Tin thế giới tối thứ Năm: Cố vấn của TT Zelensky cảnh báo Putin: Chiến tranh có thể lan tới Matxcova

Cố vấn của TT Zelensky cảnh báo Putin: Chiến tranh có thể lan tới Matxcova

Ông Mikhail Podolyak, cố vấn của tổng thống Ukraina. (Ảnh: APA).

Ông Mikhail Podolyak, cố vấn của tổng thống Ukraina, vừa lên tiếng cảnh báo rằng cuộc chiến ở Ukraina cuối cùng có thể lan đến các thành phố lớn nhất của Nga, gồm cả thủ đô Matxcova.

Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo người Nga Michael Nacke, ông Podolyak nói rằng sự leo thang cuộc chiến nội bộ ở Nga là không thể tránh khỏi, và các cuộc tấn công khác nhau sẽ được thực hiện nhằm vào các mục tiêu khác nhau.

Ông Podolyak nói thêm rằng các thành phố lớn của Nga chẳng hạn như Matxcova, St. Petersburg và Yekaterinburg sẽ là đối tượng của các cuộc tấn công.

Tuy nhiên, ông không nói rõ ai đứng sau các cuộc tấn công như vậy, với lý do thiếu thông tin, nhưng ông cho biết Ukraina sẽ không tiến hành các cuộc tấn công vào Nga.

Vị cố vấn này cho biết Nga đang ngày càng lún vào một cuộc chiến tranh thụt lùi. Đó là chiến tranh sẽ diễn ra toàn diện trên lãnh thổ Liên bang Nga và sẽ được tiến hành ở đó, nhưng không phải chủ yếu bằng Lực lượng Vũ trang Ukraina, mà là bằng một cuộc chiến mang tính nội bộ có tính chất phản kháng.

Tuy nhiên, ông nói thêm, “sự leo thang chiến tranh sẽ là điều không thể tránh khỏi bên trong nước Nga… sự leo thang này sẽ là vấn đề nội bộ của Liên bang Nga.”

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo giới ngày 25/1 rằng nhận xét của ông Podolyak đã xác nhận tính đúng đắn của quyết định xâm lược Ukraina của Nga vào ngày 24 /2/2022.

Ông Peskov nói rằng nhận xét của ông Podolyak khẳng định tính đúng đắn trong quyết định của Nga trong việc bảo vệ nước này khỏi mối nguy hiểm như vậy.

Cuộc chiến Nga-Ukraina đã diễn ra hơn 11 tháng. Có tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đang chuẩn bị phát động một cuộc tấn công mới ở Ukraina vào mùa xuân hoặc đầu mùa hè năm 2023.

Nga được cho là đã lắp đặt các hệ thống phòng không trên nóc một số tòa nhà quốc phòng và hành chính ở Matxcova, báo hiệu rằng chính phủ Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra vào thủ đô nước này.

Huệ Liên

Dịch bệnh thảm khốc: Số người hủy hộ khẩu ở Trung Quốc cao gấp 3-5 lần

Ảnh minh hoạ: AFP.

Theo Vương Ninh, một người trong lĩnh vực y tế ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với RFA vào  ngày 25/1, theo dữ liệu nội bộ của hệ thống y tế và cục dân chính, kể từ đầu tháng 12 năm ngoái, số lượng người hủy hộ khẩu ở Giang Tô đã tăng gấp 3 đến 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, thậm chí có nơi còn cao hơn: “Một số bạn bè của tôi là công chức, họ phải làm xử lý việc gạch bỏ hộ khẩu, số lượng gấp 3 lần bình thường. Tôi nghe được một số dữ liệu liên quan từ những người kinh doanh dịch vụ tang lễ ở ngoại thành nói rằng số người chết vì dịch bệnh cao gấp gần 4 đến 5 lần”.

Vương Ninh nói rằng điều kiện y tế ở các thành phố cấp hai và cấp ba của Trung Quốc kém, số người chết còn cao hơn, Ngô Tôn Hữu, nhà dịch tễ học trưởng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc trước đó nhấn mạnh rằng có hơn 70.000 ca tử vong trong bệnh viện, nhưng ông không đề cập đến số ca tử vong bên ngoài bệnh viện.

