Tin VN sáng thứ Năm 15/12/2022: Nhiều lãnh đạo TP Đà Nẵng bị kỷ luật

5 lãnh đạo, cựu lãnh đạo TP. Đà Nẵng bị khiển trách, cảnh cáo

Ông Huỳnh Đức Thơ, cựu Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng. (Ảnh: Vũ Quân/drt.danang.vn)

Ông Lê Trung Chinh, ông Huỳnh Đức Thơ và 3 lãnh đạo khác bị kỷ luật vì có sai phạm trong công tác.

Ngày 14/12, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với 5 lãnh đạo, cựu lãnh đạo TP. Đà Nẵng.

Cụ thể, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 – 2021 (làm việc từ ngày 9/12/2020) và nhiệm kỳ 2021- 2026, bị kỷ luật khiển trách.

Ông Huỳnh Đức Thơ, cựu Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 – 2021, bị kỷ luật khiển trách.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 – 2021 và 2021- 2026, bị kỷ luật khiển trách.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 – 2026, bị kỷ luật cảnh cáo.

Ông Trần Văn Miên, cựu Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 – 2021, bị kỷ luật khiển trách.

5 lãnh đạo, cựu lãnh đạo trên bị kỷ luật vì có sai phạm trong công tác và bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật về đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ luật đảng.

Trước đó, tại kỳ họp 21, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định Ban cán sự đảng UBND TP. Đà Nẵng đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND TP và một số tổ chức, cá nhân sai phạm trong mua sắm, quản lý, sử dụng sinh phẩm, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế; trong quản lý, sử dụng các nguồn hỗ trợ, để xảy ra vụ án tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Đà Nẵng.

Những sai phạm trên có nguy cơ thất thoát lớn ngân sách nhà nước, gây dư luận bức xúc, làm giảm uy tín của cấp ủy và chính quyền thành phố, Ủy ban này kết luận.

– Khiển trách Ban cán sự đảng UBND thành phố Đà Nẵng các nhiệm kỳ 2016 – 2021, 2021 – 2026 và ông Lê Trung Chinh, Huỳnh Đức Thơ, Hồ Kỳ Minh, Trần Văn Miên, Nguyễn Văn Phụng (Giám đốc Sở Tài chính);
– Cảnh cáo bà Ngô Thị Kim Yến. Khai trừ ra khỏi Đảng ông Tôn Thất Thạnh (Giám đốc CDC Đà Nẵng)

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định:

Minh Long

Chưa đầy một năm, hơn 32 ha rừng tại Kon Tum ‘biến mất’

Hiện trường vụ phá rừng tại khoảnh 11, Tiểu khu 486, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, ngày 7/3/2022. (Ảnh: kontum.gov.vn).

Chỉ trong gần 1 năm, toàn tỉnh Kon Tum xảy ra 83 vụ phá rừng gây thiệt hại gần 420m3 gỗ các loại. Có 27 cán bộ đã bị kỷ luật, trong đó, 16 người là quản lý.

Ngày 14/12, UBND tỉnh Kon Tum cho biết tính từ đầu năm đến tháng 11/2022, có 83 vụ phá rừng đã được phát hiện, khối lượng thiệt hại là hơn 419 m3 gỗ các loại với diện tích hơn 32 ha.

Có 95 vụ vi phạm liên quan tới phá rừng đã bị cơ quan chức năng xử lý. Trong đó, 63 vụ bị xử lý hành chính, 17 vụ bị xử lý hình sự và 23 vụ đang được điều tra, xác minh… 27 người bị ngành chức năng kỷ luật, trong đó, 16 người là quản lý.

Trong các vụ phá rừng đã được phát hiện, 2 vụ có quy mô lớn. Vụ thứ nhất xảy ra tại Tiểu khu 708 và 709 thuộc lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Drai quản lý, khối lượng thiệt hại là hơn 69 m3 gỗ các loại.

