỷ lục 98 tỷ USD trong năm nay.

Trong triển vọng tài khóa hàng năm (pdf) của tiểu bang, Văn phòng Phân tích Lập pháp (LAO) phi đảng phái của California cho biết, “Vấn đề ngân sách này chủ yếu là do ước tính doanh thu thấp hơn, thấp hơn so với dự tính của đạo luật ngân sách từ năm 2021–2022 đến hết năm 2023–2024 là 41 tỷ USD. Tổn thất doanh thu được bù đắp bằng chi tiêu thấp hơn trong một số lĩnh vực nhất định.” Các con số ước tính có vẻ ảm đạm, đặc biệt là khi phân tích không tính đến lạm phát hoặc suy thoái kinh tế.

“Mặc dù các ước tính doanh thu thấp hơn của chúng tôi có bao hàm nguy cơ suy thoái, nhưng chúng không phản ánh một kịch bản suy thoái.” Báo cáo dự báo rằng thâm hụt sẽ giảm từ 17 tỷ USD xuống còn 8 tỷ USD trong ba năm tới.

Doanh thu và chuyển nhượng sang năm 2023–2024 đạt khoảng 208 tỷ USD, gần bằng với năm tài khóa trước. Các khoản chi tiêu là khoảng 226 tỷ USD, giảm gần 3.6 tỷ USD. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2022–2023, đã có số dư quỹ là 19 tỷ USD từ giai đoạn trước, dẫn đến tổng số dư âm là 6.7 tỷ USD.

Đối với năm tài khóa sắp tới, số dư quỹ năm trước sẽ là âm 2 tỷ USD. Do đó, tổng thâm hụt sẽ lên tới 24.926 tỷ USD.

Nếu một cuộc suy thoái ảnh hưởng đến nền kinh tế, điều mà nhiều nhà phân tích cho rằng đã đang xảy ra rồi, thì doanh thu của tiểu bang có thể thấp hơn “30 tỷ đến 50 tỷ USD” so với triển vọng của báo cáo, thì sẽ dẫn đến tình hình tồi tệ hơn cho California.

Báo cáo cho biết: “Do đó, chúng tôi đề nghị Cơ quan lập pháp bắt đầu lập kế hoạch ngân sách 2023–2024 mà không sử dụng các khoản dự trữ cho mục đích chung.”

Nền kinh tế California

Thị trường chứng khoán bùng nổ và lĩnh vực công nghệ phát triển mạnh góp phần đưa California trở thành một trong những tiểu bang giàu có nhất quốc gia, đồng thời giúp Thống đốc Gavin Newson đạt thặng dư ngân sách kỷ lục 97.5 tỷ USD trong năm nay. California chủ yếu dựa vào tiền lãi từ vốn của những công dân giàu có nhất — 1% trong số họ chiếm gần một nửa số thuế thu nhập của tiểu bang.

Tuy nhiên, những cuộc suy thoái gần đây do lãi suất và lãi suất vay mua nhà tăng đã dẫn đến việc giảm nhu cầu trên toàn nền kinh tế và ảnh hưởng tiêu cực đến thu nhập của tiểu bang.

Trong kịch bản này, ông Newson cùng với các nhà lập pháp tiểu bang khác sẽ cần quyết định chương trình nào sẽ giảm tốc độ và nơi thực hiện những cắt giảm quan trọng.

Báo cáo của LAO đã chỉ ra khoản giảm ước tính 13 tỷ USD trong chi tiêu quỹ chung cho các trường học và cao đẳng cộng đồng trong giai đoạn 2021–2022 đến 2023–2024 để bù đắp các vấn đề về ngân sách.

Tuy nhiên, theo nhà phân tích lập pháp Gabriel Petek, California có khoảng 23 tỷ USD trong “khoản dự trữ cho mục đích chung”, điều này có thể có nghĩa là tài trợ cho trường học sẽ không cần phải cắt giảm. “Chúng tôi không nghĩ đây là một cuộc khủng hoảng ngân sách, chúng tôi coi đây là một vấn đề ngân sách,” ông nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo.

Báo cáo cho biết dự trữ cho mục đích chung là đủ để bù đắp cho thâm hụt ngân sách sắp tới, nhưng “là không đủ nếu suy thoái kinh tế xảy ra.”

Văn phòng Phân tích Lập pháp đã khuyến nghị tiểu bang bắt đầu lập kế hoạch cho năm tài chính sắp tới mà không sử dụng các khoản dự trữ cho mục đích chung và “cân nhắc tiết kiệm dự trữ cho suy thoái khi vấn đề ngân sách có thể lớn gấp đôi vấn đề đã được xác định trong triển vọng của chúng tôi.”

Anh Naveen Athrappully là một phóng viên tin tức đưa tin về các sự kiện kinh doanh và thế giới cho The Epoch Times.

