Sau tuyên bố của Chủ tịch Fed, Phố Wall và thị trường chứng khoán khắp toàn cầu đỏ lửa

Cổ đông quan sát thị trường chứng khoán tại một công ty giao dịch chứng khoán vào ngày 17/12/2014 ở Nam Thông, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: VCG/VCG qua Getty Images)

Sau cuộc họp chính sách cuối cùng trong năm, Cục Dự trữ liên bang Hoa Kỳ (Fed) đã phát đi thông điệp sẽ nhắm với mức lãi suất điều hành 5,1% chứ không phải là 4,6% như tuyên bố trước đó. Do vậy, dù tốc độ tăng lãi suất điều hành giảm đi với các 4 lần trước đó (0,5%) nhưng Phố Wall và hầu khắp thị trường chứng khoán toàn cầu phản ứng tiêu cực với tuyên bố chính sách diều hâu này của Fed.

Sau cuộc họp chính sách tiền tệ cuối cùng của năm 2022 đầy biến động, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Hoa Kỳ (Fed) phát đi thông điệp sẽ tăng lãi suất lên tới 5,1%, cao hơn mức tuyên bố trước đó là 4,6% của cơ quan này.

Chính sách lãi suất diều hâu hơn để kiềm chế lạm phát, cuộc chiến mà Chủ tịch Fed Jerome Powell tuyên bố là “chưa hề chiến thắng”, đã gây thất vọng cho thị trường chứng khoán khắp toàn cầu.

Tỷ lệ lạm phát hàng năm ở Mỹ đã chậm lại trong tháng thứ năm liên tiếp xuống 7,1% vào tháng 11/2022, mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm ngoái và thấp hơn mức dự báo là 7,3% sau khi mức 7,7% trong tháng 10/2022.

Thực tế, lãi suất điều hành của Fed hiện chưa đạt được mức lãi suất thực dương. Đây là lý do dù Fed đang giảm tốc tăng lãi suất nhưng lại hướng tới mức lãi suất điều hành tăng cao hơn kỳ vọng của thị trường cho tới khi đạt mức lạm phát mục tiêu 2% như tuyến bố.

Phố Wall mất điểm sau lo ngại chính sách lãi suất diều hâu hơn của Fed sẽ đẩy kinh tế Mỹ vào đà suy thoái tồi tệ. Chỉ số Chỉ số Dow mất 300 điểm vào thứ Tư, trong khi S&P 500 và Nasdaq giảm khoảng 1% với mỗi chỉ số. Các hợp đồng tương lai gắn liền với ba chỉ số chính đều tăng khoảng 0,2%.

Châu Âu, chỉ số GB100 của Anh giảm 7 điểm (0,09%) trong khi chỉ số DE40 của Đức giảm sâu hơn tới 38 điểm (mất khoảng 0,21%), chỉ số FR40 của Pháp cũng mất 63 điểm, tương ứng với 0,26%.

Các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm hôm nay (thứ Năm, 15/12) sau tuyên bố của Fed. Châu Á đang chứng kiến doanh số bán lẻ và dữ liệu sản xuất công nghiệp đáng thất vọng ở Trung Quốc, thâm hụt thương mại lớn hơn dự kiến ​​ở Nhật Bản.

Chỉ số chứng khoán JP225 của Nhật mất 110 điểm, tương ứng với 0,41%. Chỉ số chứng khoán Thượng Hải (Trung Quốc) mất thêm 9 điểm, tương ứng 0,28%, chỉ số này đã giảm 13,8% so với cùng kỳ. Chỉ số chứng khoán của 300 doanh nghiệp lớn nhất trên sàn giao dịch Trung Quốc cũng mất 9 điểm (0,23%); đánh dấu mức giảm giá tới 21% so với cùng kỳ. Tại Việt Nam, chỉ số HNX-Index mất 0,76% trong phiên giao dịch sáng nay.

Quang Nhật

Related posts