Một đồn cảnh sát ở Thạch Gia Trang cho biết sau Tết Nguyên đán sẽ hủy hộ khẩu của rất nhiều người

Hôm 25/1, phóng viên đã gọi điện đến Đồn cảnh sát ở đường Hợp Tác thành phố Thạch Gia Trang,  tỉnh Hà Bắc để tìm hiểu về việc hủy hộ khẩu, cảnh sát trả lời cuộc gọi nói rằng văn phòng đăng ký hộ khẩu của Cục Công an thành phố phải đợi sau Tết Nguyên đán mới xử lý vấn đề này. “Ở thành phố thì phải sau mùng 8 Tết mới làm việc. Ở đây, tôi thực sự không biết. Tôi không rõ lắm. Bạn có thể hỏi họ (bộ phận xử lý hộ khẩu)”.

Phóng viên cũng đã hỏi thăm Sở cảnh sát Bạch Trang của huyện Thâm Trạch, thành phố Thạch Gia Trang. Đầu dây bên kia cho biết sau tết sẽ có rất nhiều người tiến hành gạch bỏ hộ khẩu: “Mùng 7 âm lịch chỗ tôi mở cửa làm việc, lại là ngày nghỉ Tết nên chắc lúc đó sẽ có rất nhiều người đến”.

PV hỏi thêm: “Vậy có nhiều người hủy hộ khẩu hơn trước không?”

Nhân viên sở cảnh sát: “Chuyện đó chúng tôi không rõ. Nếu xác thực là qua đời, cần mang theo giấy chứng tử, sổ hộ khẩu, chứng minh thư và giấy hỏa táng đến cho chúng tôi để hủy hộ khẩu”.

Liên Thành

Cảnh sát Ấn Độ bắt sinh viên vì xem phim tài liệu của BBC về Thủ tướng Modi

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu trong cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm cấp ủy với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại New Delhi vào ngày 25/1/2015. (Ảnh: Getty Images)

Tờ Reuters đưa tin, hôm thứ Tư (25/1), cảnh sát tại Delhi đã bắt giữ nhiều sinh viên khi họ tụ tập để xem một bộ phim tài liệu do đài BBC mới sản xuất về Thủ tướng Narendra Modi. Phía chính phủ Ấn Độ đã cáo buộc đây là bộ phim tuyên truyền và chặn chiếu và chia sẻ bộ phim trên mạng xã hội.

Ông Modi là Thủ hiến của bang Gujarat vào hồi tháng 2/2002 khi một đám đông bị nghi ngờ là người Hồi giáo phóng hỏa một đoàn tàu chở những người hành hương theo đạo Hindu, từ đó gây ra một trong những đợt bùng phát đổ máu tôn giáo tồi tệ nhất tại Ấn Độ độc lập.

Các cuộc tấn công trả đũa của tín đồ Hindu trên khắp tiểu bang đã khiến ít nhất 1.000 người thiệt mạng, hầu hết là tín đồ Hồi giáo. Các đám đông đã rong ruổi khắp các con phố trong trong nhiều ngày và nhắm mục tiêu tấn công vào nhóm thiểu số Hồi giáo. Các nhà hoạt động cho biết, số nạn nhân tử vong là khoảng 2.500, nhiều hơn gấp đôi con số đó.

Ông Modi đã bác bỏ cáo buộc rằng, ông đã không làm tròn trách nhiệm để ngăn chặn các cuộc bạo loạn, và ông đã được minh oan vào năm 2012 sau một cuộc điều tra do Tòa án Tối cao giám sát. Năm ngoái, đơn thỉnh nguyện yêu cầu xét lại tội của ông Modi đã bị bác bỏ.

Chính phủ cho biết, bộ phim tài liệu “Ấn Độ: Nghi vấn về ông Modi” của đài BBC phát hành tuần trước là một “tác phẩm tuyên truyền” định kiến và đã chặn việc chia sẻ bất kỳ video nào từ bộ phim này trên mạng xã hội.

