Tin thế giới sáng thứ Sáu: Putin thừa nhận lệnh trừng phạt gây tổn hại cho kinh tế Nga

Putin thừa nhận lệnh trừng phạt gây tổn hại cho kinh tế Nga

Tạ Linh

Tổng thống Nga Vladimir Putin (ảnh: sputniknews/POOL).

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thừa nhận rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình kinh tế của nước này.

Kênh truyền thông nhà nước RIA Novosti của Nga ngày 29/3 đưa tin, ông Putin đã nói với các thành viên quốc hội trong một cuộc họp rằng các biện pháp trừng phạt, mà ông gọi là bất hợp pháp, thực sự có thể có tác động tiêu cực đến nền kinh tế Nga trong trung hạn.

Để đối phó với vấn đề này, ông Putin cho rằng nước Nga cần đảm bảo nhu cầu trong nước tăng trưởng bền vững.

Bình luận mới của ông Putin trái ngược với trước đây, khi ông Putin nói rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây dường như không có nhiều tác dụng đối với Nga.

Trước đó 1 ngày, Tạp chí Phố Wall có bài phân tích cho biết vận may của kinh tế Nga có vẻ đã qua, và nước này đã chuyển sang quỹ đạo tăng trưởng thấp hơn.

Theo bài phân tích, những tháng đầu cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraina vào năm ngoái đã khiến giá dầu mỏ và khí đốt tăng cao, mang lại vận may bất ngờ cho Matxcova. Nhưng giờ đây, khi chiến tranh tiếp tục bước sang năm thứ hai, các biện pháp trừng phạt của phương Tây ngày càng nặng nề hơn, nguồn thu của chính phủ Nga đang bị siết chặt, và nền kinh tế của nước này đang bước sang giai đoạn thoái trào.

Các mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Nga là dầu khí đã mất đi những khách hàng lớn, tình hình tài chính của chính phủ đang căng thẳng, đồng Rúp đã mất giá hơn 20% kể từ tháng 11 năm ngoái. Ngoài ra, lực lượng lao động đã bị thu hẹp do những người trẻ tuổi được đưa ra mặt trận hoặc chạy trốn khỏi đất nước vì lo ngại bị bắt đi quân dịch. Niềm tin của các doanh nghiệp cũng suy yếu.

Trong khi ngân sách đang cạn tiền thì chính phủ lại phải tăng cường chi tiêu cho chiến tranh, khiến Nga rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Các nhà phân tích cho rằng triển vọng đối với kinh tế Nga tương đối ảm đạm.

Nghiên cứu của Goldman Sachs: GDP toàn cầu tăng 7% nhờ trí tuệ nhân tạo, nhưng 300 triệu nhân viên sẽ mất việc

Tạ Linh

Ảnh minh hoạ: Getty Images.

Theo nghiên cứu của ngân hàng đầu tư Goldman Sachs, GDP toàn cầu sẽ tăng 7% nhờ trí tuệ nhân tạo, nhưng 300 triệu nhân viên toàn thời gian sẽ mất việc, theo vneconomy.

Ngân hàng đầu tư này cho biết các hệ thống AI “sáng tạo” như ChatGPT, có thể tạo ra nội dung “y hệt” nội dung do con người tạo ra, nghĩa là không thể phân biệt được đâu là AI viết đâu là do con người viết. Điều đó có thể châm ngòi cho sự bùng nổ năng suất, cuối cùng sẽ nâng tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu hàng năm (tức GDP) lên 7% trong vòng 10 năm tới.

Nhưng nếu công nghệ này thực hiện đúng như những hứa hẹn, nó cũng sẽ mang lại “sự gián đoạn đáng kể” cho thị trường lao động, khiến tương đương 300 triệu công nhân toàn thời gian trên khắp các nền kinh tế lớn bị tự động hóa thay thế. Luật sư và nhân viên hành chính sẽ nằm trong số những người có nguy cơ trở nên dư thừa cao nhất.

Họ tính toán rằng khoảng 2/3 công việc ở Hoa Kỳ và Châu Âu được tiếp xúc với một số mức độ tự động hóa của AI, dựa trên dữ liệu về các nhiệm vụ thường được thực hiện trong hàng nghìn công việc.