Vân Du biên dịch

Vụ phá sản FTX của Bankman-Fried bao trùm lên nghị trình của Quốc hội năm 2023

Vụ phá sản FTX của Bankman-Fried bao trùm lên nghị trình của Quốc hội năm 2023
Cựu CEO của FTX Sam Bankman-Fried trong một phiên điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện tại Capitol Hill, Hoa Thịnh Đốn hôm 08/12/2021. (Ảnh: Alex Wong/Getty Images) Hoa Kỳ

Các thành viên của Quốc hội từ cả hai đảng đang kêu gọi một hành động từ quốc hội sau vụ đệ trình đơn phá sản theo Chương 11 của FTX Trading Ltd., sàn giao dịch mã kim lớn thứ hai thế giới, do mạnh thường quân của Đảng Dân Chủ – anh Sam Bankman-Fried – thành lập.

Thị trường mã kim bao gồm hàng trăm tỷ tài sản tài chính kỹ thuật số và được những người ủng hộ xem là sự thay thế cuối cùng cho tiền mặt. Là một công ty lớn trong ngành, FTX đại diện cho khoảng 130 tổ chức doanh nghiệp có liên quan trên khắp thế giới.

Việc nộp đơn phá sản này ảnh hưởng đến hầu hết trong số họ, kể cả quỹ đầu tư mạo hiểm mã kim Alameda Research và FTX US của anh Bankman-Fried, nhưng không ảnh hưởng đến các công ty con FTX Australia Pty., FTX Express Pay Ltd., và các công ty khác.

Anh Bankman-Fried đã thừa nhận rằng anh “đã thất bại” và bày tỏ sự hối tiếc về những lỗi quản lý của mình.

Ban đầu có vẻ như khoảng 100,000 chủ nợ sẽ bị ảnh hưởng bởi vụ phá sản, nhưng bản hồ sơ sửa đổi cho biết con số tổng cộng thực sự có thể lên tới gần một triệu.

Chủ tịch Ủy ban Thượng viện về Ngân hàng, Nhà ở, và Đô thị Sherrod Brown (Dân Chủ-Ohio) cho biết trong một tuyên bố: “Sự sụp đổ gần đây của FTX là một hồi chuông cảnh báo lớn rằng mã kim có thể thất bại, và giống như những gì chúng ta đã chứng kiến với các công cụ phái sinh phi tập trung dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính [năm 2008], những thất bại này có thể có tác động lan tỏa đối với người tiêu dùng và các bộ phận khác của hệ thống tài chính của chúng ta. Tình trạng thị trường mã kim tiếp tục biến động là lý do tại sao chúng ta phải suy nghĩ thận trọng về cách quản lý mã kim và vai trò của chúng trong nền kinh tế của chúng ta.”

Ông Brown nói, “Điều quan trọng là các cơ quan giám sát tài chính của chúng ta phải xem xét nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của FTX để chúng ta có thể hiểu cặn kẽ về hành vi sai trái và lạm dụng đã diễn ra. Tôi sẽ tiếp tục làm việc với họ để buộc những kẻ xấu trong thị trường mã kim phải chịu trách nhiệm. Tôi cam kết tìm ra con đường tốt nhất để bảo vệ người tiêu dùng và sự ổn định của thị trường và hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ.”

Thượng nghị sĩ Pat Toomey (Cộng Hòa-Pennsylvania), lãnh đạo thiểu số trong ủy ban Thượng viện này, cũng như người đứng thứ hai trong hàng ngũ lãnh đạo, Thượng nghị sĩ Richard Shelby (Cộng Hòa-Alabama), sẽ về hưu. Hiện không thể liên lạc Thượng nghị sĩ Mike Crapo (Cộng Hòa-Idaho), người được cho là sẽ kế nhiệm ông Toomey với tư cách là thành viên Đảng Cộng Hòa hàng đầu trong ủy ban này, để đề nghị bình luận.

Về phía Hạ viện, với việc các thành viên Đảng Cộng Hòa giành lại quyền kiểm soát khi Quốc hội khóa 118 triệu tập vào ngày 03/01/2023, Dân biểu Patrick McHenry (Cộng Hòa-North Carolina) có khả năng sẽ tiếp quản vị trí Chủ tịch Dịch vụ Tài chính Hạ viện từ Dân biểu Maxine Waters (Dân Chủ-California).

Một phát ngôn viên của bà Waters đã không phúc đáp yêu cầu bình luận của The Epoch Times.

Ông McHenry đã đưa ra một tuyên bố nói rằng: “Trong nhiều năm, tôi đã ủng hộ Quốc hội phát triển một khung pháp lý rõ ràng cho hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số, kể cả các nền tảng giao dịch. Các sự kiện gần đây cho thấy sự cần thiết của một hành động quốc hội. Điều cấp thiết là Quốc hội phải thiết lập một khuôn khổ bảo đảm người Mỹ được bảo vệ đầy đủ đồng thời cho phép sự đổi mới phát triển mạnh ở đây tại Hoa Kỳ.”