Hôm 25/1, Liên đoàn Sinh viên Ấn Độ (SFI) cho biết họ có kế hoạch công chiếu bộ phim tài liệu ở khắp các tiểu bang của Ấn Độ.

Ông Mayukh Biswas, Tổng thư ký của SFI – tổ chức sinh viên của Đảng Cộng sản Ấn Độ (Marxist) – cho biết: “Họ sẽ không ngăn được tiếng nói của những người bất đồng chính kiến”.

Trước một trong những buổi công chiếu tại trường Đại học Jamia Millia Islamia ở Delhi, cảnh sát đã bắt giữ 13 sinh viên. Cảnh sát cho biết, trường Đại học Jamia Millia Islamia đã cáo buộc các sinh viên đã gây ra “sự náo loạn trên đường phố” và nói rằng họ không được phép tổ chức buổi các buổi công chiếu bộ phim này.

Phó hiệu trưởng trường Đại học Jamia Millia Islamia, Najma Akhtar, nói với tờ Reuters rằng: “Bất kỳ ai cố tình vi phạm kỷ luật của trường đại học sẽ khó có khả năng được tự do”.

Hãng thông tấn BBC cho biết, loạt phim tài liệu của họ xem xét những căng thẳng giữa đa số người Hindu và thiểu số người Hồi giáo tại Ấn Độ, đồng thời đào sâu vào hoạt động chính trị của ông Modi liên quan đến những căng thẳng tôn giáo này.

BBC cho biết: “Bộ phim tài liệu này đã được nghiên cứu nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn biên tập cao nhất”.

BBC cho biết, họ đã tiếp cận “nhiều tiếng nói, nhân chứng và chuyên gia”, đồng thời đã đưa ra nhiều ý kiến, bao gồm cả phản hồi từ những người trong Đảng Bharatiya Janata theo chủ nghĩa dân tộc theo đạo Hindu của ông Modi.

Theo Reuters

Lam Giang tổng hợp

LHQ: Myanmar gia tăng trồng thuốc phiện dưới sự cai trị của quân đội

Một báo cáo của Liên Hợp Quốc cho thấy, việc trồng thuốc phiện ở Myanmar do quân đội cai trị đã tăng 33% vào năm ngoái, đảo ngược xu hướng giảm trong 6 năm qua ở đất nước vốn đang bị xung đột tàn phá này.

Theo một quan chức tại Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), sự tăng trưởng này “có liên quan trực tiếp” đến những bất ổn chính trị và kinh tế ở Myanmar kể từ khi quân đội lên nắm quyền sau một cuộc đảo chính gần hai năm trước.

Ông Jeremy Douglas, đại diện khu vực của UNODC nhận định: “Những gián đoạn về kinh tế, an ninh và quản trị sau khi quân đội tiếp quản vào tháng 2/2021 đã hội tụ lại, và những người nông dân ở những khu vực xa xôi, những vùng thường xuyên xảy ra xung đột… không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay trở lại với thuốc phiện.”

Phát ngôn của chính quyền Myanmar đã không trả lời các yêu cầu bình luận của báo giới.

Nền kinh tế Myanmar đã suy giảm đáng kể từ sau cuộc đảo chính. Đồng Kyat mất giá mạnh so với đồng Đô la; trong khi giá lương thực và nhiên liệu leo ​​thang.

Giám đốc UNODC Myanmar Benedikt Hofmann cảnh báo: “Nếu không có các giải pháp thay thế và sự ổn định kinh tế thì có khả năng việc trồng và sản xuất thuốc phiện sẽ tiếp tục mở rộng.”

Báo cáo còn cho hay, diện tích canh tác cây thuốc phiện vào năm 2022 đã tăng thêm một phần ba lên 40.100 ha, trong khi năng suất trung bình ước tính tăng 41% lên gần 20kg mỗi ha, giá trị cao nhất kể từ khi UNODC bắt đầu lưu giữ hồ sơ vào năm 2002.

Bang Shan ở phía Đông Myanmar, nơi tiếp giáp với Trung Quốc, Thái Lan và Lào, có mức tăng trồng trọt thuốc phiện lớn nhất, lên đến 39%.

