Ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc sẽ đưa ra kế hoạch hòa bình cho Ukraina trong tuần này

Liên Thành

Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc – ông Vương Nghị. (Ảnh: KLEINSCHMIDT/MSC (CCBY3.0DE).

The tờ Guardian của Anh đưa tin, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc – ông Vương Nghị, cho biết tại Hội nghị An ninh Munich vào ngày 18/2 rằng, Trung Quốc đã đề xuất một kế hoạch hòa bình cho cuộc chiến Ukraina trong tuần này. Các nhà lãnh đạo phương Tây cho rằng Trung Quốc ít nhất cũng thừa nhận rằng cuộc chiến này không chỉ là chuyện của châu Âu.

Ông Vương Nghị nói rằng Trung Quốc sẽ đề xuất một kế hoạch hòa bình vào dịp kỷ niệm một năm cuộc chiến Ukraina và đã đàm phán với Đức, Ý và Pháp về kế hoạch này. Ông cho biết kế hoạch hòa bình sẽ nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì các nguyên tắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các tôn chỉ của Hiến chương Liên hợp quốc. 

Nhưng ông cũng nói cần phải tôn trọng các lợi ích an ninh hợp pháp của Nga. Hai mục tiêu mà ông đề xuất dường như mâu thuẫn với nhau.

Các nhà ngoại giao phương Tây đã nhận được bản báo cáo tóm tắt của Trung Quốc nhưng không biết kế hoạch hòa bình của Trung Quốc sẽ cụ thể như thế nào hoặc liệu nó có nhiều hơn một giải pháp hòa bình chung hay không. Việc Trung Quốc miêu tả phương Tây như một kẻ hiếu chiến có thể nhận được sự tán đồng của các quốc gia ở Nam bán cầu.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock hoan nghênh kế hoạch hòa bình do Trung Quốc đề xuất, bà nói: “Là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Trung Quốc có trách nhiệm sử dụng ảnh hưởng của mình để duy trì hòa bình thế giới.” Bà nói rằng bà đã thảo luận với ông Vương Nghị vào ngày 17/2 về “hòa bình là gì, không có phần thưởng cho những kẻ xâm lược, mà là duy trì luật pháp quốc tế và bảo vệ những người bị tấn công.” Các nhà ngoại giao Pháp và Ý cũng bày tỏ thông điệp tương tự với Trung Quốc.

Tờ Financial Times của Anh đưa tin rằng các nhà lãnh đạo phương Tây hoài nghi về việc Trung Quốc sẽ đề xuất một kế hoạch hòa bình. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich rằng phương Tây sẽ hoài nghi về lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức của Trung Quốc trong kế hoạch hòa bình của họ.

“Ai mà không muốn ngừng bắn? Nhưng chúng ta phải đặc biệt chú ý đến những cái bẫy có thể xảy ra”, ông nói.

Ông cũng cảnh báo, “ông Putin sẽ không bao giờ đặt vùng đất mà ông ấy đã chiếm được lên bàn đàm phán. Ông ấy sẽ sử dụng thời gian để hồi phục, tập hợp lại, tái vũ trang và tấn công trở lại.”

Related posts