Vụ việc đã được cơ quan chức năng khởi tố và chuyển hồ sơ sang Công an huyện Ia H’Drai giải quyết theo quy định. Sau đó, cơ quan công an đã bắt tạm giam 2 bị can có liên quan để tiếp tục điều tra.

Liên quan đến vụ phá rừng này, có 7 người thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Drai và Hạt kiểm lâm huyện Ia H’Drai bị xử lý trách nhiệm. Trong đó, 4 người bị truy cứu trách nhiệm về mặt Đảng.

Vụ phá rừng thứ hai xảy ra tại Tiểu khu 692 thuộc lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy quản lý, thiệt hại 147 m3 gỗ các loại. Vụ việc đã được cơ quan chức năng khởi tố và chuyển hồ sơ sang Công an huyện Sa Thầy giải quyết theo quy định. Sau đó, cơ quan công an đã bắt tạm giam 4 bị can. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Liên quan đến vụ phá rừng này, có 9 người thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy và Hạt kiểm lâm huyện Sa Thầy bị truy cứu trách nhiệm. Riêng Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy tự nhận kỷ luật cảnh cáo.

Theo UBND tỉnh Kon Tum, nguyên nhân xảy ra các vụ phá rừng nêu trên là do việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương ở một số nơi chưa sát sao; trách nhiệm của một số cán bộ bảo vệ rừng chưa cao, còn có tình trạng buông lỏng quản lý, tiếp tay cho lâm tặc khai thác, vận chuyển gỗ trái phép.

Vẫn theo giới chức tỉnh Kon Tum, tình trạng phá rừng liên tục trong năm còn do năng lực quản lý hạn chế của một số chủ rừng; các lực lượng chức năng phối hợp chưa tốt; đãi ngộ hạn chế đối với lực lượng bảo vệ rừng dẫn đến tình trạng cán bộ bỏ việc, thôi việc, chuyển việc gây khó khăn trong việc quản lý, bảo vệ rừng.

Khánh Vy

Quảng Ngãi: 3 nam sinh lớp 8 nghi xâm hại nữ sinh lớp 6 trong trường học

Trường THCS Nghĩa Thắng, nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: sggp.org.vn)

Ba nam sinh lớp 8 Trường THCS Nghĩa Thắng nghi đã xâm hại một nữ sinh lớp 6 ngay tại khu vực nhà vệ sinh trong trường. Vụ việc xảy ra từ giữa tháng 11/2022.

Báo chí nhà nước ngày 14/12 dẫn thông tin từ ông Nguyễn Đăng Vinh, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi), xác nhận có vụ việc 3 nam sinh lớp 8 nghi xâm hại một nữ sinh lớp 6, xảy ra tại Trường THCS Nghĩa Thắng (xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa).

“Công an đã điều tra, khi có báo cáo chính thức gửi đến, UBND huyện sẽ cung cấp cụ thể thông tin”, ông Vinh nói.

Theo điều tra bước đầu, vụ việc xảy ra từ giữa tháng 11/2022, 3 nam sinh lớp 8 Trường THCS Nghĩa Thắng nghi đã thay nhau xâm hại tình dục nữ sinh lớp 6 ngay tại khu vực nhà vệ sinh trong trường. Những ngày sau đó, các học sinh trên vẫn tiếp tục học tập, vui chơi bình thường.

Hơn 20 ngày sau khi vụ việc xảy ra, mẹ của nữ sinh trò chuyện cùng con và nữ sinh lớp 6 mới kể toàn bộ sự việc. Ngay sau đó, mẹ của nữ sinh đã đến trình báo sự việc với nhà trường.

Ông Nguyễn Phúc Lộc, Hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa Thắng, nói “đến giờ toàn bộ thầy cô giáo và học sinh của trường vẫn sốc trước thông tin về vụ việc”, theo báo Tuổi Trẻ.