Đáng lưu ý, giá trị của thuốc phiện được sản xuất hàng năm ở Myanmar có thể lên tới 2 tỷ USD, mà phần lớn thuốc phiện được buôn lậu sang các nước láng giềng và thị trường toàn cầu, theo báo cáo.

Minh Ngọc (Theo Reuters)

Bắc Kinh ngang ngược thâm nhập hơn 40 trường đại học hàng đầu Anh quốc

Cổng chính Trường Kinh doanh Judge – Đại học Cambridge. (Nguồn ảnh: Basher Eyre/ cc-by-sa2.0)

Hơn 40 trường đại học ở Anh quốc, kể cả các trường danh tiếng như Đại học Cambridge, Đại học Oxford, trường Hoàng gia Luân Đôn, và Đại học Luân Đôn có liên quan đến các hoạt động tội ác của ĐCSTQ như diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ, phát triển vũ khí hạt nhân, gián điệp, nghiên cứu quốc phòng, hoặc tin tặc hay tấn công mạng, theo điều tra của tờ báo The Times được công bố hôm 22/1.
Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thông qua hình thức hợp tác nghiên cứu và giáo dục giữa các trường của Vương quốc Anh với các trường của Trung Quốc để thiết lập các hoạt động nghiên cứu chung.

Như trường hợp Đại học Cambridge, trường này đã ký hợp tác học thuật với Đại học Thanh Hoa của Bắc Kinh. Trong hợp tác này, còn có Đại học Strathclyde, Đại học Bath, Đại học Sheffield, và Đại học East Anglia. Trong đó có phần nghiên cứu phát triển công nghệ nhận dạng giọng nói và một số nghiên cứu khác, mà đã được phát hiện là có liên quan đến hoạt động của ĐCSTQ.

Công nghệ nhận dạng giọng nói đã được ĐCSTQ dùng ở Tân Cương cho tội ác diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ ở đó, với sự trợ giúp của Đại học Thanh Hoa.

Ngoài ra, trong một số cuộc tấn công mạng do ĐCSTQ làm và các lĩnh vực nghiên cứu khoa học quốc phòng cấp cao ở Trung Quốc đều có thể thấy bóng dáng của Đại học Thanh Hoa.

Một trường hợp khác, Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân, tiền thân là Học viện Kỹ thuật Quân sự của ĐCSTQ, hiện trực thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, đã đóng góp cho các dự án nghiên cứu của quân đội Trung Quốc về tàu ngầm, vũ khí dưới nước, tàu chiến, và tàu ngầm hạt nhân. Trường này đã hợp tác với 4 trường đại học của Anh gồm Đại học Robert Gordon, Đại học Aberdeen, Đại học Dundee và Đại học Strathclyde. Một số trường đại học Scotland đã đạt được thỏa thuận hợp tác học thuật.

Hợp tác học thuật trong hai ví dụ nói trên chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm” mà thôi.

Điều tra của tờ The Times còn có các trường hợp khác.

Ví như trường hợp Đại học Hàng không và Du hành vũ trụ Bắc Kinh, Học viện Công nghệ Bắc Kinh, Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân, Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân, Đại học Bách khoa Tây Bắc, Đại học Hàng không và Vũ trụ Nam Kinh, Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Kinh —được gọi là “7 trường Quốc phòng” của Đảng Cộng sản Trung Quốc— đều có liên kết hợp tác học thuật với các trường đại học danh tiếng khác ở Anh.

“7 trường Quốc phòng” ở Trung Quốc đều có quan hệ rất mật thiết với quân đội ĐCSTQ, đồng thời cũng bị cáo buộc giúp quân đội ĐCSTQ đánh cắp nghiên cứu và thành tựu khoa học công nghệ nước ngoài.

Theo một điều tra khác, Viện Nghiên cứu Chính sách và Đại học của Anh tin rằng có 22 trường hợp hợp tác học thuật là có nguy cơ cao là kết quả nghiên cứu học thuật của họ đã được dùng cho các mục đích “không phù hợp”, vì chúng có liên quan với chính phủ và quân đội của ĐCSTQ rất mật thiết.

