Hơn 4.300 lính Nga liên lạc với Ukraina để đầu hàng theo dự án ‘tôi muốn sống’

Huệ Liên

Ông Matviyenko.

Kể từ khi bắt đầu dự án nhà nước “Tôi muốn sống”, Ukraina đã nhận được hơn 4.300 liên hệ từ binh sĩ Nga liên quan đến việc đầu hàng. Họ liên lạc để muốn bảo đảm sự an toàn vì không bỏ mạng trong cuộc chiến. 

Thông tin này được phát ngôn viên của dự án Vitaly Matviyenko cho biết trên kênh truyền hình FREEDOM hôm 15 tháng 12.

Ông Matviyenko cho biết “Ukraina bảo đảm an ninh hoàn toàn cho các cuộc trò chuyện và trao đổi thư từ với các tù nhân chiến tranh tiềm năng của Nga”.

Ông Matvienko cũng lưu ý, những tù nhân chiến tranh tiềm năng như vậy được đăng ký hồ sơ như là những người đã bị bắt làm tù binh trong trận chiến. Điều này bảo đảm cho họ tất cả các khoản thanh toán xã hội và tất cả các khoản thanh toán khác theo luật của Nga.

Ở một diễn biến khác, theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina, ông Oleksii Reznikov tin rằng quân đội Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn vào tháng 2 năm sau (2023).

Đề cập đến việc Nga huy động khoảng 300.000 quân, Bộ trưởng Reznikov nói một nửa trong số họ được điều đến để củng cố lực lượng của Matxcova sau một loạt thất bại trên chiến trường, số còn lại đang được huấn luyện, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho các cuộc tấn công trong tương lai.

Bộ trưởng Reznikov cũng tin Nga sẽ tiếp tục huy động quân, mô tả chiến thuật chính của các chỉ huy Nga là “máy xay thịt”, nơi họ ném càng nhiều người vào trận chiến càng tốt với hy vọng họ sẽ áp đảo lực lượng Ukraina.

Theo ông Reznikov, Ukraina hiện đang đánh bại Nga trên không. Như ông nói, các hệ thống phòng không của Ukraina đã tăng hiệu quả từ 50% khi bắt đầu chiến tranh lên 80% vào tháng 12.

Related posts