Cựu thủ tướng Úc: Không quốc gia nào trên Trái Đất có thể tự mình chống lại quân đội Bắc Kinh

Tác giả Daniel Y. Teng

This photo taken on January 4, 2021 shows Chinese People’s Liberation Army (PLA) soldiers taking part in military training at Pamir Mountains in Kashgar, northwestern China’s Xinjiang region. (Photo by STR / AFP) / China OUT (Photo by STR/AFP via Getty Images)

Ông Morrison nói hoạt động bành trướng quân sự ở Biển Đông là phép thử đối với quyết tâm của Hoa Kỳ

Cựu Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết, cách tốt nhất để chống lại sự bành trướng quân sự của Bắc Kinh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đó là các quốc gia phải xây dựng “các liên minh gắn kết chặt chẽ với nhau.”

Ông Morrison, giờ đây có thể tự do nói chuyện hơn sau khi rời nhiệm sở, đã đưa ra một viễn cảnh ảm đạm về cuộc xung đột có thể xảy ra trong khu vực này.

Ông đã cảnh báo rằng “không một quốc gia nào” có thể tự mình chống lại sức mạnh quân sự của Quân Giải phóng Nhân dân của Bắc Kinh.

“Tôi cho rằng không có quốc gia nào trên Trái Đất có thể làm được điều đó, ngoài Hoa Kỳ. Ý tôi là, điều đó đúng là thực tế.”

Hôm 06/03, vị nghị viên này nói với Sky News Australia, “Chúng ta là một quốc gia chỉ có hơn 25 triệu dân, ngân sách quốc phòng của họ lớn hơn gấp nhiều, gấp nhiều lần so với ngân sách của Úc.”

Cựu Thủ tướng Scott Morrison tại Sydney, Úc, vào ngày 21/05/2022. (Ảnh: Asanka Ratnayake/Getty Images)
Cựu Thủ tướng Scott Morrison tại Sydney, Úc, vào ngày 21/05/2022. (Ảnh: Asanka Ratnayake/Getty Images)

“[Những thứ] được chuẩn bị không chỉ là sở hữu năng lực của riêng chúng ta; mà còn phải có các liên kết và liên minh gắn kết chặt chẽ với nhau có thể thực sự tạo ra đối trọng với mối đe dọa này,” ông nói thêm. “Kết quả tốt nhất là không có xung đột như vậy diễn ra.”

Ông nói thêm rằng “sự mơ hồ chiến lược” về việc quốc gia nào sẽ đến bảo vệ Đài Loan — nếu một cuộc xâm lược xảy ra — có thể đóng vai trò ngăn chặn và làm phức tạp tình hình đối với giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Cựu thủ tướng này đã đóng một vai trò không thể thiếu trong việc thiết lập thỏa thuận AUKUS giữa Úc, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.

AUKUS đã khiến một số liên kết đối tác hiện có giữa ba quốc gia này trở nên chính thức và nhằm mục đích sắp xếp hợp lý sự hợp tác trong các lĩnh vực như điện toán lượng tử, năng lực dưới mặt biển, vũ khí siêu thanh, và công nghệ mạng.

Tuy nhiên, trọng tâm của thỏa thuận ba bên nói trên là việc Hoa Kỳ chia sẻ công nghệ đẩy hạt nhân với Úc. Sự việc này chỉ xảy ra một lần trước đây, đó là vào năm 1958, khi Hoa Kỳ chia sẻ công nghệ này với Vương quốc Anh.

Việc trang bị thành công cho Úc sẽ thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương một cách hiệu quả.

