Tin VN trưa thứ Bảy: Gần 100 kg ma túy từ Đức gửi về sân bay Nội Bài, giấu trong sữa, cà phê

Gần 100 kg ma túy từ Đức gửi về sân bay Nội Bài, giấu trong sữa, cà phê

Số lượng lớn ma túy thu giữ được từ các kiện hàng gửi từ Đức qua đường hàng không. (Ảnh chụp qua thanhnien.vn)

98kg ma túy tổng hợp cất giấu trong 8 kiện, thùng các-tông vừa bị phát hiện được gửi từ Cộng hòa liên bang Đức, bị phát hiện tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Ngày 6/1, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP. Hà Nội cho hay tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn từ nước ngoài về Việt Nam qua đường hàng không.

Theo tin công bố, ngày 27/12/2022, qua nắm bắt tình hình, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP. Hà Nội phát hiện các kiện hàng chuyển về TP.HCM nghi vấn chứa ma túy.

Qua kiểm soát tại cửa khẩu sân bay, công an phát hiện 3 vận đơn, gồm 8 kiện, thùng các-tông có tổng trọng lượng hơn 205kg, chứa các hàng hóa như sữa, đồ gia dụng, tranh ảnh…

Tuy nhiên, trong các hộp sữa, đồ gia dụng, tranh ảnh… đều chứa ma túy. Tổng cộng 98kg ma túy tổng hợp bị phát hiện, gồm 45kg MDMA, 53kg ketamine và 2.000 gói “nước vui” và cà phê tẩm ma túy.

Số hàng này được gửi về từ Cộng hòa liên bang Đức về, trung chuyển qua sân bay Nội Bài để vào TP.HCM.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP. Hà Nội đã phối hợp với Cục Hải quan TP. Hà Nội và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.HCM bắt giữ 3 nghi phạm liên quan. Căn cứ các tài liệu chứng cứ, 3 nghi phạm cùng tang vật vụ án được bàn giao cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.HCM để điều tra theo thẩm quyền.

Công an TP. Hà Nội cho biết hiện nhiều nhóm tội phạm ma túy dùng thủ đoạn chuyển phát nhanh quốc tế thông qua các công ty vận chuyển quốc tế. Ma túy được ngụy trang trong các kiện hàng hóa như máy cà phê, máy hút bụi, máy lọc không khí, hộp bánh kẹo… để tránh bị phát hiện.

Ngoài vụ việc nổi cộm nói trên, Công an TP. Hà Nội cho biết trong đợt cao điểm dịp Tết, từ ngày 15/11/2022 đến 5/1/2023 (tức 50 ngày), tổng cộng đã phá 472 vụ án ma túy, bắt giữ 734 nghi phạm, thu hơn 110 kg ma túy các loại; trong đó, xử lý hình sự 457 vụ, 595 đối tượng.

Thạch Lam

2 cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cùng dàn lãnh đạo tiếp tục bị phạt tù

Các bị cáo nghe TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên án tại phiên tòa ngày 6/1. (Ảnh: vov.vn).

Giao đất “vàng” không qua đấu giá cho doanh nghiệp gây thất thoát hơn 320 tỷ đồng, 2 cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa bị tòa tuyên phạt bản án thứ hai, sau bản án hồi tháng 4 năm 2022 cũng liên quan đến sai phạm đất đai.

Sáng 6/1, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên án đối với 2 cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa là ông Nguyễn Chiến Thắng (SN 1955) và ông Lê Đức Vinh (SN 1965) cùng 11 bị cáo khác là cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc sở, ngành cùng thuộc cấp liên quan đến sai phạm xảy ra tại khu đất số 1 Trần Hưng Đạo, TP. Nha Trang (trụ sở trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa cũ).

Theo bản án, UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai dự án xây dựng mới Trường Chính trị tỉnh ở xã Phước Đồng, TP. Nha Trang theo hình thức BT, giao Công ty Cổ phần Thanh Yến thực hiện. Đổi lại, doanh nghiệp này sẽ được giao khu đất rộng hơn 7.300 m2, hai mặt tiền (trụ sở Trường Chính trị cũ) để đầu tư làm khu phức hợp thương mại, dịch vụ, khách sạn, nhà ở chung cư.

Chủ tịch UBND tỉnh thời điểm đó (giai đoạn 2014-2016) là ông Thắng, đã chỉ định nhà đầu tư mà không tổ chức đấu thầu; không tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nhưng vẫn ký hợp đồng BT với Công ty Cổ phần Thanh Yến; cấp giấy chứng nhận đầu tư không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của TP. Nha Trang…

Tòa cho rằng hành vi của ông Thắng là tiền đề cho toàn bộ sai phạm khác trong vụ án, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 60 tỷ đồng. Tại thời điểm phát hiện sai phạm vào tháng 10/2020, giá trị số tiền đã hơn 320 tỷ đồng; tuy nhiên, ông Thắng chưa nhận thức được hành vi phạm tội.

