Tin thế giới chiều thứ Ba: Đại dịch Trung Quốc là một thảm họa chính trị

Chuyên gia: Đại dịch Trung Quốc là một thảm họa chính trị

Người dân Bắc Kinh đã xuống đường và giơ cao sách trắng để phản đối các biện pháp phòng chống dịch bệnh nghiêm ngặt của chính quyền Trung Quốc (ảnh: VOA).

Gần đây, một nhà báo cấp cao ở Trung Quốc đã viết một bài báo nói rằng đại dịch ở Trung Quốc nên được coi là một thảm họa chính trị đối với chính phủ Trung Quốc. ĐCSTQ đã bị hạ xuống cấp mà ông chưa từng thấy trước đây.

Theo Howard French, một nhà bình luận tại tờ FP, Trung Quốc từng là “nạn nhân” của COVID-19, nhưng thời thế đã thay đổi. Giờ đây, người Trung Quốc có thể nắm được nhiều thông tin hơn, và Bắc Kinh không thể coi binh lính là “nạn nhân” như sự giả dối trong vụ Thảm sát Thiên An Môn năm 1989.

Ba năm trước, chiến lược phản ứng sớm của chính phủ Trung Quốc đối với dịch bệnh là phong tỏa các thành phố lớn và thậm chí toàn bộ các khu vực xung quanh. Theo Howard, điều này đã khiến người Trung Quốc vô cùng ám ảnh. Ông nói đó không phải là cách để thoát khỏi đại dịch.

Howard cho biết, “Thử nghiệm kéo dài với các biện pháp phong tỏa, các ứng dụng theo dõi và kiểm soát bắt buộc được cho là đã trì hoãn ngày các chủng vi rút ít gây chết người hơn.”

Theo tờ Epoch Times tiếng Trung, việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa đột ngột đã gây ra sự hỗn loạn trong hệ thống y tế. Các bệnh viện lớn nhất đều đang quá tải vì thiếu nguồn nhân lực và nguồn cung y tế. Thậm chí rất khó để tìm thuốc Paxlovid, loại thuốc được coi là hy vọng mới của Trung Quốc trong điều trị COVID.

Howard nói rằng chính phủ Trung Quốc đã sử dụng đợt bùng phát đại dịch để tuyên truyền. Họ muốn người ngoài thấy rằng mặc dù các quốc gia trên toàn thế giới đang bị bệnh nhưng Trung Quốc thì không. Tuyên truyền ngụ ý rằng chính phủ Trung Quốc vượt trội hơn nhiều trong việc chăm sóc phúc lợi cho người dân.

Vấn đề là người dân có còn tin vào chính quyền hay không. Howard cho biết nhiều người Trung Quốc không mấy tin tưởng vào vắc xin sản xuất trong nước.

Theo báo cáo của tờ NPR, mặc dù tỷ lệ tiêm vắc-xin COVID-19 chính thức của Trung Quốc là khoảng 90% nhưng không khó để tìm ra những người trốn tránh tiêm vắc xin.

Chẳng hạn như Phi Phi, một blogger 32 tuổi sống ở thành phố Hàng Châu, nói rằng cô ấy có thể tự bảo vệ mình vì không phải làm việc tại văn phòng. Hơn nữa, Phi Phi không cảm thấy mình cần phải tiêm cho đến khi Trung Quốc mở cửa trở lại.

Tờ Sound of Hope đã trích dẫn Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Bà cho biết chính phủ Trung Quốc đã đặt người dân và cuộc sống của họ lên hàng đầu và cố gắng hết sức để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của người dân trong ba năm qua. Tuyên bố này đã gây tranh cãi giữa các nhà phê bình.

Về số người chết vì đại dịch COVID-19, đối mặt với sự thật và bằng chứng được đông đảo người dân đăng tải, chính phủ Trung Quốc vẫn khẳng định hầu như không có ai chết kể từ khi bắt đầu làn sóng dịch mới.

Howard tin rằng đại dịch ở Trung Quốc nên được coi là một thảm họa chính trị, không phải là một thảm họa y tế. Ông đặt ra một câu hỏi lớn về việc liệu hệ thống chính trị hiện tại của Trung Quốc có thể duy trì được nếu không có những cải cách lớn hay không.

Thái Học

Ukraina tiếp tục tiêu diệt xe tăng tốt nhất của Nga

Xe tăng T-90M của Nga (ảnh: Creative Commons).

Lực lượng Ukraine tiếp tục hạ gục xe tăng Nga ở Donetsk và Luhansk: Đoạn video được chia sẻ trên Telegram và Twitter cho thấy quân đội Ukraine tiếp tục sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để hạ gục xe tăng Nga như thế nào, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu xe bọc thép hiện đại của Moscow .