Tàu ngầm HMAS Rankin của Hải quân Hoàng gia Úc được nhìn thấy trong AUSINDEX 21, cuộc tập trận hàng hải hai năm một lần giữa Hải quân Hoàng gia Úc và Hải quân Ấn Độ ở Darwin, Úc, vào ngày 05/09/2021. (Ảnh: POIS Yuri Ramsey/Lực lượng Quốc phòng Úc qua Getty Images)
Tàu ngầm HMAS Rankin của Hải quân Hoàng gia Úc được nhìn thấy trong AUSINDEX 21, cuộc tập trận hàng hải hai năm một lần giữa Hải quân Hoàng gia Úc và Hải quân Ấn Độ ở Darwin, Úc, vào ngày 05/09/2021. (Ảnh: POIS Yuri Ramsey/Lực lượng Quốc phòng Úc qua Getty Images)

Bắc Kinh đặt mục tiêu trở thành ‘cường quốc kiểm soát’ đối với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Ông Morrison cũng cho biết ĐCSTQ đang tìm cách thiết lập “bá quyền” và trở thành “cường quốc kiểm soát” trên khắp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Ông nói: “Cho dù đó là ở Biển Đông hay thậm chí xa hơn về phía nam, họ sẽ có ảnh hưởng thống trị và kiểm soát đối với môi trường kinh tế, chiến lược ở khu vực này của thế giới.”

Ông lập luận rằng chính sự im lặng của chính phủ Tổng thống đương thời Obama đã mở ra cơ hội cho sự khởi đầu của quyền bá chủ này.

Một đường băng do Trung Quốc xây dựng bên cạnh các cấu trúc và tòa nhà tại đảo nhân tạo trên Đá Vành Khăn (Mischief Reef) thuộc Quần đảo Trường Sa, ở Biển Đông, vào ngày 20/03/2022. (Ảnh: Aaron Favila/AP Photo)
Một đường băng do Trung Quốc xây dựng bên cạnh các cấu trúc và tòa nhà tại đảo nhân tạo trên Đá Vành Khăn (Mischief Reef) thuộc Quần đảo Trường Sa, ở Biển Đông, vào ngày 20/03/2022. (Ảnh: Aaron Favila/AP Photo)

Ông Morrison nói, “Nếu quý vị quay trở lại thời điểm Trung Quốc biến các đảo san hô thành các phi trường … thì quý vị sẽ thấy không có ai nói ‘đừng làm thế.’”

“Và họ đã thử thách những giới hạn của phương Tây, và khi quý vị liên tục nhận được phản ứng là: ‘[Họ] không làm gì cả, họ không phản đối, họ không phản kháng.’ Chà, vậy thì có lý do gì để ông [Tập Cận Bình] dừng lại?

AUKUS chuẩn bị cho Úc trước khả năng xảy ra xung đột

Cựu thủ tướng này cho biết thật nực cười khi nghĩ rằng một cuộc xung đột về Đài Loan sẽ không gây ra “các hậu quả tiêu cực trực tiếp nào đối với lợi ích quốc gia của Úc.”

Ông cũng nói rằng mặc dù chính phủ của ông đã chuẩn bị sẵn các tình huống dự phòng xung quanh cuộc xung đột này, nhưng rất khó để dự đoán một cuộc chiến sẽ diễn ra như thế nào trong thực tế.

“Người Nga đã tưởng rằng họ có thể chiếm Kyiv trong hai ngày,” ông Morrison nói, đồng thời nhắc đến cựu Thiếu tướng Jim Molan, người đã tuyên bố rằng “không có chiến lược nào tồn tại khi đụng độ với kẻ thù.”

Ông nói, “ngay khi mà mọi thứ chuẩn bị xảy ra thôi, thì mọi chuyện đều đổi khác rồi. Vì vậy, quý vị phải rất cẩn thận với [các đánh giá] của mình.”

Tuy nhiên, ông Morrison đã kêu gọi chính phủ Đảng Lao Động đương nhiệm tăng chi tiêu quốc phòng lên 2.5% GDP thay vì mức gần 2% như hiện nay.

Ông cũng đã tiết lộ rằng AUKUS ban đầu được thiết kế xung quanh việc mua lại một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Anh được trang bị hệ thống vũ khí của Hoa Kỳ.

Vị cựu bộ trưởng nội các của ông, hiện là lãnh đạo phe đối lập Peter Dutton, đã lên tiếng ủng hộ tàu ngầm lớp Virginia của Hoa Kỳ, cho rằng đây là một mẫu tàu ngầm đã vượt qua thử thách và chứng tỏ được độ hiệu quả. Thanh Nhã biên dịch

Related posts