Đối với ông Vinh, tòa xác định bị cáo đã ký các văn bản làm thay đổi, mục tiêu, quy mô của dự án dẫn đến không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại khu đất đường Trần Hưng Đạo. Ngoài ra, ông Vinh còn chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu trong việc giao, cho thuê đất không đúng quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Ngọc Tâm (SN 1960) – cựu Phó Giám đốc Sở tài chính tỉnh Khánh Hòa bị cáo buộc tham mưu bán tài sản trên đất ở khu đất trên đường Trần Hưng Đạo, tổ chức cuộc họp với các thành viên tham dự không đúng thành phần dẫn đến việc đề xuất giảm 55% giá trị tài sản không có căn cứ pháp luật, gây thất thoát hơn 11 tỷ đồng.

Khu đất Trường Chính trị Khánh Hòa nay trở thành tòa nhà căn hộ cao tầng. (Ảnh: vov.vn).

Bị cáo Lê Văn Dẽ (SN 1962) – cựu Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa bị cáo buộc tham mưu các văn bản thỏa thuận và điều chỉnh phương án kiến trúc quy hoạch dự án Nha Trang Center 2, làm cơ sở để thực hiện việc thẩm định giá đất và cấp giấy phép xây dựng không đúng với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của TP. Nha Trang.

Các bị cáo còn lại bị cáo buộc tham mưu cấp giấy chứng nhận đầu tư; giao đất, cho thuê đất cho Công ty Cổ phần Thanh Yến để thực hiện dự án Nha Trang Center 2 (nay là dự án Gold Coast) trái pháp luật; không thực hiện đúng quy trình thẩm định giá đất mà thống nhất theo báo cáo kết quả thẩm định của tổ giúp việc hội đồng thẩm định giá đất; kiến nghị chỉ định nhà đầu tư không qua đấu thầu…

Sau hơn 10 ngày xét xử và nghị án, ông Thắng bị TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Mức án này thấp hơn VKS đề nghị trước đó (7-8 năm tù).

Ông Vinh và ông Đào Công Thiên (SN 1962) – cựu Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa bị phạt 5 năm 6 tháng tù. 10 bị cáo còn lại nguyên là lãnh đạo các sở ngành bị tuyên phạt từ 2 năm đến 3 năm 6 tháng tù về cùng tội danh. Tại phiên xử này, ông Vinh và một nguyên lãnh đạo sở xin xét xử vắng mặt.

Đây là bản án thứ hai đối với 2 cựu chủ tịch tỉnh. Hồi tháng 4/2022, ông Thắng đã bị TAND tỉnh Khánh Hòa phạt 5 năm 6 tháng tù, ông Vinh và ông Thiên bị phạt 4 năm 6 tháng tù do sai phạm khi thực hiện dự án sinh thái Cửu Long Sơn Tự và biệt thự sông núi Vĩnh Trung, phá vỡ quy hoạch trên núi Chín Khúc.

Về trách nhiệm dân sự, do khu đất số 1 Trần Hưng Đạo đã hoàn thiện xây dựng dự án Nha Trang Center 2 với nhiều hộ dân sinh sống nên để bảo vệ quyền lợi của những người thứ ba, cần tiếp tục giao cho Công ty Cổ phần Thanh Yến quản lý, điều hành.

Công ty này được hưởng lợi trực tiếp từ sai phạm của các bị cáo nên có trách nhiệm nộp lại cho UBND tỉnh Khánh Hòa số tiền chênh lệch hơn 334,5 tỷ đồng (bao gồm cả số tiền thất thoát trong quá trình bán tài sản trên đất, trừ đi phần công ty nộp tiền sử dụng đất, tiền các bị cáo tự nguyện nộp khắc phục).

Sau khi nộp đủ, công ty này có quyền liên hệ cơ quan chức năng xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng tại khu đất số 1 Trần Hưng Đạo theo quy định.

Hội đồng xét xử cũng kiến nghị các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra dấu hiệu hành vi sai phạm trong việc định giá dự án hoàn vốn tại số 1 Trần Hưng Đạo của Công ty Cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản bất động sản DATC, nếu đủ căn cứ thì xử lý hình sự.

Khánh Vy

Công ty tổ chức sự kiện ‘nhà thơ thế giới’ Tống Thu Ngân bị phạt 75 triệu đồng

Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Quảng Ninh cho biết công ty tổ chức sự kiện đã tự triển khai tổ chức sự kiện vinh danh “nhà thơ thế giới” Tống Thu Ngân khi chưa có văn bản hướng dẫn và sự chấp thuận đồng ý của cơ quan có thẩm quyền. (Ảnh: giaoducthoidai.vn)

Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Quảng Ninh quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Hằng Holy – đơn vị tổ chức sự kiện “nhà thơ thế giới” Tống Thu Ngân tổng cộng 75 triệu đồng vì hai lỗi vi phạm.