Báo Người Lao Động dẫn lời ông Lộc nói phụ huynh của nữ sinh trên đã đến trình báo với nhà trường vào ngày 3/12. Sau đó, nhà trường báo vụ việc tới cho công an. “Hiện nhà trường đang tập trung giảng dạy, trò chuyện để ổn định tinh thần của học sinh”, ông Lộc nói.

Minh Long

Cà Mau: Cấp cứu khẩn cho ngư dân gặp nạn bị mất chân trên biển

Ngư dân Huỳnh Văn Ch. khi bị nạn trên tàu cá Bến Tre. (Ảnh: Hiếu Nghĩa/baocantho.com.vn)

Đang làm việc trên tàu cá trên biển, một ngư dân bị dây kéo lưới cuốn mất bàn chân, dập nát chân trái. Tàu cá phát tín hiệu cấp cứu, nhờ trợ giúp. 

Ngày 14/12, Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau cho hay một ngư dân Bến Tre bị tai nạn nghiêm trọng trên tàu cá, được các bên phối hợp hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Một ngày trước, vào lúc 13h30 ngày 13/12, khi đang tuần tra trên biển gần đảo Hòn Chuối, Đội liên ngành 335 nhận được tín hiệu cấp cứu của tàu cá mang số hiệu BT-98146TS. Ngư dân Huỳnh Văn Ch. (SN 1977, ngụ huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) trên tàu cá này bị dây kéo lưới cuốn mất bàn chân và dập nát chân trái.

Khi xảy ra tai nạn xảy ra, tàu BT 98146 dự định đưa nạn nhân vào đảo Hòn Chuối để đồn biên phòng hỗ trợ, nhưng trên đường đi gặp tàu tuần tra nên mọi người trên tàu phát tín hiệu cứu giúp.

Nạn nhân được chuyển sang tàu thanh tra, được sơ cứu, cầm máu rồi nhanh chóng được đưa vào đất liền.

Tàu tuần tra sau đó đã cập cảng cá Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời), chuyển ngư dân gặp nạn sang đơn vị y tế . Nạn nhân sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, được phẫu thuật cắt bỏ chân bị thương, hiện sức khỏe tạm ổn định.

Thạch Lam

Vụ ba con gái đốt nhà mẹ: Người mẹ đã qua đời

Bà Vũ Thị Đ. (người mẹ 3 con gái mang xăng đốt nhà) vừa qua đời (ảnh: Dân Việt).

Người mẹ trong vụ “ba con gái đổ xăng đốt nhà mẹ ruột” ở Hưng Yên vừa qua đời sau gần hai tháng điều trị tại Viện Bỏng quốc gia.

Trao đổi với Tuổi Trẻ sáng 14/12, ông Đỗ Trọng Hoạch – chủ tịch UBND xã Trung Hòa (Yên Mỹ, Hưng Yên) – xác nhận thông tin bà Vũ Thị Đ. (người mẹ 3 con gái mang xăng đốt nhà) vừa qua đời.

Ông Hoạch cho biết ông nhận được tin báo này lúc 1h sáng hôm nay, bà Vũ Thị Đ. đã qua đời sau một thời gian dài điều trị tích cực tại Viện Bỏng quốc gia.

Người con gái cả và người con gái thứ hai cũng đã tử vong sau một thời gian dài chữa trị.

Theo kết quả điều tra, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản, khoảng 9h30 ngày 30/10, 3 cô con gái của bà Vũ Thị Đ. (SN 1961, trú tại xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) gồm: Đỗ Thị Đ (con gái đầu, SN 1982), Đỗ Thị Đ (con gái thứ hai, SN 1988) và Đỗ Thị Đ. (con gái thứ ba, SN 1990) mang theo 1 can xăng loại 10 lít đến nhà mẹ đẻ.

Tại đây, cô con gái thứ hai đã đổ xăng xuống nền gian phòng khách nhà bà Đ. rồi châm lửa đốt. Hậu quả, bà Đ. và 3 cô con gái đều bị bỏng phải đưa đi cấp cứu.

Thái Học

Related posts