Trong một đoạn video, đơn vị đặc nhiệm “Kraken” của Ukraine đã làm hư hại nghiêm trọng một xe tăng Nga và phá hủy một xe bọc thép chở quân BTR-80 ở Novoselivske, Luhansk.

Tài khoản theo dõi chiến tranh nổi tiếng trên Twitter – Ukraine Weapons Tracker viết vào ngày 30 tháng 12 rằng: “Đơn vị đặc biệt Ukraine “Kraken” đã làm hỏng một xe tăng T-90M của Nga và phá hủy một xe bọc thép chở quân BTR-80 cùng xe chiến đấu bộ binh BMP ở Novoselivske, #Luhansk”. 

Đoạn phim từ Luhansk xuất hiện khi Bộ Quốc phòng Anh cảnh báo rằng Nga đang củng cố một phần đáng kể tiền tuyến của họ trong khu vực. Hôm thứ Tư, Bộ Quốc phòng Anh đã viết rằng các lực lượng Nga dường như đang củng cố các vị trí của họ ở thành phố Kreminna, nơi có nguy cơ bị Ukraine tiến công. Giao tranh quanh thành phố đã gia tăng trong những tuần gần đây.

T-64BV bị tiêu diệt ở Donetsk

Đoạn video tương tự xuất hiện vào tháng 12 cho thấy hai xe tăng T-64BV của Nga bị Lữ đoàn cơ giới hóa số 59 của Ukraine phá hủy. Đoạn video, được ghi lại từ máy bay không người lái cánh quay, cho thấy những chiếc xe tăng phát nổ dữ dội khi trúng đạn của Ukraine.

Sau những vụ nổ ban đầu, những chiếc xe tăng tiếp tục cháy âm ỉ, cho thấy rằng đạn dược bên trong xe cũng có thể bốc cháy khi va chạm.

Ukraine Weapons Tracker báo cáo rằng vụ việc xảy ra ở phía bắc Lozove ở Donetsk.

Ukraine đang làm gì với những chiếc xe tăng bị bắt?

Trong khi các lực lượng Ukraine tiếp tục tiêu diệt nhiều xe tăng Nga trên chiến trường, một số lượng lớn xe tăng cũng đã bị lực lượng Ukraine thu giữ kể từ vài tuần đầu tiên của cuộc xung đột.

Các video clip nông dân kéo xe tăng ra khỏi cánh đồng tiếp tục lan truyền , cũng như clip lực lượng Ukraine kéo xe tăng Nga đi bằng phương tiện quân sự của chính họ.

Tuy nhiên, một báo cáo từ Washington Post trong tuần này đã tiết lộ có bao nhiêu phương tiện này – mặc dù được coi là “chiến tích” của lực lượng Ukraine – thường bị bỏ lại trong kho và tại các địa điểm sửa chữa mà không được sửa chữa. Trích dẫn các binh sĩ và kỹ sư làm việc tại các căn cứ của Ukraine, hãng tin này đưa tin hàng trăm xe tăng và các phương tiện khác của Nga đang “mắc kẹt trong nhà chứa máy bay” khi các lữ đoàn “đấu tranh để tìm các bộ phận cần thiết để sửa chữa chúng”.

“Rõ ràng là nó nên chiến đấu với kẻ thù chứ không phải ngồi trong nhà chứa máy bay,” một chỉ huy Ukraine nói với Washington Post, khi lấy ví dụ về một chiếc BMP-3 không thể sửa chữa bằng các bộ phận của Ukraine.

Bá Long

Quân đội Ukraina cho biết số quân nhân Nga thiệt mạng ở thành phố Makiivka ‘đang được làm rõ’

Nhân viên cứu hộtrong đống đổ nát của tòa nhà bị phá hủy bởi pháo kích ở miền đông Ukraine do Nga chiếm đóng, hôm 1 tháng 1. (ảnh: Sputnik/AP).

Quân đội Ukraina cho biết số quân nhân Nga thiệt mạng ở thành phố Makiivka, thuộc miền đông Ukraina hiện đang bị Nga chiếm đóng, ‘đang được làm rõ’.

Trong bản cập nhật hoạt động mới nhất hôm thứ Hai (2 tháng 1), Bộ Tổng tham mưu quân đội đã báo cáo rằng “có tới 10 đơn vị thiết bị quân sự thuộc nhiều loại khác nhau của kẻ thù đã bị phá hủy và hư hỏng trong khu vực”.

