Tin thế giới trưa thứ Năm: Nịnh hót đến đỉnh điểm? ‘Phòng đọc lời ông Tập’ xuất hiện trên đường phố Trung Quốc

Nịnh hót đến đỉnh điểm? ‘Phòng đọc lời ông Tập’ xuất hiện trên đường phố Trung Quốc

Liên Thành

‘Phòng đọc lời ông Tập’ xuất hiện trên đường phố Trung Quốc.

Từ vài năm trước, trên các nền tảng xã hội đã xuất hiện tin đồn về việc ra mắt KTV mini cá nhân có tên “Phòng luyện đọc” ở nhiều vùng khác nhau của Trung Quốc, trong đó người ta có thể ghi âm và đọc to, hát hò. KTV ban đầu có nghĩa là một quầy karaoke nhỏ trên đường phố ở Trung Quốc. Nhưng gần đây, một quầy đọc mới có dòng chữ “Phòng luyện đọc thành ngữ” được viết trên cửa, điều này đã thu hút sự chú ý của thế giới bên ngoài.

Theo hình ảnh về “phòng luyện đọc” đặc biệt này được cư dân mạng Trung Quốc chia sẻ trên Twitter, “phòng luyện đọc thành ngữ” này được ra mắt bởi nền tảng sách nói tiếng Trung Himalaya FM. Công ty có hàng trăm gian hàng đọc ở Trung Quốc, nhưng trong các bức ảnh và video trước đây không có nhãn đặc biệt “phòng đọc thành ngữ”. Tuy nhiên, trên cánh cửa của “phòng luyện đọc” gần đây có tiêu đề “Phòng luyện đọc thành ngữ”, và có các hoạt động và chương trình “đọc thành ngữ buổi sáng” tại Trung Quốc, tất cả đều dành để đọc các câu danh ngôn của Tập Cận Bình. Do đó, thế giới bên ngoài nghi ngờ rằng nó được sử dụng đặc biệt để tuyên truyền các trích dẫn của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Về vấn đề này, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự hoài nghi: “Thượng Hải trước đây từng có chương trình kêu gọi độc giả đọc to những bức thư họ viết cho người khác hoặc bản thảo những điều họ muốn bày tỏ. Bây giờ lại mở rộng hoạt động kinh doanh theo cách này ư?”, “Tâng bốc đến mức này sao? Chủ nhân của họ thực sự có biết họ làm gì không?”; “Nó vốn được sử dụng để hát karaoke, do là dịch bệnh khiến nó không thể tồn tại nên đã bị đóng gói, tổ chức lại thành ‘tài sản đỏ’ và bán cho đảng.”

Cũng có nhiều cư dân mạng cho rằng địa điểm xét nghiệm axit nucleic ban đầu bị bỏ hoang nay đã tái sinh để “được cống hiến” cho ĐCSTQ: “Quầy trắng đã bị phá bỏ, tiếp đến sẽ là thời đại của quầy đỏ”; “Đây là sản phẩm tái chế từ quầy xét nghiệm axit nucleic bỏ đi”. “Quầy axit nucleic loại mới, chọc thẳng vào não”.

Một số cư dân mạng đã chế giễu rằng phòng đọc này là phòng xưng tội và phòng thẩm vấn: “Thật sự có ai đó đi vào và đọc to sao?”; “Phòng xưng tội với CNXH mang phong cách đặc sắc Trung Quốc”; “Ở trong đó mà nói với đảng bằng thời thật lòng ư?”; “Giống hệt như thời Cách mạng Văn hóa đọc Danh ngôn của Mao ”.

Theo thông tin công khai, nền tảng âm thanh Trung Quốc “Himalaya” được phát triển bởi Công ty công nghệ mạng Shanghai Zendai Himalaya. Himalaya FM được thành lập vào năm 2012 và có trụ sở chính tại Thượng Hải. Những người sáng lập là Dư Kiến Quân (Yu Jianjun) và Trần Tiểu Vũ (Chen Xiaoyu). Ứng dụng Himalaya chính thức ra mắt vào năm 2013. Nền tảng này cung cấp các dịch vụ phát lại, tải xuống và tìm kiếm âm thanh, nó cũng cung cấp dịch vụ đề xuất cá nhân được cá nhân hóa cho người dùng. Người dùng cũng có thể đăng ký trở thành một kênh để tải lên các tệp âm thanh.
Theo báo cáo của “Changjiang Times” vào tháng 8 năm 2022, Himalaya rơi vào cảnh nợ nần chồng chất từ khoảng năm 2021, với khoản lỗ hơn 2 tỷ trong 3 năm.

