Tổng thư ký NATO tiết lộ ‘rủi ro lớn nhất’ trong cuộc chiến Nga-Ukraina

Tạ Linh

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. (ảnh: THIERRY MONASSE/GETTY IMAGES).

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 18/2 cho biết, không có lựa chọn nào mà không có rủi ro khi nói đến cuộc chiến Nga-Ukraina. Ông cảnh báo rằng rủi ro lớn nhất sẽ là nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin giành chiến thắng.

Phát biểu tại phiên họp của Hội nghị An ninh Munich, ông Stoltenberg cho biết, một số người lo ngại sự hỗ trợ của NATO đối với Ukraina có nguy cơ gây ra leo thang căng thẳng, nhưng ông giải thích rằng “Không có lựa chọn nào mà không có rủi ro. Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất là nếu Putin thắng”.

Theo ông, một chiến thắng của Putin sẽ cho khiến các nhà lãnh đạo độc tài khác học hỏi và sử dụng vũ lực để đạt được mục tiêu của họ, và do đó sẽ khiến thế giới nguy hiểm hơn, và các quốc gia NATO cũng dễ bị tổn thương hơn.

Ông nói thêm: “Vì vậy, hỗ trợ Ukraina không chỉ là điều đúng đắn về mặt đạo đức, mà còn vì lợi ích an ninh của chính chúng ta.”

Tổng thư ký NATO cũng kêu gọi tăng cường khả năng răn đe và phòng thủ, vì chiến tranh là không thể đoán trước.

Ông nói rằng vẫn chưa biết liệu cuộc chiến ở Ukraina có hồi kết hay không.

Ông cho rằng ngay cả khi chiến tranh kết thúc vào ngày mai, môi trường an ninh đã thay đổi về lâu dài. Nga muốn một châu Âu khác, một châu Âu mà Nga kiểm soát các nước láng giềng.

Cuộc chiến ở Ukraina sắp tròn 1 năm, và mặc dù lực lượng của Nga tiếp tục gặp phải một số thất bại, nhưng ông Putin không có dấu hiệu đầu hàng khi quân đội Nga hiện đang chuẩn bị phát động một cuộc tấn công mới trong mùa xuân này.

Related posts