Mỹ sẽ gửi thêm viện trợ quân sự cho Ukraine

Ngày 11/3, Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo Lữ đoàn tấn công núi 128 đã nhận được lô tên lửa chống tăng Javelin cơ động của Mỹ và đưa vào sử dụng ngay. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine)

Washington sẽ gửi thêm cho Kyiv tên lửa và đạn dược trị giá 125 triệu USD, Bộ Quốc phòng Mỹ loan báo hôm thứ Sáu (9/8) khi Ukraine vẫn đang thực hiện cuộc phản công bất ngờ vào vùng Kursk của Nga.

Bộ Quốc phòng Mỹ lưu ý rằng đây là gói viện trợ thứ 63 được cấp cho Ukraine kể từ tháng 8/2021, 6 tháng trước khi Nga phát động cuộc chiến tranh bên trong lãnh thổ Ukraine.

Bộ Quốc phòng Mỹ, trong tuyên bố phát đi hôm thứ Sáu (9/8), nói rằng, để giúp Kyiv đáp ứng “nhu cầu an ninh và phòng thủ quan trọng”, Mỹ sẽ gửi các tên lửa phòng không Stinger; đạn cho Hệ thống Pháo phản lực Cơ động cao (HIMARS); đạn 155mm và pháo 105mm; các loại tên lửa chống tăng Javelin, AT-4 và TOW; đạn cho vũ khí nhỏ, và vật liệu nổ phá hủy.

Gói viện trợ mới nhất này cũng bao gồm radar đa nhiệm, xe cứu thương Humvee, phụ tùng thay thế, dịch vụ, huấn luyện và vận tải.

Mỹ đã đang đổ hàng chục tỷ USD viện trợ cho Ukraine để giúp nước này đối phó với các vụ tấn công từ Nga.

Phát ngôn viên an ninh quốc gia Mỹ John Kirby nói với báo giới: “Mục tiêu cuối cùng ở đây là giúp Ukraine tự vệ”.

Gói viện trợ quân sự gần nhất của Mỹ cho Ukraine, trị giá 1,7 tỷ USD, đã được gửi tới Kyiv vào cuối tháng Bảy. Theo chính số liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ, Washington đã gửi hơn 56,2 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi Tổng thống Joe Biden bước vào nhiệm sở hồi tháng 1/2021.

Một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã đang phản đối cách chi tiêu quân sự và viện trợ kinh tế cho Ukraine của chính quyền Biden, trong bối cảnh nước Mỹ gặp không ít áp lực nội địa. Nợ quốc gia Mỹ hiện đã vượt qua mốc 35 nghìn tỷ USD.

Mỹ loan báo cấp thêm tiền cho Ukraine trong thời điểm Kyiv đang thực hiện chiến dịch phản công vào vùng Kursk của Nga từ thứ Ba (6/8).

Nga đã cáo buộc những binh lính xâm nhập từ Ukraine nhắm mục tiêu tùy tiện vào thường dân bằng pháo, đạn nhỏ và drone.

Theo RT, hôm thứ Sáu (9/8), nhiều drone của Ukraine đã tấn công vào Nhà máy Điện Hạt nhân Kursk tại Kurchatov, gây ra mất điện thời gian ngắn tại thị trấn biên giới này.

Theo Fox News, phát biểu với báo giới hôm thứ Năm (8/8) về vụ phản công của Ukraine, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Singh cho rằng: “Chúng tôi không cảm thấy đây là leo thang theo bất kỳ dạng thức nào”.

Theo bà Singh, mọi thứ mà Ukraine làm là tự vệ hợp pháp trước cuộc xâm lược của Nga.

Trong khi đó, ban lãnh đạo Ukraine nói rằng, mục tiêu cơ bản của hoạt động quân sự tại vùng Kursk là gieo giắc “nỗ sợ hãi” vào lòng dân Nga.

Hải Đăng

Related posts