Trước đó, quân đội Ukraina tuyên bố rằng khoảng 400 binh sĩ Nga đã thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương. Đến hôm thứ Hai, Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận bị tấn công và cho biết chỉ có “63 quân nhân Nga” thiệt mạng. Cả con số do Ukraina và Nga công bố chưa được kiểm chứng một cách độc lập.

Theo các tài khoản của cả người Ukraina và thân Nga, cuộc tấn công diễn ra ngay sau nửa đêm Chủ nhật, ngày đầu năm mới, tại một trường dạy nghề có lính nghĩa vụ Nga ở Makiivka, thuộc tỉnh Donetsk.

Minh Sang

Thái Lan: Thiên đường Đông Nam Á hiện bị Trung Quốc thống trị

Thái Lan: Thiên đường Đông Nam Á hiện bị Trung Quốc thống trị
Hình ảnh một tượng Phật khổng lồ ở công viên Tam Giác Vàng thuộc Tỉnh Chiang Rai, Thái Lan, được chụp vào ngày 20/9/2019. Trung Quốc muốn đào một con kênh xẻ ngang bán đảo nam Thái Lan tránh khỏi phải đi vòng qua eo biển Malacca. (Ảnh: Lillian Suwanrumpha/AFP/Getty Images)

Khi hình dung về Thái Lan, quý vị liên tưởng đến những hình ảnh nào? Những đảo cát lộng lẫy, cung điện hoàng gia sang trọng, chợ đêm nhộn nhịp và thời tiết tuyệt vời? Tuy nhiên, đằng sau tất cả vẻ đẹp long lanh đó, Thái Lan vẫn luôn duy trì mối quan hệ đầy ‘đen tối’ với Trung Quốc.

Là một người thường xuyên đến thăm “Vùng đất của nụ cười”, tôi không khỏi “sốc” trước mức độ ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Thái Lan. Đáng buồn thay, ảnh hưởng của Trung Quốc ở “xứ sở chùa Vàng” đang ngày càng gia tăng.

Nếu có một điều mà người giàu Trung Quốc yêu thích, thì đó chính là mua một lượng lớn đất đai và tài sản. Cho đến gần đây, Singapore là điểm đến hàng đầu ở Đông Nam Á đối với giới bất động sản Trung Quốc. Tuy nhiên, ngay bây giờ, người Trung Quốc lại dành sự quan tâm nhiều hơn đến Thái Lan.

Năm ngoái, như tờ The Nation Thái Lan đưa tin, tính đến nay, người Trung Quốc là những nhà mua bất động sản lớn nhất ở Thái Lan. Ví dụ, từ tháng 4/2022 đến tháng 6/2022, hơn 2.000 giao dịch đã được thực hiện. Con số này tăng 27,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Để mua bất động sản ở nước ngoài, những người mua tiềm năng ở Trung Quốc trước tiên phải xin phép các nhà cầm quyền ở Bắc Kinh. Có một số yếu tố cho thấy việc này chẳng có gì phải lo lắng. Họ sẽ nói rằng công dân Trung Quốc mua bất động sản ở nước ngoài là tốt (mặc dù một số người Mỹ có thể nghĩ khác). Xét cho cùng, đó là một thế giới tự do và công dân Trung Quốc được tự do làm những gì họ muốn.

Tuy nhiên, người Trung Quốc không chỉ quan tâm đến việc mua bất động sản; họ cũng quan tâm đến việc “mua sức ảnh hưởng”. Nếu quý vị nghi ngờ, hãy để tôi viện dẫn cho quý vị về Chỉ số Trung Quốc 2022, một báo cáo toàn diện do tổ chức Doublethink Lab có trụ sở tại Đài Loan công bố.

Trong số 81 quốc gia được đánh giá, Thái Lan đứng thứ tư về mức độ dễ bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các doanh nghiệp do ĐCSTQ hậu thuẫn hiện nắm quyền kiểm soát lớn đối với các phương tiện truyền thông, học viện, công nghệ, các cơ quan thực thi pháp luật cũng như quân đội và chính sách đối ngoại của Thái Lan.

Nói cách khác, Trung Quốc nắm quyền kiểm soát đáng kể đối với mọi khía cạnh của xã hội Thái Lan. Không thể cường điệu hóa ảnh hưởng của ĐCSTQ đối với Thái Lan, một đồng minh then chốt của Hoa Kỳ. Thái Lan, quốc gia lớn tiếng ủng hộ chính sách “Một Trung Quốc”, thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung với Bắc Kinh.