Hầu hết mọi người sẽ thấy khoảng một nửa khối lượng công việc của họ được tự động hóa và họ vẫn có thể sẽ tiếp tục công việc của họ, với những thay đổi, dành thời gian rảnh rỗi cho các hoạt động hiệu quả hơn.

Ở Mỹ, theo tính toán, sẽ có khoảng 63% lực lượng lao động nhận thấy công việc của họ được tự động hóa một phần và họ sẽ phải thay đổi cách làm việc. Hơn 30% người làm các công việc thể chất hoặc ngoài trời sẽ không bị ảnh hưởng, mặc dù công việc của họ có thể dễ bị ảnh hưởng bởi các hình thức tự động hóa khác.

Nhưng khoảng 7% công nhân Hoa Kỳ đang làm những công việc mà ít nhất một nửa nhiệm vụ của họ có thể được thực hiện bởi trí tuệ nhân tạo AI và rất dễ bị thay thế.

Goldman  Sachs cho biết nghiên cứu của họ chỉ ra tác động tương tự ở châu Âu. Ở cấp độ toàn cầu, do các công việc chân tay chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng số việc làm ở các nước đang phát triển, ước tính khoảng 1/5 công việc có thể được thực hiện bởi AI – tương đương khoảng 300 triệu việc làm toàn thời gian ở các nền kinh tế lớn.

Tổng thống Putin khởi động cuộc tập trận hạt nhân, cảnh báo về trận chiến Bakhmut

Liên Thành

Nga thử nghiệm tên lửa đạn đạo Sarmat trước đây (ảnh: Bộ Quốc Phòng Nga).

Quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tập trận của lực lượng hỏa tiễn chiến lược hôm thứ Tư (29/3), triển khai các bệ phóng di động ở Siberia nhằm phô diễn năng lực hạt nhân khổng lồ của nước này trong bối cảnh giao tranh ở Ukraina .

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong khuôn khổ cuộc tập trận, các bệ phóng hỏa tiễn di động Yars sẽ cơ động qua ba khu vực của Siberia.

Bộ cho biết các hoạt động này sẽ liên quan đến các biện pháp nhằm che giấu việc triển khai quân khỏi các vệ tinh nước ngoài và các tài sản tình báo khác.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga không cho biết cuộc tập trận sẽ kéo dài bao lâu hoặc đề cập đến kế hoạch cho bất kỳ cuộc tập trận nào.

Yars là hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn khoảng 11.000km (hơn 6.800 dặm). Nó tạo thành xương sống của lực lượng hỏa tiễn chiến lược của Nga.

Cuộc tập trận rầm rộ diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Belarus, nước láng giềng và đồng minh của Nga.

Trong khi đó, người đứng đầu nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga , Yevgeny Prigozhin, nói rằng cuộc chiến giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut của Ukraina đã “tiêu diệt thực tế” quân đội Ukraina nhưng cũng gây “thiệt hại nặng nề” cho lực lượng của họ.

Đài Loan vớt 16 thi thể với nhiều nghi vấn về hoạt động buôn người

Hội An

Tàu của Lực lượng Tuần duyên Đài Loan đã phát hiện 16 thi thể nghi là người Việt Nam trên bờ biển phía tây Đài Loan (Ảnh: VOA).

Cảnh sát biển Đài Loan vừa báo cáo đã phát hiện 16 thi thể dọc theo bờ biển phía tây hòn đảo này trong tháng 3.

Theo Taiwan News, 16 thi thể đã được phát hiện dọc theo bờ biển giữa các thành phố Đào Viên và Cao Hùng từ ngày 4/3 đến 17/3, làm dấy lên nhiều nghi vấn về hoạt động buôn người.

Hầu hết các nạn nhân, bao gồm cả đàn ông và phụ nữ, được Lực lượng Tuần duyên Đài Loan phát hiện trên các bãi biển hoặc trôi nổi gần bờ biển.

