Tin thế giới sáng thứ sáu: 9/12/23

Tổng thống Ukraine được Time chọn là Nhân vật của năm

Tạp chí Time bình chọn Tổng thống Volodymyr Zelensky và “tinh thần Ukraine” là Nhân vật của năm 2022.

“Dù xung đột ở Ukraine tràn ngập niềm tin hay nỗi sợ, ông Volodymyr Zelensky đã khích lệ thế giới theo cách mà chúng ta chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ qua”, Tổng biên tập Edward Felsenthal của tạp chí Time viết hôm nay, khi công bố Nhân vật của năm 2022.
Tạp chí Time cho rằng Tổng thống Ukraine Zelensky, với tư cách lãnh đạo thời chiến, đã nhận được thành công với lòng dũng cảm truyền cảm hứng. Time nhắc lại từ những ngày đầu xảy ra xung đột với Nga, ông Zelensky đã kiên quyết không rời đi mà ở lại đất nước để tập hợp sự ủng hộ.

“Từ video đầu tiên dài 40 giây trên Instagram của ông ấy vào ngày 25/2 tới các bài phát biểu trực tuyến trước các cơ quan như quốc hội các nước, Ngân hàng Thế giới và lễ trao Giải thưởng Grammy, Tổng thống Ukraine đã ở khắp mọi nơi”, Time viết.

Time cũng nhắc tới “tinh thần Ukraine” được thể hiện thông qua những cá nhân trong và ngoài đất nước này, từ những người lính và y bác sĩ trên chiến trường tới những nhà báo mạo hiểm tính mạng để đưa tin về xung đột.

Time trước đó công bố danh sách đề cử Nhân vật của năm gồm những người nổi tiếng khác như tỷ phú Mỹ Elon Musk, vợ cũ nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos MacKenzie Scott và một số quan chức Mỹ.

Tạp chí Time bắt đầu bình chọn “Người đàn ông của năm” kể từ năm 1927. Truyền thống này sau đó thay đổi, không chỉ bình chọn cá nhân mà còn xét đến ảnh hưởng của các nhóm, phong trào hoặc ý tưởng có tác động lớn nhất với thế giới trong từng năm. Danh hiệu này được đổi thành “Nhân vật của năm” kể từ năm 1999.

Mỹ – Anh tăng cường hợp tác năng lượng, giảm phụ thuộc vào dầu mỏ Nga

Mỹ và Anh đã công bố một thỏa thuận đối tác nhằm tăng cường nguồn cung khí thiên nhiên hóa lỏng.

Reuters đưa tin Mỹ và Anh hôm nay 7/12 đã công bố một thỏa thuận đối tác nhằm tăng cường nguồn cung cấp khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) sang Anh cũng như hợp tác sử dụng năng lượng một cách hiệu quả.

“Thỏa thuận này sẽ giúp hạ giá thành năng lượng cho người tiêu dùng Anh và giúp kết thúc tình trạng phụ thuộc vào năng lượng từ Nga của châu Âu”, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết.

Bên cạnh đó, thỏa thuận này sẽ thúc đẩy các khoản đầu tư vào những nguồn năng lượng sạch cũng như khuyến khích việc trao đổi ý tưởng về giải pháp sử dụng nhiên liệu hiệu quả.

Hôm 2/11, các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất việc áp giá trần đối với dầu mỏ nhập khẩu qua đường biển của Nga. Trước đó, để đối phó với việc giảm sản lượng dầu của Moscow, nhiều nước châu Âu đã chuyển hướng sang sử dụng khí LNG được nhập khẩu từ Mỹ, Australia và một số quốc gia khác ở châu Phi và Trung Đông.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IAE), nhập khẩu LNG của châu Âu đã tăng 65% trong 8 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021. Tính đến cuối tháng 9, mức lưu kho của châu Âu ở mức 87% công suất thực tế.

Khí LNG được giới chuyên môn mệnh danh là một trong những sản phẩm năng lượng của thời đại mới. Sau khi được khai thác từ các mỏ trên biển, lượng khí này sẽ được dẫn vào đất liền và làm lạnh bằng hệ thống xử lý khí chuyên biệt. Quá trình này sẽ tạo ra khí LNG ở dạng lỏng và được chứa trong các khoang chứa có dung tích lớn, qua đó thuận lợi cho việc di chuyển.

Công ty Mỹ-Israel bắt tay phát triển vũ khí laser thế hệ mới

Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ hôm nay đã ký thỏa thuận nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất hệ thống vũ khí laser với công ty quốc phòng Rafael của Israel.

Trong thông cáo được Lockheed Martin đưa ra sau lễ ký kết, lãnh đạo công ty này nói rằng sự hợp tác trên nhằm mục đích sản xuất phiên bản hệ thống vũ khí laser Iron Beam (Tia Sắt) dành cho thị trường Mỹ và nhiều quốc gia khác. Tia Sắt được thiết kế giống hệ thống tên lửa phòng không Vòm Sắt, nhưng chuyên “bắn hạ những loại đạn nổ có kích thước nhỏ hơn”. 

“Trước đây, các hoạt động của Lockheed Martin ở Israel chỉ gói gọn trong việc cung cấp và bảo dưỡng các máy bay được Không quân Israel sử dụng, từ vận tải cơ C-130 tới các chiến cơ F-16 và F-35. Chúng tôi đang bước vào một kỷ nguyên hoạt động mới tại Israel, tiến tới thời kỳ laser năng lượng cao và đang tìm kiếm những hệ thống vũ khí hoạt động tốt trên thực địa, đáng tin cậy và hiệu quả cao tới từ đối tác là công ty Rafael”, người đứng đầu chi nhánh Lockheed Martin ở Israel, ông Joshua Shani nói với tờ Thời báo Israel. 