Ông Greg Raymond, một học giả về chính trị Đông Nam Á, gần đây đã nhấn mạnh rằng, các mối quan hệ Thái – Trung hiện đang rất sâu sắc. Các sĩ quan quân đội, chính trị gia và doanh nhân có ảnh hưởng của Thái Lan dường như đang hợp tác rất chặt chẽ với Bắc Kinh. Điều này cũng đúng với lực lượng cảnh sát Thái Lan, những người thường xuyên nhắm mắt làm ngơ trước cuộc khủng hoảng ma túy ngày càng trầm trọng của đất nước.

Trong khi tôi viết bài này, các quan chức Thái Lan đang đấu tranh để ngăn chặn đại dịch ma túy đá methamphetamine – một hoạt chất gây nghiện tổng hợp, thuộc nhóm kích thích thần kinh. Trên thực tế, sự việc tồi tệ đến mức ngay cả các nhà sư Phật giáo cũng nghiện loại thuốc hủy diệt linh hồn này.

Vào tháng 11/2022, tất cả các thành viên của một ngôi chùa Phật giáo nhỏ ở tỉnh Petchaburi phía bắc đã dương tính với ma túy đá. Những kẻ buôn bán ma túy Trung Quốc đóng một vai trò then chốt trong việc tuồn ma túy đá vào Thái Lan. Họ có thể làm điều này bằng cách khai thác các biên giới mỏng manh của Thái Lan với Miến Điện (thường được gọi là Myanmar), Campuchia và Lào.

Như ông Raymond đã lưu ý, với lợi nhuận từ việc buôn bán ma túy bất hợp pháp ngày càng tăng, các trùm tội phạm Trung Quốc sử dụng tiền để mua hộ chiếu và tài sản của Thái Lan. Được hỗ trợ bởi các nhân viên nhập cư, các thành viên của hội Tam hoàng Trung Quốc được phép ở lại Thái Lan bất hợp pháp. Nhiều người trong số họ chuyên tống tiền, buôn người, mại dâm và cung cấp ma túy nguy hiểm. Ngoài ra, trái ngược với những tuyên truyền của ĐCSTQ, những tên tội phạm này có quan hệ mật thiết với Bắc Kinh.

Một số nhà bình luận chính trị nổi tiếng ở Thái Lan lập luận rằng, những tội phạm Trung Quốc nhận được sự hậu thuẫn vô điều kiện từ các chính trị gia và nhà lập pháp nổi tiếng. Sự việc này đã diễn ra trong nhiều thập kỷ. Vào những năm 1990, Bộ Ngoại giao Thái Lan đã công bố một báo cáo dài cảnh báo về ảnh hưởng của Trung Quốc tại Thái Lan. Các tác giả lo ngại rằng, việc các nhân vật có ảnh hưởng ở Bắc Kinh tìm cách “khai thác” một số “giới tinh hoa và quan chức cấp cao của Thái Lan ở thủ đô Thái Lan” chỉ còn là vấn đề thời gian.

Mọi thứ rất phức tạp bởi mối quan hệ lịch sử chặt chẽ của Trung Quốc và Thái Lan. Người Hoa bắt đầu di cư đến Thái Lan từ thế kỷ 13. Ngày nay, trong tất cả các quốc gia Đông Nam Á, Thái Lan là quốc gia có tỷ lệ người Hoa đông nhất. Người gốc Hoa chiếm từ 10% đến 14% dân số. Hơn nữa, như ông Raymond đã nói, có một sự miễn cưỡng trong việc đàn áp sức ảnh hưởng của Bắc Kinh ở Bangkok và hơn thế nữa “do tình yêu được công khai rộng rãi của Công chúa Hoàng gia Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn đối với Trung Quốc và những chuyến công du rộng rãi của bà đến đất nước tỷ dân này”.

Rõ ràng là ảnh hưởng của ĐCSTQ ở Thái Lan vừa lan rộng và vừa bất lợi. Từ việc bao trùm đất nước bằng chất gây nghiện (một câu chuyện quen thuộc với nhiều người Mỹ) đến việc đút lót giới tinh hóa chính trị bằng những khoản hối lộ khổng lồ, người Trung Quốc đang nắm trong tay một đất nước hấp dẫn bằng một thế lực ngầm.

Huyền Anh biên dịch

Xả súng tại nhà tù ở Mexico làm nhiều người thiệt mạng, hàng chục tù nhân trốn thoát

Một vụ xả súng đã nổ ra tại nhà tù bang Số 3 Cereso ở Ciudad Juarez – Mexico. (Ảnh chụp màn hình video)

Một vụ xả súng đã nổ ra tại nhà tù bang Số 3 Cereso ở Ciudad Juarez – Mexico làm 14 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, 24 tù nhân trốn thoát.

