Tin thế giới chiều thứ Sáu

Ukraina cảnh báo Nga đang chuẩn bị tấn công hoả tiễn quy mô lớn

Huệ Liên

Bà Gumenyuk.

Quân đội Ukraina cảnh báo Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công hoả tiễn quy mô lớn vào Ukraina, bằng chứng là các hoạt động của máy bay không người lái gần đây của kẻ thù. 

Thông tin trên được bà Natalya Gumenyuk, người đứng đầu trung tâm báo chí của lực lượng phòng vệ miền Nam Ukraina chia sẻ với tờ ‘Suspilny’ vào ngày 11 tháng 1. 

Bà Gumenyuk nói Nga đang sử dụng máy bay không người lái trinh sát các mục tiêu để chuẩn bị thực hiện các cuộc tấn công hỏa tiễn trong tương lai. Theo bà, trước khi khai hoả, kẻ thù sẽ thu thập thông tin về các mục tiêu mà họ muốn tấn công. Nhiều khả năng, đây sẽ là những cơ sở hạ tầng quan trọng.

Bà Gumenyuk cũng cho rằng quân Nga cần khoảng 10-14 ngày để chuẩn bị, vì vậy Ukraina hiện đang đứng trước một cuộc tấn công hoả tiễn quy mô lớn.

Trước đó vào ngày 4 tháng 1, đại diện của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraina Vadym Skibitsky cũng cảnh báo Nga đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công hoả tiễn quy mô lớn, và điều đó có thể xảy ra trong tuần này.

Đại sứ Ukraina: Vladimir Putin có thể phải đích thân chỉ huy quân đội

Liên Thành

Đại sứ Ukraina tại Vương quốc Anh – ông Vadym Prystaiko đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với Sky News.

Nếu việc bổ nhiệm Tướng  Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga làm chỉ huy mới của lực lượng Nga ở Ukraina không thành công nữa, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể phải đích thân chỉ huy đội quân xâm lược của mình.

Phát biểu này được Đại sứ Ukraina tại Vương quốc Anh – ông Vadym Prystaiko đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với Sky News.

Ông Prystaiko cũng bình luận về tình hình ở Soledar, tỉnh Donetsk. Ông lưu ý, Soledar là một thành phố quan trọng, nhưng nó không lớn, người Ukraina tiếp tục chiến đấu.

Theo lời ông, ‘rất ít những gì còn lại từ Soledar’, nhưng lực lượng Nga cần phải đạt được một chiến thắng nào đó cho Putin, ‘nhưng chúng ta sẽ xem mọi chuyện diễn ra như thế nào’. Nga nói lực lượng của họ đã kiểm soát được Soledar.

Đại học quân sự hàng đầu Trung Quốc công bố 19 cáo phó chỉ trong 2 tuần bùng phát đại dịch

Đại học quân sự hàng đầu Trung Quốc công bố 19 cáo phó chỉ trong 2 tuần bùng phát đại dịch
Một sĩ quan quân đội điều chỉnh mũ của một sinh viên trong khóa huấn luyện quân sự tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, Trung Quốc, hôm 7/9/2006. (Ảnh: China/Getty Images)

Từ cuối tháng 12/2022 cho đến đầu tháng 1/2022, Học Viện Công Nghệ Cáp Nhĩ Tân (HIT), một học viện quân sự của Trung Quốc, đã công bố 19 cáo phó, trong đó có một cáo phó của một viện sĩ của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc; trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 bùng phát trong thời gian gần đây.

Theo trang web chính thức của Học Viện Công Nghệ Cáp Nhĩ Tân, từ ngày 24/12/2022 đến ngày 5/1/2023, đã có 14 giáo sư, 2 phó giáo sư, 2 trưởng chi bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và một kỹ sư cao cấp tại HIT đã qua đời.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, tất cả những giáo sư và phó giáo sư kể trên đều qua đời vì “bệnh tật” và không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Ông Vương Trọng Kỳ (Wang Zhongqi), Viện sĩ Viện hàn lâm Công trình Trung Quốc (CAE), qua đời vì bệnh vào ngày 25/12/2022 ở tuổi 90. Ngoài ra, ông Vương còn là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Viện sĩ CAE, chuyên gia về khí động học máy tuabin.

