Phản ứng của Điện Kremlin đối với kế hoạch hòa bình Ukraine của Trung Quốc

Điện Kremlin đã phản ứng một cách “thờ ơ” trước kế hoạch của Trung Quốc nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, trong đó Bắc Kinh đề xuất thúc giục cả hai bên đồng ý giảm thang dần dần và cảnh báo hậu quả của việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Trung Quốc, quốc gia tuyên bố liên minh “không giới hạn” với Nga ngay trước khi Moscow đưa hàng chục nghìn quân vào Ukraine một năm trước, đã kêu gọi ngừng bắn toàn diện ở Ukraine vào thứ Sáu, đồng thời đưa ra kế hoạch hòa bình của riêng mình.

Đáp lại, phát ngôn viện Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trong bài phát biểu được công bố hôm thứ Hai (27/2) rằng, Điện Kremlin đang rất chú ý đến kế hoạch của Trung Quốc về một giải pháp hòa bình ở Ukraine và các chi tiết của kế hoạch này phải là một chủ đề được phân tích kỹ lưỡng, theo hãng tin TASS.

Ông nói: “Bất kỳ nỗ lực nào nhằm tạo ra một kế hoạch có thể đưa cuộc xung đột vào con đường hòa bình đều đáng được quan tâm. Chúng tôi dành rất nhiều quan tâm đến kế hoạch của những người bạn Trung Quốc”.

“Tất nhiên, cần phân tích kỹ mọi chi tiết trong đề xuất và tính đến lợi ích của các bên. Đây là một quá trình rất dài và căng thẳng”, ông Peskov nhấn mạnh.

“Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa rằng hiện tại chúng tôi chưa thấy những điều kiện cần thiết để thực thi kế hoạch này và tìm giải pháp hòa bình vào thời điểm này. Chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn tiếp tục. Chúng tôi đang hướng tới việc đạt được các mục tiêu đã đề ra”, ông Peskov nói.

Hôm 24/2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã công bố chính sách 12 điểm về một giải pháp chính trị cho xung đột Ukraine.

Đề xuất của Trung Quốc gồm 12 điểm:

  1. Tôn trọng chủ quyền của tất cả các quốc gia;
  2. Từ bỏ tư duy Chiến tranh Lạnh;
  3. Ngừng các hành động thù địch;
  4. Nối lại hòa đàm;
  5. Giải quyết khủng hoảng nhân đạo;
  6. Bảo vệ dân thường và tù binh chiến tranh;
  7. Duy trì an toàn cho các nhà máy điện hạt nhân;
  8. Giảm các rủi ro chiến lược;
  9. Tạo điều kiện cho hoạt động xuất khẩu ngũ cốc;
  10. Ngừng các lệnh trừng phạt đơn phương;
  11. Giữ ổn định chuỗi cung ứng và công nghiệp;
  12. Thúc đẩy tái thiết hậu xung đột.

Trong tài liệu được công bố, Trung Quốc mô tả đối thoại và đàm phán là phương án khả thi duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine, đồng thời kêu gọi tất cả các bên cần hỗ trợ Nga và Ukraine hợp tác cùng chí hướng, cũng như sớm nối lại đối thoại trực tiếp. Đề xuất này cũng nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế nên tạo điều kiện và cung cấp nền tảng cho việc nối lại các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kyiv.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết Ukraine “sẽ làm việc với Trung Quốc” nếu nước này thể hiện sự tôn trọng luật pháp quốc tế và toàn vẹn lãnh thổ. Tổng thống Ukraine cũng nói rằng ông muốn tổ chức một cuộc gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Huyền Anh tổng hợp

Related posts