Nhưng các quy định mới đối với lĩnh vực hoạt động tài chính mã kim mới nổi sẽ không phải là trọng tâm duy nhất của sự chú ý sắp tới của quốc hội đối với vấn đề này, nhờ có vai trò của đối thủ cạnh tranh chính của công ty này và những đóng góp chính trị sâu rộng của giám đốc điều hành của sàn giao dịch đã sụp đổ, anh Sam Bankman-Fried, và cộng sự thân cận Ryan Salame.

Như The Epoch Times đã đưa tin trước đây, sự sụp đổ của FTX bắt đầu khi giám đốc điều hành hàng đầu của đối thủ cạnh tranh lớn nhất của FTX, Binance, đã tweet các tuyên bố nghi vấn về sự vững chắc trong vị thế của anh Bankman-Fried.

Các tin nhắn đã đăng của CEO Binance, ông Triệu Trường Bằng (Changpeng Zhao) cũng thông báo rằng họ sẽ loại bỏ cổ phần của mình trong một công ty của FTX. Ông Triệu nói, “Chúng tôi sẽ cố gắng làm như vậy theo cách giảm thiểu tác động đến thị trường. Do điều kiện thị trường và tính thanh khoản hạn chế, chúng tôi cho rằng việc này sẽ mất vài tháng để hoàn thành.”

Các khoản đóng góp chính trị sẽ là một trọng điểm vì anh Bankman-Fried, người có tài sản cá nhân ước tính khoảng 16 tỷ USD trước khi nộp đơn phá sản, đã là một mạnh thường quân của Đảng Dân Chủ trong Quốc hội và trên chính trường quốc gia.

Theo opensecrets.org, anh Bankman-Fried đã quyên góp gần 40 triệu USD trong chu kỳ bầu cử năm 2022, khiến anh trở thành người đóng góp chính trị cá nhân lớn thứ sáu trong nước và là người đóng góp lớn thứ hai cho Đảng Dân Chủ.

Phần lớn nhất trong số tiền hào phóng của anh Bankman-Fried, 27 triệu USD, đã được chuyển đến ủy ban hành động chính trị của Đảng Dân Chủ (PAC), Bảo vệ Tương lai của Chúng ta. Anh này đã tài trợ 5 triệu USD cho chiến dịch tranh cử năm 2020 của Tổng thống Joe Biden. Anh ta cũng đã nói rằng có thể trao tới 1 tỷ USD cho ông Biden và Đảng Dân Chủ trong chiến dịch năm 2024.

Nhưng anh Bankman-Fried cũng đã trao [đóng góp] cho một số thành viên Đảng Cộng Hòa, trong đó có Thượng nghị sĩ John Hoeven (Cộng Hòa – North Dakota), và Thượng nghị sĩ John Boozman (Cộng Hòa-Arkansas).

Không có gì lạ khi các nhóm lợi ích đặc biệt của công ty đóng góp cho chiến dịch của cả hai đảng trong các cuộc đua chính trị và FTX cũng không khác biệt về phương diện đó. Theo opensecrets.org, ông Salame, Giám đốc điều hành của FTX Digital Markets, Inc., là một nhà tài trợ lớn của Đảng Cộng Hòa, với tổng số gần 24 triệu USD. Những đóng góp đó đã đưa ông Salame trở thành nhà tài trợ cá nhân lớn thứ 14 trong vòng bầu cử 2022 và lớn thứ 10 đối với các thành viên Đảng Cộng Hòa.

Ít nhất hai người nhận đóng góp từ các nguồn có liên kết với anh Bankman-Fried hoặc ông Salame — Dân biểu Kevin Hern (Cộng Hòa-Oklahoma) và Dân biểu Chuy Garcia (Dân Chủ-California) — được cho là đã trả lại tiền hoặc chuyển chúng cho các tổ chức từ thiện.

Trong vòng vài giờ sau khi FTX phá sản, mạng xã hội đã dậy sóng với những tuyên bố rằng anh Bankman-Fried là một phần của một hoạt động tinh vi, trong đó hàng tỷ USD tiền thuế của Hoa Kỳ do ông Biden và Quốc hội đưa ra để viện trợ cho Ukraine nhằm chống lại cuộc xâm lược của quân đội Nga sau đó đã được tái đầu tư tại công ty mã kim này và sau đó chuyển cho Đảng Dân Chủ.

Ông Brian Darling, cựu cố vấn chung của Thượng nghị sĩ Rand Paul (Cộng Hòa-Kentucky) và hiện là người đứng đầu tổ chức Các vấn đề của Chính phủ Tự do, bày tỏ nghi ngờ về những tuyên bố này.

Ông Darling nói với The Epoch Times, “Toàn bộ giả thuyết về việc FTX có mối liên hệ với Đảng Dân Chủ và Ukraine là một giả thuyết cần được xem xét để bác bỏ thuyết âm mưu hoặc để xem liệu có bất kỳ trò tai quái nào không. Còn quá sớm để coi đây là sự thật.”

Ông Mark Tapscott là Thông tín viên Quốc hội cho The Epoch Times.

Nhật Thăng biên dịch

Related posts