Video hàng trăm quan tài có ghi chứng tử của binh lính ở sân bay Nga

Liên Thành

Hơn một trăm quan tài với thi thể của binh lính Nga, bao gồm cả binh sĩ “Wagner”, được cho là đã được chuyển đến sân bay ở Novosibirsk, Nga. (Ảnh từ twitter).

Hơn một trăm quan tài với thi thể của binh lính Nga, bao gồm cả binh sĩ “Wagner”, được cho là đã được chuyển đến sân bay ở Novosibirsk, Nga.

Các nhân chứng đã công bố một đoạn video được cho là quay tại một trong những cơ sở của sân bay quốc tế Tolmachovo ở Novosibirsk. Đoạn phim cho thấy hơn một trăm hộp gỗ, hầu hết đều có giấy chứng tử kèm theo. Có một tờ giấy được quay rõ ràng trong đoạn video ghi – giấy chứng tử của Serhii Yumashov, một người gốc Khakassia.

Các nhà báo đã có thể xác nhận danh tính của người lính. Yumashov qua đời vào ngày 27 tháng 1 tại quận Bakhmut của vùng Donetsk. Anh ấy đã được tuyển dụng bởi tập đoàn lính đánh thuê “Wagner”. Những người quen với anh cho rằng thi thể sẽ được chuyển đến làng Arshanov, quận Altai của Khakassia, nơi anh sinh ra. 

Một chiếc quan tài khác được ký tên “Herbold…., đến từ Buryatia”. Những người thân của Gennady Herbold, 39 tuổi đến từ Buryatia đã xác nhận với kênh “Sibir.Realii” rằng họ đã được thông báo về cái chết của người đàn ông này hai tuần trước và một ngày trước khi anh ta được đưa đến Novosibirsk. 

Em gái của Herbold báo cáo rằng anh ta đã biến mất khỏi khu vực vào tháng 11. Cô ấy chỉ biết vào tháng 12 rằng anh trai cô ấy đã được tuyển quân và đang ở Ukraine. Theo cô, họ đã nói chuyện vào ngày 27 tháng 11 và anh trai bảo đảm rằng anh sẽ không đến Ukraine. Vào ngày 28, Herbold biến mất không có thông tin gì.

Đồng thời, đại diện sân bay Nga phủ nhận rằng các phân cảnh trong video là thuộc một trong những cơ sở của sân bay.

Liên tiếp 30 giáo sư Đại học của Nhân dân Trung Quốc qua đời vì bệnh

Đại học Nhân dân Trung Quốc (Ảnh: Pixabay)

Vào tháng 12/2022, một đợt bùng phát COVID-19 (viêm phổi Vũ Hán) đã xảy ra ở Trung Quốc Đại Lục. 2 tháng sau, ít nhất 30 giáo sư tại Đại học Nhân dân Trung Quốc đã chết vì bệnh tật, trong đó 29 người là thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Vào ngày 18/2, Đại học Nhân dân Trung Quốc đã công bố cáo phó nói rằng ông Hoàng Đạt (Huang Da), người được gọi là đảng viên xuất sắc của ĐCSTQ, nhà kinh tế học, nguyên hiệu trưởng của Đại học Nhân dân Trung Quốc, đã qua đời tại Bắc Kinh vào sáng ngày 18/2/2023 vì bệnh.

Ngày 13/2, Trường Văn học Đại học Nhân dân Trung Quốc đã công bố cáo phó cho biết, ông Lục Quý Sơn (Lu Guishan), đảng viên xuất sắc của ĐCSTQ, một “nhà lý luận văn học” và nhà phê bình chủ nghĩa Mác, thành viên chủ chốt của Nhóm lý luận văn học thuộc “Dự án nghiên cứu và xây dựng lý luận chủ nghĩa Mác” của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ, và là “Nhà lý luận chủ nghĩa Mác” của “Dự án nghiên cứu và xây dựng lý luận chủ nghĩa Mác” của Bộ Giáo dục, đã qua đời ở Bắc Kinh lúc 20:20 ngày 12/2 do bệnh.

Theo cáo phó đăng trên trang web chính thức của Đại học Nhân dân Trung Quốc cho thấy từ tháng 1 đến ngày 18/2/2023, ít nhất 17 giáo sư, bao gồm ông Hoàng Đạt và Lục Quý Sơn, đã qua đời. Trong đó 16 người là đảng viên ĐCSTQ, và chỉ có 1 người không phải là đảng viên.