Chủ tịch Công ty quốc phòng Rafael Yoav Har-Even ca ngợi thỏa thuận ký với Lockheed Martin là “mang tính chiến lược, sẽ mở rộng và đa dạng hóa các khả năng mà Rafael cung ứng cho các khách hàng”.

Theo Thời báo Israel, Tia Sắt là hệ thống phòng thủ laser trên mặt đất được phát triển và sản xuất dưới sự hợp tác của công ty Rafael và Bộ Quốc phòng Israel với mục đích bắn hạ những mục tiêu nhỏ như máy bay không người lái, tên lửa không dẫn đường hoặc tên lửa chống tăng mà hệ thống phòng không Vòm Sắt không thể phá hủy. 

Nhiều quan chức quốc phòng Israel nhận định rằng, Tia Sắt có tiềm năng trở thành ‘kẻ thay đổi cuộc chơi’ trên chiến trường, khi nó có thể chống lại các cuộc tấn công tên lửa từ đối phương. Dù vậy, hệ thống vẫn có một nhược điểm là không hoạt động tốt trong điều kiện thiếu tầm nhìn. 

Màn đối đáp sắc sảo của hai nữ Thủ tướng New Zealand và Phần Lan

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern và người đồng cấp Phần Lan Sanna Marin đã nhận được sự tán thưởng về cách họ trả lời một câu hỏi khó của phóng viên về tuổi tác và giới tính.

Là hai trong số những người đứng đầu chính phủ trẻ nhất và cũng nằm trong số ít các nữ lãnh đạo thế giới hiện nay, bà Ardern và bà Marin thường xuyên đối mặt với các câu hỏi về tuổi tác và giới tính. Tuy nhiên, theo CNN, cả hai đã có màn đối đáp sắc sảo khi một nhà báo hỏi về mục đích chuyến thăm đầu tiên tới New Zealand của một Thủ tướng Phần Lan hôm 30/11.

“Nhiều người sẽ thắc mắc có phải hai thủ tướng gặp nhau chỉ vì cả hai cỡ tuổi nhau và … có nhiều điểm chung?”, một nhà báo đặt câu hỏi tại cuộc họp báo chung ở Auckland.

Bà Ardern, 42 tuổi nhanh chóng ngắt lời người hỏi. “Tôi băn khoăn liệu có ai đã từng hỏi Barack Obama và John Key rằng, có phải họ gặp nhau vì cỡ tuổi nhau hay không”, bà Ardern nói, ám chỉ đến cựu Tổng thống Mỹ và cựu Thủ tướng New Zealand.

“Chúng ta tất nhiên đang có tỷ lệ nam giới tham gia chính trường cao hơn. Đó là thực tế. Nhưng hai phụ nữ gặp nhau không đơn giản chỉ vì giới tính của họ”, nữ Thủ tướng New Zealand nhấn mạnh.

Bà Marin, 37 tuổi, người đang công du New Zealand cùng một phái đoàn thương mại của Phần Lan, lại nhấn mạnh đến quan hệ kinh tế đang phát triển giữa hai nước.

“Chúng tôi gặp nhau vì chúng tôi là các thủ tướng”, nữ Thủ tướng Phần Lan đáp. Bà dự kiến sẽ kết thúc chuyến công du đến nam bán cầu ở Australia vào cuối tuần này.

TSMC của Đài Loan tăng đầu tư vào Mỹ lên 40 tỷ USD

Theo Nikkei Asia, công ty sản xuất chip bán dẫn Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) của Đài Loan dự kiến tăng gấp 3 lần đầu tư vào tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ lên tới 40 tỷ USD.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị đang gây áp lực buộc hãng chip lớn nhất thế giới phải đẩy mạnh đa dạng hóa cơ sở sản xuất của mình. Với kế hoạch đầu tư này, TSMC dự kiến đưa công nghệ sản xuất chip tiên tiến nhất thế giới của mình tới Mỹ vào năm 2026.

Đây được xem là một thắng lợi cho nỗ lực của Chính phủ Mỹ để đưa quốc gia này tham gia vào những vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Cụ thể, tại một sự kiện ngày 6/12, TSMC thông báo sẽ nâng đầu tư tại Arizona, nơi công ty đang xây dựng một nhà máy 12 tỷ USD, lên 40 tỷ USD để xây dựng một nhà máy thứ hai với công nghệ tiên tiến hơn.

Tuyên bố này được đưa ra tại sự kiện lắp đặt thiết bị cho nhà máy đầu tiên ở Arizona với sự tham gia của Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhiều lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ ở Mỹ.

Theo một quan chức Toà Bạch Ốc, nhà máy thứ hai của TSMC tại Mỹ sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2026 và sẽ là nhà máy đầu tiên tại Mỹ sản xuất con chip kích thước 3nm công nghệ chip tiên tiến nhất hiện tại. Cùng với việc tăng đầu tư, TSMC sẽ tăng lực lượng lao động tại Arizona lên 4.500 người, từ 1.600 người theo kế hoạch ban đầu.

Về kích thước của con chip, kích thước càng nhỏ, con chip càng mạnh mẽ. Là “bộ não” của các thiết bị điện tử, những con chip như vậy có vai trò quan trọng đối với mọi thứ từ điện thoại thông minh, xe tự lái cho tới siêu máy tính, công nghệ trí tuệ nhân tạo, vũ khí.

Related posts