Robert Clark, Giám đốc Bộ Quốc phòng và An ninh của tổ chức tư vấn Civitas của Anh, cho rằng các tổ chức này ở Vương quốc Anh là được trợ cấp bởi người nộp thuế ở quốc gia, do đó họ nên bị lên án, ít nhất về phương diện đạo đức, vì đã thiết lập mối quan hệ và liên doanh với các đối tác thuộc ĐCSTQ, tiếp tay cho các hoạt động tội ác của đảng cầm quyền này.

Văn Thiên Thanh, Vision Times

Tài khoản Facebook, Instagram của cựu TT Trump sẽ được khôi phục

Tài khoản Facebook, Instagram của cựu TT Trump sẽ được khôi phục
Cựu Tổng thống Donald Trump đến tòa nhà Trump Tower một ngày sau khi các đặc vụ FBI đột kích dinh thự Mar-a-Lago Palm Beach của ông, ở New York hôm 09/08/2022. (Ảnh: David ‘Dee’ Delgado/Reuters)

Hôm thứ Tư (25/01), công ty mẹ Meta đã thông báo rằng, Facebook và Instagram sẽ khôi phục tài khoản của cựu Tổng thống (TT) Donald Trump khoảng hai năm sau khi ông bị cấm.

“Chúng tôi sẽ khôi phục tài khoản Facebook và Instagram của ông Trump trong vài tuần tới,” ông Nick Clegg, chủ tịch phụ trách các vấn đề toàn cầu của Meta, cho biết trong một bài đăng trên blog. “Tuy nhiên, chúng tôi sẽ làm điều đó cùng với các biện pháp bảo vệ mới để ngăn chặn sự tái phạm.”

Những biện pháp bảo vệ đó đưa ra “các hình phạt nặng hơn nếu tái phạm — các hình phạt sẽ áp dụng cho các nhân vật của công chúng khác có tài khoản được khôi phục sau khi bị đình chỉ liên quan đến tình trạng bất ổn dân sự theo bộ quy tắc cập nhật của chúng tôi. Trong trường hợp ông Trump đăng thêm nội dung vi phạm, thì nội dung đó sẽ bị xóa và ông ấy sẽ bị đình chỉ tài khoản từ một tháng đến hai năm, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vi phạm,” ông Clegg viết.

Cựu TT Trump vẫn chưa đưa ra bình luận công khai về việc phục hồi tài khoản này. Nhưng chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông Trump đã chính thức kiến ​​nghị Facebook cho phép ông quay lại nền tảng này, nơi ông thường sử dụng để gây quỹ.

Theo nhiều bản tin cho biết, hôm 17/01, chiến dịch tranh cử của ông Trump đã viết cho Meta rằng, “Chúng tôi tin lệnh cấm đối với tài khoản của Tổng thống Trump trên Facebook đã bóp méo và ngăn chặn đáng kể các diễn ngôn công khai.”

Với việc đình chỉ được dỡ bỏ, thì ông Trump sẽ được phép chạy quảng cáo trên cả Instagram và Facebook. Cựu tổng thống đã thu hút được hàng chục triệu người theo dõi trên cả hai nền tảng này.

“Chúng tôi chỉ không muốn — nếu ông ấy quay trở lại các dịch vụ của chúng tôi — để ông ấy làm điều mà ông đã làm vào ngày 06/01/2021, đó là sử dụng các dịch vụ của chúng tôi để làm mất tính hợp pháp của cuộc bầu cử năm 2024, giống như việc ông ấy đã tìm cách làm mất uy tín của cuộc bầu cử năm 2020,” ông Clegg nói với Axios.

Ông Clegg nói thêm rằng những tài khoản này sẽ không được khôi phục ngay lập tức. Ông cho biết, các kỹ sư của Meta phải tìm ra cách hạn chế một số bài đăng hoặc khả năng quảng cáo, nếu điều đó là cần thiết trong tương lai.

