Tin VN trưa thứ Bảy: Cứ mỗi 2 giờ lại có 3 người thương vong vì tai nạn giao thông

Năm 2022: Cứ mỗi 2 giờ lại có 3 người thương vong vì tai nạn giao thông

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên quốc lộ, đoạn qua TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương, giữa 4 xe container và 1 ô tô, sáng 14/12/2022. Một phụ nữ chết tại chỗ, 2 lái xe bị thương nặng (đa tổn thương, gãy xương cẳng chân phải, gãy chày trái… ). (Ảnh: Người dân ghi lại/Facebook)

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (C08) Bộ Công an, trong năm 2022, Việt Nam đã xảy ra 11.450 vụ tai nạn giao thông (TNGT), khiến 6.384 người chết, 7.804 người bị thương.

Con số trên được Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an đưa ra tại Hội nghị Cảnh sát giao thông toàn quốc năm 2023, diễn ra vào chiều 22/12.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Minh, Phó Cục trưởng Cục CSGT cho biết trong năm 2022, cả nước xảy ra 11.450 vụ TNGT, làm chết 6.384 người, bị thương 7.804 người.

Trong đó, đường bộ xảy ra 11.323 vụ (chiếm 98,8%), làm chết 6.265 người (98,1%), bị thương 7.777 người (99,6%); đường sắt xảy ra 95 vụ, làm chết 74 người, bị thương 21 người; còn lại là đường thủy.

Con số trên được cho là đã giảm đối với cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2019, giảm 6.205 vụ (-35,15%), giảm 1.245 người chết (-16,32%), giảm 5.841 người bị thương (-42,81%).

“Dù TNGT giảm nhưng 1 năm vẫn có gần 7 nghìn người ra đường không trở về nhà, có gần 7 nghìn có tang tóc, hơn 10 nghìn người đứa trẻ mất bố mẹ, mất con. Có những vụ tai nạn chúng tôi nghe rùng mình, đau xót, thương tâm vô cùng” – Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an nói.

Vẫn theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông, trong năm 2022, tổng cộng 2.865.684 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý, phạt tiền 4.124 tỷ 652 triệu đồng; tước 388.141 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn; tạm giữ 614.520 phương tiện các loại. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 1.263.641 trường hợp, tiền phạt tăng 1.360 tỷ 298 triệu đồng; so với năm 2021, giảm 19.171 trường hợp, tiền phạt tăng 1.316 tỷ 028 triệu đồng.

Trong đó, trường hợp vi phạm trên đường bộ là 2.802.454, chiếm 97,7% tổng trường hợp vi phạm, phạt tiền 4.033 tỷ đồng. Các lỗi vi phạm phổ biến như vi phạm nồng độ cồn 308.508 trường hợp, lái xe dương tính với chất ma túy 1.818 trường hợp, chở hàng quá tải 62.643 trường hợp…

Đường sắt xử lý 6.222 trường hợp, phạt tiền 3,3 tỷ đồng; đường thủy xử lý 57.008 trường hợp, phạt tiền 87,6 tỷ đồng.

Ông Long yêu cầu trong năm 2023, Cảnh sát giao thông tiếp tục tập trung xử lý nồng độ cồn, ma túy, xe quá khổ quá tải.

Trong 3 vấn đề trên, ông Long nhấn mạnh vào tình trạng tài xế say xỉn: “Đa số các vụ TNGT đều liên quan đến rượu bia, trong đó có nhiều vụ TNGT liên hoàn, làm chết, bị thương nhiều người”. Đại diện Bộ Công an cho rằng: “Kiểm soát tốt nồng độ cồn còn làm giảm đánh nhau, giết người”. 

Về đăng ký phương tiện, trong năm 2022, toàn quốc đăng ký mới 548.003 ô tô, 3.260.465 mô tô, xe máy và 188.388 xe máy điện, nâng tổng số xe đã đăng ký tính đến ngày 14/12/2022 là 5.846.051 ô tô, 72.157.183 mô tô, xe máy và 1.952.381 xe máy điện.

Minh Sơn

Hà Nội: Đội trưởng chống ma tuý bị cấp dưới đâm tử vong tại trụ sở

Hung khí gây án tại hiện trường (ảnh: CA).

Chiều 23/12, trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội cho biết đơn vị đã cử cán bộ phối hợp Công an TP. Hà Nội đến hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hoàn Kiếm Nguyễn Thiện Chiến. bị đâm tử vong.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, vụ việc xảy ra trưa cùng ngày trước trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm.

Khoảng 10h30 ngày 23/12, thượng úy Trịnh Minh Cường, 31 tuổi, cầm dao bầu đến trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm.

Nhà chức trách cáo buộc, thấy trung tá Chiến đi trong sân, Cường đã đâm một nhát vào lưng. Nạn nhân tử vong sau đó.

Sau gây án, Cường cầm dao đi bộ về phố Quang Trung ở gần đó và vứt hung khí; rồi đầu thú tại Phòng Cảnh sát hình sự.

