Trung Quốc có thể tê liệt trong vài tháng, có tin nhà xác Bắc Kinh chật cứng

Bá Long

Ảnh minh hoạ.

BBC cho biết ĐCSTQ đã không chuẩn bị cho đất nước “sống chung với virus corona”, do đó hiện tại, có khả năng cao là ĐCSTQ không thể ngăn chặn sự lây nhiễm trên quy mô lớn.

Ông Kim Đông Nhạn (金冬雁 Jin Dongyan), nhà virus học tại Đại học Hồng Kông , cho biết, việc nới lỏng đột ngột các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch Covid -19 ở đại lục không được chuẩn bị kỹ lưỡng, và hiện đang là mùa đông, nên có thể xảy ra một đợt bùng phát giống như sóng thần.

Ông Gordon Chang , một chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc, nhận định rằng Trung Quốc có thể phải đối mặt với đại dịch “mùa đông hạt nhân”, nếu việc phòng chống dịch bệnh thất bại, ĐCSTQ không có kế hoạch B để đối phó.

Ông Chang phân tích rằng ĐCSTQ hiện đang đối mặt với một trong những khảo nghiệm khắc nghiệt nhất trong lịch sử. Ngay từ đầu đại dịch, ĐCSTQ đã sử dụng việc kiểm soát các ca nhiễm như một phép thử về tính hợp pháp của chính quyền. Bắc Kinh khoe khoang rằng khả năng đối phó với virus của họ có ưu điểm hơn cả các nước dân chủ nói chung và Mỹ nói riêng. Để chứng minh quan điểm này, Tập Cận Bình đã áp dụng chính sách Zero Covid.

Chuyên gia Chang cho rằng, trong trường hợp bùng phát dịch quy mô lớn ở Trung Quốc, ngay cả khi nước ngoài cung cấp cho Trung Quốc vật tư y tế hay các hỗ trợ khác, thì ông Tập Cận Bình cũng khó có thể chấp nhận. Điều đó có nghĩa là Trung Quốc sẽ bị tê liệt trong nhiều tháng khi virus lây lan mạnh mẽ trong dân chúng. Nếu Trung Quốc tiếp tục đóng cửa và nền kinh tế tiếp tục suy thoái, chế độ ĐCSTQ sẽ cạn kiệt nguồn lực.

Vào ngày 12 tháng 12, người phát ngôn Ủy ban Y tế Bắc Kinh, ông Lý Ngang (Li Ang) cho biết trong một cuộc họp báo rằng, số người đến phòng khám sốt và số ca mắc bệnh giống cúm đã tăng lên đáng kể. Trong ngày 11/12, có 22.000 lượt khám ngoại trú tại các phòng khám sốt trong thành phố, gấp 16 lần so với một tuần trước.

Do sự lây nhiễm quy mô lớn, nhiều khu dân cư đã bị tê liệt. Trong một đoạn video được đăng trên Internet, một người dân ở quận Triều Dương, Bắc Kinh đã tiết lộ rằng, tất cả 20 nhân viên trong toàn cộng đồng đã bị nhiễm bệnh, bao gồm cả nhân viên vệ sinh và nhân viên bảo vệ, và hàng trăm hộ gia đình trong cộng đồng cũng bị nhiễm bệnh”.

Thông tin về việc nhà xác Bắc Kinh chật cứng.

Vào ngày 13/12, nhân viên của Bệnh viện Đông Phương thuộc Đại học Y học Cổ truyền Trung Quốc Bắc Kinh đã đăng một thông báo trên Weibo: “Các vị cùng ngành, vì nhân viên nhà tang lễ liên tục dương tính trong hai ngày qua nên thiếu nhân viên làm việc nghiêm trọng, và vì tỷ lệ tử vong gần đây ở Bắc Kinh tăng lên, bây giờ thời gian hỏa táng dự kiến ít nhất là từ 5 đến 7 ngày, di hài tồn trữ nghiêm trọng. Để bảo đảm các dịch vụ cơ bản của bệnh viện, xin vui lòng không gọi điện cho tôi nữa, không có chỗ trống để cung cấp cho mọi người”.

Còn có cư dân mạng Bắc Kinh khác tiết lộ, nhà xác các bệnh viện lớn ở Bắc Kinh đã chật kín, có người già qua đời, đều rất khó tìm được chỗ trong nhà.

Related posts