Bên cạnh đó, các cáo phó được đăng trên trang web chính thức của Đại học Nhân dân Trung Quốc cũng cho thấy từ ngày 15 đến ngày 31/12/2022, ít nhất 13 giáo sư qua đời vì bệnh tật, tất cả đều là đảng viên ĐCSTQ.

Theo trang web chính thức của Đại học Nhân dân Trung Quốc, trường này là trường đại học chính quy đầu tiên được thành lập bởi ĐCSTQ, trực thuộc Bộ Giáo dục của Đảng, và được Bộ Giáo dục và thành phố Bắc Kinh cùng xây dựng; từ năm 1950 đến nay, qua nhiều lần ĐCSTQ xác lập danh sách đại học trọng điểm thì trường này đều có tên trong đó.

Tiền thân của Đại học Nhân dân Trung Quốc là Trường Công lập Bắc Thiểm Tây (*) do ĐCSTQ thành lập tại Diên An vào năm 1937, và sau đó là Đại học Thống nhất Hoa Bắc, Đại học Phương Bắc, Đại học Hoa Bắc. Trang web chính thức của nó tuyên bố rằng Đại học Nhân dân Trung Quốc “luôn thở và chia sẻ số phận với ĐCSTQ, và luôn được trung ương ĐCSTQ coi trọng ở mức độ cao”.

Trang web chính thức của trường tuyên bố rằng kể từ khi thành lập, nó đã “luôn tuân thủ sự lãnh đạo của ĐCSTQ, kế thừa gen đỏ và tạo nền tảng cao cho việc giảng dạy và nghiên cứu chủ nghĩa Mác”. Kinh tế, luật, báo chí, lý thuyết Mác và các ngành khác của ĐCSTQ lần đầu tiên được thành lập bởi Đại học Nhân dân Trung Quốc và lan rộng khắp cả nước.

Gần đây, một đợt bùng phát COVID-19 mới đã bùng phát ở Trung Quốc. Các đảng viên, quan chức, chuyên gia, học giả và người nổi tiếng trong các lĩnh vực khác nhau của ĐCSTQ đã liên tiếp qua đời vì bệnh. Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa, Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân, Đại học Dầu khí Trung Quốc và nhiều trường đại học khác do ĐCSTQ hỗ trợ đã trở thành những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, các đảng viên và giáo sư đã chết vì bệnh tật với mật độ dày đặc.

Vào khoảng trước và sau năm mới 2023, Đại học Nhân dân Trung Quốc, cơ sở quan trọng cho hệ tư tưởng của ĐCSTQ, đã công bố cáo phó với mật độ dày đặc, các đảng viên ĐCSTQ, giáo sư nổi tiếng liên tiếp qua đời vì bệnh.

Khi dịch bệnh mới bắt đầu bùng phát năm 2020, Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, đã cảnh báo trong bài viết “Lý Tính” vào tháng 3/2020: “Nhưng mà ôn dịch ‘virus Trung Cộng’ hiện nay (viêm phổi Vũ Hán) như thế này là có mục đích, là có mục tiêu nhắm vào. Nó đến để đào thải phần tử của tà đảng, và những ai cùng đứng với tà đảng Trung Cộng.”

Đại sư Lý Hồng Chí đã chỉ ra: “Hãy tránh xa tà đảng Trung Cộng, không đứng cùng phe với tà đảng, vì đằng sau nó là ma quỷ màu đỏ, hành vi bề mặt là lưu manh, hơn nữa là không việc ác nào không làm. Thần sắp bắt đầu trừ sạch nó, hễ đứng cùng đội với nó thì đều bị đào thải. Không tin thì hãy mở to mắt đợi xem.”

Đại sư Lý cũng giải thích rõ ràng làm thế nào con người trên thế gian có thể cầu phúc và tránh ác trong bệnh dịch này: “Người kia phải là thật lòng chân tâm hướng Thần sám hối, bản thân mình chỗ nào không tốt, mong mỏi được cho cơ hội sửa lỗi, [thì] đó mới là biện pháp, đó mới là linh đan diệu dược chứ.”

Theo Đông Phương Hạo, Epoch Times

Gordon Chang: Quan hệ Nga-Trung khiến thế giới phân cực

Ông Gordon Chang, chuyên gia về Trung Quốc, hôm thứ Tư (22/2) đã nói trên Newsmax TV rằng ông tin mối quan hệ đối tác đang phát triển giữa Trung Quốc và Nga sẽ ảnh hưởng tới cục diện chiến tranh ở Ukraine và làm thế giới phân cực.

“Chúng ta đã đang thấy Trung Quốc gắn kết với Nga”, ông Gordan Chang, tác giả của cuốn sách nổi tiếng ‘Trung Quốc sắp sụp đổ’ nói trên Newsmax TV hôm 22/2.