Ông Vương từng theo học tại Viện Kỹ thuật Năng lượng Moscow (Moscow Power Engineering Institute – MPEI) từ năm 1960 đến năm 1962 và nhận bằng tiến sĩ khoa học và công nghệ từ viện này.

Ông là một trong những nhà sáng lập lĩnh vực máy tuabin của Trung Quốc, người phát triển lý thuyết cánh cung – xoắn (bowed-twisted blade) ở Trung Quốc và là người tiên phong trong việc thiết kế cánh cung – xoắn. Theo bài điếu văn, trong suốt con đường sự nghiệp của mình, ông Vương từng nhận được nhiều giải thưởng từ ĐCSTQ.

Trong số 16 giáo sư, có 8 người làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật hàng không vũ trụ và hầu hết đều đã nhiều lần nhận được giải thưởng từ Bộ Công nghiệp Hàng không vũ trụ của ĐCSTQ.

Ít nhất 11 người trong số những người thiệt mạng được biết là đảng viên của ĐCSTQ.

‘7 người con trai của Quốc phòng’

“Bảy người con trai của Quốc phòng” (Seven Sons of National Defense) là một nhóm các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc có mối liên hệ mật thiết trong lĩnh vực quân sự và công nghiệp quốc phòng của nước này. Họ hợp tác chặt chẽ với Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Bảy trường đại học này gồm:

  1. Học Viện Công Nghệ Cáp Nhĩ Tân
  2. Đại học Hàng không và Du hành vũ trụ Bắc Kinh
  3. Viện Công nghệ Bắc Kinh
  4. Đại học Bách khoa Tây Bắc
  5. Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Kinh
  6. Đại học Hàng không và Du hành vũ trụ Nam Kinh
  7. Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân

Tất cả các trường đại học trên đều trực thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin của ĐCSTQ.

Khuôn viên chính của Học Viện Công Nghệ Cáp Nhĩ Tân nằm ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Học viện này cũng có các cơ sở tại thành phố Uy Hải của tỉnh Sơn Đông và thành phố Thâm Quyến của tỉnh Quảng Đông. Trường này được thành lập vào năm 1920.

Vào tháng 5/2020, Hoa Kỳ đã liệt 13 trường đại học Trung Quốc vào Danh sách các Thực thể của mình, bao gồm:

  1. Đại học Bách khoa Tây Bắc
  2. Đại học Hàng không và Du hành vũ trụ Bắc Kinh
  3. Học Viện Công Nghệ Cáp Nhĩ Tân
  4. Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân

Chính quyền ông Biden cáo buộc các trường đại học này tham gia vào ngành công nghiệp quân sự, vũ khí, hàng không vũ trụ, điện tử của ĐCSTQ dự án thông tin, hóa học và vật liệu.

Vào ngày 18/12/2020, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã đưa ra một thông báo khác, bổ sung 77 thực thể vào Danh sách Thực thể của mình để bảo vệ an ninh quốc gia Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ cáo buộc các công ty và tổ chức này vi phạm nhân quyền, liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt và các hoạt động quân sự khác có lợi cho ĐCSTQ, gây rủi ro cho an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.

“Bảy người con trai của Quốc phòng”, cùng với 11 trường đại học khác của Trung Quốc, đã được Mỹ liệt vào danh sách trừng phạt.

Vào tháng 6/2020, Hoa Kỳ tuyên bố sẽ hủy thị thực của các sinh viên và nhà nghiên cứu Trung Quốc có quan hệ trực tiếp với các trường đại học Trung Quốc có liên kết với quân đội Trung Quốc và trục xuất họ khỏi nước Mỹ.