Cường công tác tại Đội Phòng chống tội phạm về ma tuý, Công an quận Hoàn Kiếm, từ năm 2019. Theo một nguồn tin, dao bầu được nghi phạm mua ngày 15/12, chờ cơ hội tấn công trung tá Chiến để trả thù cá nhân.

Liên Thành

Người phụ nữ vay 25 triệu phải trả gần 900 triệu đồng

2 đối tượng cho vay nặng lãi.

Với số tiền cho vay ban đầu 25 triệu đồng, sau hơn 1 năm, Đức Anh và đồng bọn phạt con nợ 900 triệu đồng vì chậm nộp tiền. Nhóm này khai, ngoài nạn nhân trên còn cho nhiều người khác vay tiền lãi suất cao dưới 2 hình thức “họ góp”, mức lãi suất đến 608%/năm và “lãi nằm” với mức lãi suất 365%/năm.

Sáng 23/12, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Hải Phòng cho báo chí trong nước biết, đã tạm giữ hình sự đối tượng Quách Đức Anh (SN 1996, ở quận Lê Chân) và Đinh Văn Linh (SN 2002, ở tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Theo điều tra ban đầu, tháng 6/2021, chị V.T.D. (SN 1993, ở phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền) vay của nhóm Đức Anh 25 triệu đồng, hứa cho trả góp trong 28 ngày, mỗi ngày trả một triệu đồng.

Vài ngày sau đó, Đức Anh yêu cầu chị D. phải đóng đủ tiền, nếu trả sau 17h hàng ngày sẽ bị phạt thêm 50%. Nếu nộp tiền sau 21h30 mỗi ngày thì bị phạt bằng cả số tiền thiếu. Còn chậm đến ngày hôm sau, thì phải nộp gấp 2 lần số tiền thiếu hôm trước. Nếu chậm tiếp 2 ngày trở lên thì bị phạt phải đóng tiền lại từ đầu, coi như chưa trả.

Đến tháng 12/2022, với số tiền vay ban đầu là 25 triệu đồng, Đức Anh và đồng bọn tính tổng nợ gốc, tiền phạt và tiền lãi đối với chị D. là gần 900 triệu đồng. 

Người phụ nữ này đã trả cho các đối tượng gần 600 triệu đồng, còn thiếu 320 triệu.

Nhưng các đối tượng không để yên mà có hành vi đe doạ, bắt nợ chị D. Vượt quá sức chịu đựng, chị D. đã làm đơn tố giác gửi công an.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai, ngoài chị D. còn cho nhiều người khác vay tiền lãi suất cao dưới 2 hình thức “họ góp”, mức lãi suất 156-608%/năm và “lãi nằm” với mức lãi suất 365%/năm.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng thông tin Quách Đức Anh từng có 2 tiền án về tội Bắt giữ người trái pháp luật và Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Người này vừa ra tù đã kết hợp với Đinh Văn Linh tiếp tục hoạt động “tín dụng

Hội An

Đối tượng vận chuyển ma túy dùng súng chống trả để tẩu thoát ở Sơn La

Nghi phạm cầm súng chống trả lực lượng chức năng khi bỏ trốn.

Các lực lượng chức năng huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, vẫn đang tổ chức lực lượng truy bắt nghi phạm vận chuyển ma túy dùng súng chống trả để tẩu thoát.

Tờ Zing đưa tin, thượng tá Trần Ngọc Sơn, Trưởng Công an huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La cho báo chí biết, 23h ngày 23/12, các lực lượng chức năng ở huyện và lực lượng tăng cường từ tỉnh vẫn đang khẩn trương truy tìm dấu vết, truy bắt Nguyễn Văn Long (SN 1977, thường trú tại tỉnh TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) là nghi phạm đã lao ôtô 4 chỗ vào xe của cảnh sát giao thông, rồi cầm theo súng bỏ chạy nhằm tẩu thoát, xảy ra vào chiều 23/12 trên Quốc lộ 6A, thuộc địa bàn xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Cuộc truy bắt gặp rất nhiều khó khăn do địa hình đồi núi rộng, đêm tối… Tuy nhiên, các lực lượng khoảng hơn 100 người đang nỗ lực truy tìm và bắt nghi phạm trong thời gian sớm nhất.

Ô tô của nghi phạm bỏ lại hiện trường. (ảnh CA).
Tang vật thu giữ trên xe của đối tượng. (ảnh: VOV).
Tổ chức lực lượng truy bắt nghi phạm. (ảnh Zing).

Trước đó, vào khoảng 14h chiều 23/12, trên Quốc lộ 6A, thuộc địa bàn xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu xảy ra vụ việc đối tượng vận chuyển ma túy dùng súng chống trả lực lượng chức năng khi bị vây bắt.

Trên đường bỏ chạy, đối tượng đã cướp và điều khiển xe mô tô Wave Alpha màu đỏ đen, biển số 26M1-006.70, nhưng đã để lại xe ở khu vực đường đi lên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Châu. Hiện nay, Công an tỉnh Sơn La đang huy động lực lượng phối hợp với Công an Thuận Châu và Công an xã Phổng Lăng truy bắt đối tượng.

Hội An

Related posts