Ông Chang xác nhận có nhiều báo cáo việc Trung Quốc đang bán đạn dược và các linh kiện quân sự tiêu thụ cao cho Nga là vấn đề cho thế giới.

Chuyên gia về Trung Quốc cũng nói có thông tin về máy bay vận tải Antonov An-24 cất cánh hàng ngày từ Trung Quốc tới các trại lính của Nga.

“Bắc Kinh đang làm tất cả những gì họ có thể để đảm bảo chắc chắn Tổng thống Nga Putin thành công tại Ukraine; và đó thực sự là chỉ dấu cho thấy thế giới đang bị chia rẽ thành hai cực”, ông Chang nói.

Ông Chang nhận định trật tự thế giới mới đặt Nga, Triều Tiên và Trung Quốc về một phe… và Mỹ cùng với các đồng minh phương Tây và các đối tác châu Á của họ về phía đối diện.

“Đây là điều mà chính quyền Biden không muốn thừa nhận. Và khi quý vị không thể thừa nhận điều gì đó, thì quý vị không thể xử lý hiệu quả vấn đề đó”, ông Chang nhấn mạnh.

Cùng tham gia chương trình trên Newsmax TV với ông Chang, ông Jim Carafano – phó chủ tịch Quỹ Di sản chuyên môn về chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia khẳng định rằng việc Mỹ khả năng đang bị “hỗn loạn, phân tâm và chia rẽ” do chiến tranh Nga-Ukraine là “thời cơ vàng cho Trung Quốc”.

“Đồng thời, Trung Quốc sẽ không đặt bản thân họ vào rủi ro”, ông Carafano nói thêm.

Ông Chang đồng tình với quan điểm trên và nói: “Chính sách ngoại giao của Trung Quốc là đặt Trung Quốc làm trung tâm”, có nghĩa rằng Bắc Kinh vẫn chọn lọc các quốc gia họ sẽ trợ giúp.

Ông Chang cho rằng chính quyền Biden “không sẵn sàng lên án Trung Quốc” đang giúp Nga và đem thêm đến châu Âu sự bất ổn.

“Trung Quốc tiếp tục hành động trót lọt. Và điều đó đã đang trở thành một vấn đề thực sự”, ông Chang nói.

Hải Đăng

Thụy Điển coi Nga là mối đe dọa nghiêm trọng nhất

Tổng thống Nga Putin. (Ảnh: Shag 7799/Shutterstock)

Cơ quan An ninh Thụy Điển nhận định rằng Nga đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng nhất với nước này khi có các hành động ngày càng quyết liệt, theo hãng tin Reuters.
“Hành động của Nga là không thể đoán trước và nước này có xu hướng chấp nhận rủi ro lớn”, Cơ quan An ninh Thụy Điển ra tuyên bố. “Nga hiện là mối đe dọa lớn nhất đối với Thụy Điển”.

Cơ quan này cho rằng cuộc chiến ở Ukraine đã thay đổi đáng kể tình hình an ninh và Nga hiện đặt ra mối đe dọa quân sự ở khu vực xung quanh Thụy Điển, cũng như đối với an ninh nội địa của nước này.

“Moscow coi Stockholm là một phần của châu Âu, NATO và phương Tây, điều đó làm tăng mối đe dọa đối với chúng tôi”, Daniel Stenling, lãnh đạo cơ quan phản gián Thụy Điển, phát biểu trong một cuộc họp báo.

Cơ quan An ninh Thụy Điển cũng cho hay Trung Quốc và Iran là hai mối đe dọa nổi bật khác với nước này và cả hai quốc gia đều đang hợp tác với Nga. “Các cường quốc nước ngoài đang chi nguồn lực khổng lồ để có được công nghệ tiên tiến ở Thụy Điển bằng con đường bất hợp pháp”, cơ quan này cho biết.

Được biết, Thụy Điển, Phần Lan hồi tháng 5/2022 nộp đơn xin gia nhập NATO, qua đó chấm dứt nhiều thập kỷ trung lập. Tuy nhiên, nỗ lực gia nhập NATO của hai nước Bắc Âu đang gặp trở ngại do sự phản đối từ hai thành viên là Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hồi đầu tháng đã công khai thừa nhận khả năng không thể kết nạp hai nước này cùng lúc và Phần Lan có thể gia nhập trước. Tuy nhiên, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết rằng vì những lý do chiến lược, đơn xin gia nhập NATO của nước này và Phần Lan cần phải được thông qua vào cùng một thời điểm.

Phan Anh

Related posts