Vụ việc đã được chuyển đến Văn phòng Công tố quận ở Đào Viên, Đài Trung, Đài Nam, Vân Lâm, Chương Hóa và Cao Hùng để điều tra.

Phía Đài Loan chưa xác nhận được liệu các thi thể có liên quan với nhau hay không.

Trong khi nguyên nhân dẫn đến cái chết của các nạn nhân vẫn chưa xác định được, báo cáo của Đài Loan nói người ta tin rằng toàn bộ đều là người Việt Nam, và là nạn nhân của đường dây buôn người vào Đài Loan.

Cho tới nay, hai trong số các thi thể đã được xác định là công dân Việt Nam, còn 14 thi thể khác vẫn chưa được xác định.

Dựa trên tình trạng phân hủy của các thi thể, nhà chức trách tin rằng thuyền của những kẻ buôn người có thể đã bị lật gần đường trung tuyến của eo biển Đài Loan vào khoảng đầu tháng 3. Thi thể của các nạn nhân có thể đã trôi dạt về phía nam xuống bờ biển Đài Loan theo dòng hải lưu.

Các giới chức Đài Loan cho biết không có hoạt động đáng ngờ nào được xác định bởi radar ven biển trong khoảng thời gian được báo cáo.

Đài Loan cho biết đã yêu cầu Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc hỗ trợ và các công tố viên đã mở một cuộc điều tra về vụ này.

Dân Trung Quốc trích dữ liệu hải quan cho thấy Trung Quốc mua dầu Nga với giá cao, bị xóa bài đăng

Liên Thành

Vào tháng 3 năm 2023, dữ liệu từ Tổng cục Hải quan của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho thấy ĐCSTQ bị nghi ngờ mua dầu thô của Nga với giá cao. (Ảnh chụp màn hình trang web).

Trước đây, các phương tiện truyền thông nước ngoài đã trích dẫn dữ liệu hải quan Nga, và tiết lộ rằng ĐCSTQ đã mua dầu thô của Nga với “giá cao nhất thế giới”. Dữ liệu của Hải quan Trung Quốc dường như cũng cho thấy kết quả tương tự, một cư dân mạng Weibo đã đăng kết quả truy vấn và ngay sau đó đã bị cấm.

ĐCSTQ bị cáo buộc hỗ trợ âm thầm cuộc xâm lược Ukraina của Nga và việc mua dầu thô quy mô lớn của Nga là một trong những cách hỗ trợ kinh tế.

Vào ngày 23 tháng 3, một người dùng Weibo đã đăng một bài đăng sau khi kiểm tra nền tảng truy vấn dữ liệu thống kê trực tuyến của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nói rằng kết quả truy vấn thực sự cho thấy ĐCSTQ đang mua dầu thô của Nga với giá cao. Bài đăng đã thu hút một lượng lớn bình luận từ cư dân mạng, nhưng chức năng “ẩn bình luận” đã sớm được trang Weibo kích hoạt. Trang cá nhân của cư dân mạng này đã bị cấm vào ngày hôm đó.

Các phóng viên của NTD cũng tìm thấy kết quả tương tự trên Nền tảng điều tra trực tuyến của Hải quan Trung Quốc. Tuy nhiên, dường như có một chút sai lệch trong cách tính giá dầu thô của Nga mà cư dân mạng nêu trên. Trong tiêu chuẩn đo lường quốc tế của dầu thô, một thùng không phải là 158,98 kilôgam (kg), mà là 158,9873 lít.

Kết quả truy vấn cho thấy trong hai tháng đầu năm 2023, lượng nhập khẩu “dầu thô dầu mỏ và dầu thô chiết xuất từ khoáng bitum” (mã hàng hóa 27090000) của Trung Quốc từ Nga (mã đối tác thương mại 344) là 15.678.076.932 kg, với tổng giá trị là 8.460.563.180 đô la Mỹ.

Trong ví dụ khai báo của Hải quan Trung Quốc, tỷ trọng của dầu thô Nga có mã 27090000 là 0,8652 kg/lít. Dựa trên tính toán này, trọng lượng của mỗi thùng dầu thô của Nga là khoảng 137,56 kg và đơn giá dầu nhập khẩu trung bình của Nga trong hai tháng đầu năm 2023 là khoảng 74,23 USD/thùng.

