Úc dẫn độ cựu phi công thủy quân lục chiến Mỹ vì cáo buộc huấn luyện phi công Trung Quốc

Chính phủ liên bang Úc đã chấp thuận yêu cầu dẫn độ một cựu phi công chiến đấu của Thủy quân lục chiến sang Mỹ. Cựu phi công này đã bị bắt ở Úc hồi tháng 10 và đang phải đối mặt với cáo buộc âm mưu xuất khẩu bất hợp pháp các dịch vụ quốc phòng sang Trung Quốc.

Máy bay chiến đấu J-15 của Trung Quốc được phóng từ boong tàu sân bay Liêu Ninh trong cuộc diễn tập quân sự ở Biển Đông vào ngày 2/1/2017. (Ảnh: STR/AFP/Getty Images)

Ông Duggan, người mang cả hai quốc tịch Mỹ và Úc, đã bị bắt vào ngày 21/10 tại thành phố Orange ở New South Wales, Úc.

Úc đã nhận được yêu cầu dẫn độ từ Hoa Kỳ đối với ông Duggan vào ngày 9/12.

Bộ trưởng Tư pháp Úc Mark Deyfrus ngày 29/12 cho biết, Mỹ đã gửi yêu cầu dẫn độ tới Úc vào ngày 9/12 và Úc cần chính thức phản hồi yêu cầu này trước ngày 25/12, hãng tin Reuters đưa tin.

“Bộ trưởng Tư pháp Úc đã tuân thủ yêu cầu này và luật sư của ông Duggan cũng được thông báo về quyết định đó”, Bộ này cho biết trong một tuyên bố gửi cho hãng tin Reuters.

Theo một bản cáo trạng năm 2017 chưa được niêm phong bởi một tòa án quận của Hoa Kỳ ở Washington vào ngày 9/12, ông Duggan đã ba lần huấn luyện quân sự cho các phi công Trung Quốc thông qua một trường dạy bay ở Nam Phi vào năm 2010 và 2012, khi ông còn là công dân Hoa Kỳ. Chính quyền Mỹ cáo buộc rằng, động thái trên của ông Duggan đã vi phạm luật kiểm soát vũ khí của Mỹ.

Do đó, ông Duggan phải đối mặt với bốn tội danh, bao gồm: âm mưu lừa gạt chính quyền Mỹ bằng cách xuất khẩu bất hợp pháp các dịch vụ quốc phòng sang Trung Quốc, âm mưu rửa tiền, vi phạm luật Kiểm soát Xuất khẩu Vũ khí của Hoa Kỳ và vi phạm quy định về buôn bán vũ khí quốc tế.

Bản cáo trạng cũng nêu tên ba đồng phạm giấu tên đến từ Vương quốc Anh, Nam Phi và Trung Quốc với tư cách là giám đốc điều hành của một “Học viện bay thử nghiệm Nam Phi (TFASA) – nơi có sự hiện diện của Trung Quốc”, cũng như một cá nhân Trung Quốc đã thu được thông tin tình báo quân sự cho quân đội Trung Quốc.

Học viện Chuyến bay thử nghiệm của Nam Phi (TFASA) trước đó đã quảng cáo tuyển dụng các giảng viên phi công làm việc tại một địa điểm không được tiết lộ ở khu vực “Viễn Đông Á”, với cam kết hợp đồng ban đầu là 4 năm.

Các yêu cầu bao gồm tốt nghiệp từ một trường phi công thử nghiệm quân sự của Hoa Kỳ hoặc Vương quốc Anh.

Trước khi bị bắt, ông Duggan – cha của sáu đứa trẻ đang ở độ tuổi đi học – đã điều hành một công ty bay du lịch mạo hiểm ở Úc có tên là Top Gun Australia, trước khi làm cố vấn hàng không ở Thanh Đảo, Trung Quốc, từ năm 2015–2022, theo thông tin trên hồ sơ LinkedIn của ông.

Theo trang web của Top Gun Australia, ông Duggan được mô tả là phi công trưởng và giám đốc điều hành. Theo tiểu sử của mình, ông Duggan đã phục vụ ở Vịnh Ba Tư trong chiến dịch Kuwait và phục vụ trong Hải quân Tây Ban Nha. Tại đây, ông đã lái nhiều loại máy bay quân sự, bao gồm cả máy bay chiến đấu AV-8B Harrier “Jump Jet”, T2C Buckeye, A4J “Skyhawk”, “Hawk” và MiG 29.

Ông cũng là hướng dẫn viên chiến thuật cấp cao về vũ khí và chiến thuật, không chiến và bay tầm thấp.

Máy bay không người lái trinh sát tầm cao WZ-7 của Lực lượng Không quân thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) tại Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế Trung Quốc lần thứ 13 ở Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, ngày 27/09/2021. (Ảnh: Noel Celis/AFP/Getty Images)

Gia đình ông Duggan kêu gọi chính phủ Úc ngừng dẫn độ

Bà Saffrine Duggan, vợ của ông Duggan, đã đưa ra một bản kiến nghị trực tuyến yêu cầu trả tự do cho chồng mình và ngăn chặn việc dẫn độ ông sang Hoa Kỳ.

Bà nói rằng, ông Duggan đã bị cuốn vào một vụ án có động cơ chính trị, vốn là một phần của “Sáng kiến ​​Trung Quốc” và hiện sáng kiến này đã bị mất uy tín ở Hoa Kỳ. “Sáng kiến ​​Trung Quốc” này đã bị Quốc hội Hoa Kỳ, giới học thuật, các nhóm dân quyền và cộng đồng người Mỹ gốc Á chỉ trích.

Bà nói thêm: “Ông Daniel đã bị cuốn vào một cơn bão địa chính trị khi làm việc ở Trung Quốc, làm công việc mà các phi công phương Tây, châu Phi và châu Âu đã làm ở đó trong nhiều thập kỷ với sự hiểu biết toàn diện về các chính phủ này”.

“Ông Daniel phải xa con cái, gia đình thân yêu, bạn bè và cộng đồng vì một vụ án rõ ràng có động cơ chính trị dựa trên bản cáo trạng năm 2017 – vốn là một phần của “Sáng kiến Trung Quốc” hiện đã mất uy tín tại Hoa Kỳ. Sáng kiến này đã bị các thành viên của Quốc hội Mỹ, giới học thuật, các nhóm dân quyền và cộng đồng người Mỹ gốc Á chỉ trích là phân biệt chủng tộc và về cơ bản là phân biệt đối xử”.

Bà Saffrine Duggan cũng đang thúc giục Tổng chưởng lý Úc, Mark Dreyfus, trả tự do cho ông Duggan ngay lập tức, với lý do vụ kiện có động cơ chính trị. Đồng thời, bà cũng kêu gọi chấm dứt sự bất công đối với một công dân Úc có gia đình với sáu người con.

Lam Giang tổng hợp

Related posts