Các sinh viên quốc tế có liên quan đến từ Đại học Bách khoa Tây Bắc, Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân, Học Viện Công Nghệ Cáp Nhĩ Tân, Đại học Hàng không và Du hành vũ trụ Bắc Kinh, Viện Công nghệ Bắc Kinh và Đại học Hàng không và Vũ trụ Nam Kinh.

Theo The Epoch Times

Huyền Anh biên dịch

Dân số giảm mạnh, nhiều thành phố ở Trung Quốc tung biện pháp khuyến khích sinh sản

Vào ngày 25/4/2021, một nhân viên y tế của một bệnh viện ở thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy, Trung Quốc chăm sóc trẻ sơ sinh trong khoa nhi. (STR/AFP via Getty Images)

Tốc độ già hóa dân số của Trung Quốc sẽ tăng nhanh trong nhiệm kỳ thứ 3 của ông Tập Cận Bình. Gần đây, một số thành phố đã công bố các biện pháp khuyến khích sinh sản mới để khuyến khích những người trẻ tuổi sinh thêm.

Trong vài năm qua, để cứu vãn tỷ lệ sinh giảm mạnh, chính quyền Trung Quốc đã nhanh chóng thay đổi chính sách sinh đẻ từ một con thành hai con, rồi đến ba con. Tuy vậy, trước áp lực từ nhiều phương diện như kinh tế, giáo dục, y tế, v.v. cũng như không có những chính sách hỗ trợ thiết thực từ nhà nước, phần lớn người Trung Quốc chỉ muốn sinh một con hoặc không muốn sinh con.

Ủy ban Y tế thành phố Thâm Quyến ngày 10/1 đăng một thông báo trưng cầu ý kiến công chúng. Trong đó đề cập rằng nếu sinh con thứ ba trở lên, các cặp vợ chồng ở Thâm Quyến sẽ được nhận 19.000 nhân dân tệ (66 triệu VND) tiền mặt mỗi năm cho đến khi đứa trẻ tròn ba tuổi. Đối với con đầu lòng và con thứ hai, mỗi năm cặp đôi sẽ lần lượt được nhận 7.500 nhân dân tệ (26 triệu VND) và 11.000 nhân dân tệ (38 triệu VND), cũng kéo dài trong ba năm.

Theo một thông báo được đưa ra vào ngày 10/1 tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, các bà mẹ ở Tế Nam sinh đứa con thứ hai hoặc thứ ba trong năm nay sẽ nhận được khoản trợ cấp chăm sóc trẻ là 600 nhân dân tệ (2 triệu VND) mỗi tháng, cho đến khi đứa trẻ tròn ba tuổi.

Về chế độ nghỉ thai sản, các bà mẹ sẽ được nghỉ 158 ngày và các ông bố sẽ được nghỉ 15 ngày, mỗi năm cha mẹ được nghỉ ít nhất 10 ngày cho đến khi đứa trẻ tròn ba tuổi. Chính quyền thành phố Tế Nam cũng đã đưa ra các chính sách ưu đãi về nhà ở, chăm sóc y tế và giáo dục cho các gia đình đông con.

Chính quyền thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, cho biết vào cuối tháng 12 năm ngoái rằng, họ sẽ cung cấp cho các gia đình có hai con trở lên một khoản trợ cấp chăm sóc trẻ. Cụ thể, mỗi đứa trẻ sẽ được nhận ít nhất 500 nhân dân tệ (1,8 triệu VND) hàng tháng cho đến khi tròn ba tuổi.

Trung Quốc sẽ công bố số ca sinh năm 2022 vào tuần tới

Tình trạng sụt giảm dân số ngày càng trở thành một trở ngại quan trọng đối với tham vọng kinh tế toàn cầu của Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc sẽ công bố số ca sinh năm 2022 vào tuần tới. Bloomberg đưa tin, ông He Yafu, một nhà nhân khẩu học độc lập, cho biết, ông ước tính tổng số ca sinh ở Trung Quốc trong năm 2022 có thể giảm xuống mức thấp kỷ lục là 10 triệu.