“Nếu bây giờ ông ấy đăng thêm nội dung vi phạm, tất nhiên nội dung đó sẽ bị xóa và ông ấy có thể bị đình chỉ từ một tháng đến hai năm, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vi phạm,” ông nói.

Liệu ông Trump có sử dụng tài khoản này hay không lại là một vấn đề khác. Sau khi chủ sở hữu Twitter Elon Musk khôi phục tài khoản của ông Trump vào năm ngoái, cựu tổng thống cho biết ông sẽ vẫn ở trên Truth Social, trang mạng xã hội của riêng ông.

Cựu tổng thống chưa báo hiệu liệu ông có quay lại Twitter hay không, một nền tảng mà ông đã sử dụng với hiệu quả mạnh mẽ — cụ thể là khoảng thời gian trước thềm cuộc bầu cử năm 2016. Kể từ khi tài khoản của ông được khôi phục, ông Trump chưa đăng bài một lần nào.

“Đáng buồn thay, Facebook đã hoạt động rất kém kể từ khi họ cấm tôi,” ông Trump viết trên Truth Social hồi đầu tháng này. “Bất cứ ai đưa ra quyết định đó, và quyết định loại bỏ tôi, sẽ được ghi tên vào Đại sảnh Vinh danh Doanh nghiệp vì hai trong số những quyết định tồi tệ nhất trong Lịch sử Kinh doanh!”

Khi ông Trump bị cấm vào hồi tháng 01/2021, Facebook cho biết lệnh cấm này sẽ kéo dài vô thời hạn. Nhiều tháng sau đó, hội đồng giám sát của Facebook đã lựa chọn sẽ đưa ra quyết định vào tháng 01/2023 về việc có nên dỡ bỏ lệnh đình chỉ này hay không.

Trong một bức thư gửi Meta hồi tháng trước, hai nhà lập pháp Đảng Dân Chủ đã kêu gọi công ty không khôi phục tài khoản của vị cựu tổng tư lệnh. Họ nói rằng những tuyên bố của ông về cuộc bầu cử năm 2020 là lý do tại sao tài khoản của ông nên tiếp tục bị cấm.

Thượng nghị sĩ Sheldon Whitehouse (Dân Chủ-Rhode Island) và Dân biểu Adam Schiff (Dân Chủ-California), một kẻ thù lâu năm của ông Trump, người từng bị buộc tội lan truyền những lời dối trá về cựu tổng thống khi ông còn là chủ tịch hội đồng Tình báo Hạ viện, đã viết rằng “điều cốt yếu là công ty của quý vị phải duy trì lệnh cấm cựu Tổng thống Trump trên nền tảng của quý vị.”

Hai người này viết rằng: “Dựa trên tuyên bố của chính Meta về các tiêu chuẩn để cho phép ông Trump quay lại nền tảng, thì tài khoản của ông ấy nên tiếp tục bị cấm.”

Nhưng ông Trump và các thành viên Đảng Cộng Hòa khác nói rằng hành động cấm ông Trump của Facebook và Twitter chẳng khác nào kiểm duyệt, trong khi những người ủng hộ tự do ngôn luận nói rằng điều này tạo ra một tiền lệ nguy hiểm. Thậm chí, một số nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm cả cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador, đã bày tỏ sự lo lắng về các lệnh cấm nói trên khi chúng được ban hành cách đây hai năm.

Ông Lopez Obrador cho biết vào thời điểm đó, “Tôi đã đọc tuyên bố của chủ sở hữu Face[book] và tôi cảm thấy có quá nhiều sự ngạo mạn. Nói về quy chuẩn của họ, vậy thì sao chứ? Còn tự do thì sao? Hay quyền được tiếp cận thông tin? Còn vai trò của cơ quan thẩm quyền được ủy nhiệm hợp pháp thì sao?”.

Hôm 15/11/2022, cựu Tổng thống Trump đã chính thức công bố cuộc tranh cử tổng thống năm 2024, trở thành thành viên Đảng Cộng Hòa tiên phong trong việc này.

Jack Phillips là một phóng viên cao cấp của The Epoch Times tại New York. Ông chuyên về tin tức thời sự.

Ngọc Mai biên dịch

Related posts