Thành phố Ciudad Juárez của Mexico tiếp giáp với thành phố El Paso bang Texas của Mỹ, hai thành phố chỉ cách nhau bởi đường biên giới. Giới chức Mexico cho biết, vào khoảng 7:00 sáng ngày 1/1 (giờ địa phương), một nhóm tay súng (không rõ số lượng) đã đến nhà tù bang Số 3 Cereso (thành phố Ciudad Juárez) và nổ súng, vụ xả súng đã làm chết khoảng 10 lính canh và 4 tù nhân.

Nhà chức trách cho biết trong thời gian xảy ra xả súng, một cuộc bạo động đã nổ ra giữa các nhóm đối địch bên trong nhà tù, vụ việc làm 13 người bị thương và giúp 24 tù nhân trốn thoát.

Nhà chức trách không cung cấp thông tin chi tiết về những kẻ đào tẩu, nhưng cảnh sát thành phố Ciudad Juárez cho biết những tù nhân trốn thoát đã thực hiện nhiều vụ cướp xe và trộm cướp sau khi trốn khỏi nhà tù.

Nguồn tin cho hay vào cuối ngày Chủ Nhật, quân đội và cảnh sát bang đã kiểm soát được tình hình, cuộc điều tra về vụ tấn công đến nay đã bắt giữ 4 người.

Hiện chưa rõ ai đứng sau vụ tấn công hoặc liệu kẻ tấn công có vũ trang có nằm trong số những người bị bắt giữ hay không, nhưng giới chức cho biết họ hiện đang ở trong tình trạng “báo động cao nhất”.

Trong một cuộc họp báo, Thị trưởng Ciudad (Cruz Perez Cuellar) của Ciudad Juárez cho biết trong một vụ đấu súng vào Chủ Nhật giữa cảnh sát thành phố và một số nghi phạm chạy trốn cách Cereso vài dặm, đã khiến 3 nghi phạm thiệt mạng, có 5 người khác bị bắt.

El Paso Times đưa tin, không lâu trước cuộc tấn công vào nhà tù hôm Chủ Nhật, nhà chức trách báo cáo rằng các sĩ quan cảnh sát Ciudad Juárez đã bị tấn công bởi những người đàn ông có vũ trang không rõ danh tính, sau cuộc rượt đuổi bằng xe thì cảnh sát Ciudad Juárez đã bắt giam 4 người.

Bạo lực liên tục xảy ra

Tại một khu vực khác của thành phố vào cuối ngày Chủ Nhật, cảnh sát xác nhận rằng 2 tài xế khác của chiếc Hummer đã bị các nhân viên thực thi pháp luật bắn chết, trong điều mà chính quyền mô tả là một vụ xâm nhập có vũ trang.

Hiện chưa rõ liệu các sự kiện này có liên hệ gì với nhau hay không.

Nhà tù bang Số 3 Cereso được bảo mật cao, cách thành phố Ciudad Juárez 28 km về phía nam. Đây là chiến trường lớn giữa các băng đảng ma túy. Nhà tù này nằm đối diện biên giới với thành phố El Paso bang Texas – Mỹ, là nơi chịu nhiều áp lực từ nạn người nhập cư bất hợp pháp.

Theo một báo cáo vào tháng 2/2022 của Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Mỹ, trong nhà tù bang Số 3 Cereso đã giam giữ hơn 3700 người trong khi sức chứa tối đa của nhà tù là 3135 người.

Đài Phát thanh Cộng đồng Quốc gia Mỹ (NPR) đưa tin, nhà tù bang Số 3 Cereso được điều hành bởi các thành viên của một nhóm tội phạm có tổ chức được gọi là Mexicles. Nhà tù này được biết đến là nơi nguy hiểm nhất ở Mỹ Latin, tại đây đã không ít lần xảy ra bùng phát bạo lực.

Trước đó không lâu, tháng 8/2022 đụng độ bạo lực đã nổ ra giữa các băng đảng đối địch trong nhà tù. Tin cho hay, 3 tù nhân đã thiệt mạng và vụ bạo lực thậm chí lan rộng trong thành phố khi các thành viên băng đảng tấn công vào khu dân cư. Chúng phóng hỏa các xe cộ nhà cửa và giết chết ít nhất 9 người, trong đó có một trẻ em. Nhà chức trách phải huy động Lực lượng Vệ binh Quốc gia để giúp làm dịu tình hình.

Nhiều năm trước, vào năm 2011 có 17 người đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ vũ trang giữa các băng đảng đối địch trong nhà tù. Sau đó vào tháng 3/2009, cuộc bạo loạn giữa các tù nhân đã làm 20 người thiệt mạng và 15 người bị thương.

Theo Trương Chí, Epoch Times

Related posts