Trong năm 2021, số trẻ được sinh ra ở Trung Quốc là 10,6 triệu – mức thấp nhất kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền năm 1949.

Tốc độ thu hẹp dân số thực tế của Trung Quốc có thể nhanh hơn nhiều so với dự kiến ​​của các chuyên gia. Theo báo cáo “Triển vọng Dân số Thế giới năm 2022” do Liên Hợp Quốc công bố vào ngày 11/7 năm ngoái, dân số Trung Quốc sẽ đạt đỉnh vào đầu năm 2022 và sau đó bắt đầu giảm. Dự kiến đến năm 2050, Trung Quốc sẽ mất 110 triệu người và đến cuối thế kỷ này, dân số sẽ giảm xuống gần một nửa so với hiện tại.

Cậu bé 15 tuổi nhanh trí cứu bố mắc kẹt dưới gầm xe tải

Khi thấy bố bị xe tải đè lên người, cậu bé 15 tuổi đã cố hết sức để giúp ông thoát ra ngoài. Nếu cậu không hành động nhanh chóng, người bố có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Mới đây, các thành viên trong một ngôi nhà ấm cúng ở Oakdale đã có một đêm mất ngủ vì người đàn ông trụ cột gia đình gặp phải tai nạn nghiêm trọng.

Đêm hôm đó, ông Matthew Wilkinson và cậu con trai 15 tuổi Dalin đang sửa phanh chiếc xe tải của họ thì một tai nạn bất ngờ đã xảy ra.  

Khi chui xuống gầm xe, ông Matthew Wilkinson đã vô tình chạm phải rotor làm chiếc xe lăn bánh rồi đè lên người ông. Cú va chạm khiến ông bị thủng phổi, gãy một vài chiếc xương sườn và chấn thương vai.

“Tôi cảm thấy hơi thở đang thoát ra từ cơ thể mình. Tôi không thể nói chuyện. Tôi không thể hét lên”, ông Matthew nói với KCRA 3.

Không chậm trễ, Dalin lao vào nâng cao chiếc xe tải lên hết mức có thể để cha cậu có thể bò ra ngoài. 

“Chiếc xe rơi thẳng vào người bố, tôi đã rất hoảng sợ. Tôi nghe thấy tiếng bố kêu lên như thể linh hồn của ông đang rời khỏi cơ thể. Thật là điên rồ. Tôi chỉ biết chạy ngay đến và cố hết sức nhấc chiếc xe lên để bố bò ra ngoài”, Dalin nói.

Khi tỉnh lại ở bệnh viện, ông Matthew hoàn toàn không nhớ ông đã bò ra ngoài như thế nào. Ông cũng chỉ mới nhận ra hành động của Dalin khi xem lại đoạn phim an ninh của ngôi nhà.

Theo Mayo Clinic, nếu Dalin không hành động nhanh chóng thì vết thương của ông Matthew sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều vì thủng phổi do chấn thương ngực kín có thể đe dọa đến tính mạng.

Hiện ông Matthew đã được xuất viện về nhà. Ông rất biến ơn vì Dalin đã nhanh trí cứu ông khỏi tình cảnh nguy hiểm. 

“Con trai tôi là người hùng của tôi. Dalin đã cứu mạng tôi”, ông Matthew nói.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên một người con trai hành động anh dũng để cứu cha mình trong năm nay. Vào tháng 1 tại Wisconsin, khi thấy cha bị co giật khi đang lái xe, cậu con trai 4 tuổi đã nhảy khỏi xe và vẫy một người lạ đến giúp đỡ. 

Minh Minh/ Theo Breitbart

Related posts