Theo báo chí nhà nước, hôm 6/1, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Quảng Ninh đã làm việc với Công ty Cổ phần Hằng Holy liên quan tới vụ tổ chức sự kiện tôn vinh “nhà thơ thế giới” Tống Thu Ngân.

Theo đó, Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Quảng Ninh quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Hằng Holy 75 triệu đồng bởi 2 lỗi vi phạm.

Cụ thể, công ty đã tổ chức chương trình “Travel & Asian Guinness Record Talent 2022” tại sân – khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông (TP. Cẩm Phả) và khách sạn Mường Thanh Luxury (phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long) có sử dụng logo VOV, VTV, VTC, ANTV, Hà Nội TV trên các ấn phẩm thiết kế của công ty trong việc tổ chức các sự kiện tại Quảng Ninh khi chưa được chấp thuận của các đơn vị nêu trên (quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ).

Hành vi trên đã vi phạm Điểm a, Khoản 3, Điều 34, Nghị định số 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá và quảng cáo.

Công ty đã thực hiện đêm “Gala cộng đồng doanh nhân – người của công chúng” tại khách sạn Mường Thanh Luxury (phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long) bao gồm các hoạt động: giới thiệu, tôn vinh, tri ân các thành phần đại biểu tham gia sự kiện tài trợ, biểu diễn văn nghệ nội bộ, thực hiện không đúng thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định về tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ nội bộ.

Hành vi trên đã vi phạm Điểm b, Khoản 1, Điều 11, Nghị định số 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá và quảng cáo.

Cùng với đó, Công ty Cổ phần Hằng Holy bị buộc phải tháo gỡ các hình ảnh đăng tải logo của các đơn vị: VOV, VTV, VTC, ANTV, Hà Nội TV trong các sự kiện diễn ra ngày 22/12/2022.

Trước đó, dư luận xôn xao trước một sự kiện vinh danh bà Tống Thu Ngân với hàng loạt danh hiệu: Chủ tịch Hội đồng kỷ luật cấp cao của Liên đoàn các nhà thơ thế giới; Đại sứ trọn đời của Liên đoàn các nhà thơ thế giới; Phó Chủ tịch Hội đồng những người bảo vệ các nhà thơ thế giới, Chủ nhiệm nhiều câu lạc bộ thơ trong và ngoài nước… Dư luận phản ứng bởi bà Tống Thu Ngân không phải tên tuổi nổi bật của làng văn.

Sự kiện này do Công ty Cổ phần Hằng Holy tổ chức. Sau đó, phía đơn vị tổ chức chia sẻ với báo chí, họ chỉ vinh danh bà Ngân là đại sứ quyền năng tâm tài đức Việt Nam 2022, không vinh danh nhà thơ thế giới.

Báo Dân Việt dẫn lời nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên nhận định: “Đây là một sự mạo phạm, nhạo báng thi ca và văn hoá”.

Nhà nghiên cứu văn hoá Ngô Hương Giang cho rằng việc có quá nhiều “danh hiệu chui” tồn tại cho thấy tính “háo danh” và sự lỏng lẻo trong công tác quản lý văn học nghệ thuật, từ đó kéo theo giá trị của những sản phẩm văn học nghệ thuật nói riêng, văn hoá nói chung cũng bị suy giảm. Đương nhiên, những người làm thơ hoàn toàn có quyền thành lập các câu lạc bộ tự phát, song không được phép tổ chức các cuộc thi nhằm tôn vinh hay trao giải cho ai đó nếu chưa có sự cho phép của cơ quan chức năng.

Ông Giang cũng cho hay vụ việc này không mới. “Nó đã xuất hiện từ nhiều năm nay, với nhiều cá nhân, tổ chức “hao hao” như vậy. Ngoài việc phản ánh “tính háo danh” trong xã hội, còn cho thấy các giá trị thực ngày càng ít đi, thậm chí bị che khuất bởi những “giải thưởng” hay danh vị “màu mè” kiểu như bà Tống Thu Ngân đang làm”.

Theo thông tin trên một trang văn học, bà Tống Thu Ngân sinh năm 1955 tại Bến Tre, có bút danh khác là Mimosa Tím, là cựu giảng viên Đại học Sư phạm TP.HCM, hiện sống ở Texas, Mỹ. Bà sáng tác thơ từ năm 2016, có hơn 1.000 bài. Tác giả từng in một số tập thơ như Mùa thu tím (Nhà xuất bản Văn học 2017), Thương nhớ quê nhà (Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ 2018)…

Minh Long

Related posts