Theo dữ liệu của Hải quan Trung Quốc, tổng cộng 86.245.477.057 kg dầu thô của Nga đã được nhập khẩu vào năm 2022, với tổng giá trị là 58.448.908.358 đô la Mỹ. Dựa trên tính toán này, giá nhập khẩu năm 2022 sẽ vào khoảng 93,22 USD/thùng.

Mức giá này gần như phù hợp với báo cáo mà các phương tiện truyền thông nước ngoài đưa tin trước đó. Reuters từng trích dẫn dữ liệu hải quan Nga cho biết, Trung Quốc đã nhập khẩu 3,8 triệu tấn dầu thô của Nga vào tháng 1 năm nay với mức giá từ 72,51 USD đến 83,67 USD/thùng chưa bao gồm cước vận chuyển, đây là “mức giá cao nhất thế giới”.Theo dữ liệu Hải quan Trung Quốc, tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Nga trong tháng 1 và tháng 2 năm nay là khoảng 15,678 triệu tấn, dường như nhiều hơn số lượng mà truyền thông nước ngoài đưa tin trước đó.

Trả thù xã hội! Nhân viên Trung Quốc bị sa thải cho nổ tung cả tòa nhà

Liên Thành

Một vụ nổ khí ga xảy ra vào ngày 25 tháng 3 tại một tòa nhà dân cư 7 tầng ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, khiến toàn bộ cửa sổ của tòa nhà bị biến dạng và nổ tung. (Ảnh từ video).

Một vụ nổ khí ga xảy ra vào ngày 25 tháng 3 tại một tòa nhà dân cư 7 tầng ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, khiến toàn bộ cửa sổ của tòa nhà bị biến dạng và nổ tung, cửa sổ của các tòa nhà xung quanh cũng vỡ kính. Đến ngày 28/3, cơ quan chức năng cho biết nguyên nhân vụ nổ khí gas là do một người tự tử bằng cách cắt đường ống. Có thông tin cho rằng người chết là trưởng đoàn xe buýt, để trả thù việc sa thải nhân viên, đã tự sát bằng cách cho nổ tung tòa nhà.

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông chính thức của TQ vào ngày 28 tháng 3, thông báo chính thức của quận Đạo Ngoại về sự cố nổ khí đốt Cáp Nhĩ Tân là do một người đàn ông đã cắt đường ống dẫn khí và cố tình xả khí để tự sát. Vào lúc 17:13 ngày 25 tháng 3 năm 2023, một vụ nổ gas đã xảy ra tại một tòa nhà dân cư ở tầng 1 của tòa nhà số 45, đường Thái Bình Bắc Tam Đạo, quận Đạo Ngoại. Vào lúc 17:33 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt, diện tích bị cháy khoảng 60m2, 1 người chết và 7 bị thương nhẹ, sau khi được bệnh viện khám và điều trị đã lần lượt trở về nhà.

Những người quen thuộc với sự việc tiết lộ rằng người đã chết là trưởng đoàn xe buýt, anh ta bất mãn với việc sa thải nhân viên nên trả thù xã hội bằng cách cắt đường ống dẫn khí đốt và cố tình xả khí cho nổ tung tòa nhà để tự sát.

Cư dân mạng cho rằng, do người quá cố thất nghiệp không tìm được việc làm nên đã tuyệt vọng tự tử, muốn trả thù xã hội nên đã cắt ống dẫn gas nổ tung tòa nhà.

Cư dân mạng trong nước bày tỏ sự sợ hãi, hiện nay người thất nghiệp ngày càng nhiều, trong tương lai có thể sẽ càng có nhiều chuyện như vậy.

Đoạn video cho thấy vụ nổ quá mạnh khiến các cửa sổ bằng hợp kim nhôm bị vỡ, biến dạng và rơi ra ngoài, ngọn lửa và khói dày đặc bốc ra từ cửa ra vào và cửa sổ ở tầng 1 và những chiếc ô tô phía trước tòa nhà cũng bị hư hỏng.

Related posts