Tổng thống Volodymyr Zelensky: Chiến tranh ở Ukraine phải chấm dứt vào mùa thu này

Tổng thống Volodymyr Zelensky tham gia cuộc họp của Nhóm liên lạc Ukraine tại Căn cứ không quân Ramstein, Đức vào ngày 6 tháng 9 năm 2024. (Nguồn ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Sáu (6/9) đã thúc giục các thành viên NATO tiếp tục cung cấp vũ khí cho đất nước ông và gây sức ép buộc Nga phải đồng ý với các điều khoản hòa bình của Kyiv vào mùa thu này.

Ông Zelensky đã đưa ra tuyên bố này trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin tại Căn cứ Không quân Ramstein ở Đức. Các cuộc họp thường kỳ tại đây được thiết kế để phối hợp viện trợ quân sự cho Kyiv.

Ông Zelensky thúc giục các nước phương Tây hỗ trợ sản xuất chung vũ khí, kể cả máy bay không người lái (drone) và tên lửa, bên trong lãnh thổ Ukraine.

Trong bài phát biểu tại Ramstein được trang web của Tổng thống Zelensky đăng tải toàn văn, lãnh đạo của Ukraine nói:

Chúng tôi muốn chấm dứt cuộc chiến này – chúng tôi muốn hòa bình. Trước hết, chúng tôi muốn cứu người dân, đất nước của chúng tôi. Putin là người không muốn hòa bình và ông ta bị ám ảnh bởi các cuộc chinh phục lãnh thổ. Ông ta muốn các thành phố của chúng tôi hoặc những tàn tích còn lại của chúng. Và đó là lý do tại sao chúng tôi cần sức mạnh. Chúng tôi cần buộc Nga phải tìm kiếm hòa bình. Chúng tôi cần khiến các thành phố của Nga và thậm chí cả binh lính Nga suy nghĩ về những gì họ cần – hòa bình hay Putin? Và thực tế là chúng tôi có thể thúc đẩy họ lựa chọn hòa bình.

Chúng tôi sẵn sàng sản xuất thêm nhiều vũ khí của riêng mình, ngay tại Ukraine. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với quý vị để sản xuất chung. Bao gồm máy bay không người lái, tên lửa và các loại vũ khí khác đã chứng minh được hiệu quả trong chiến đấu và có thể tăng cường sức mạnh cho lực lượng phòng vệ của quý vị sau cuộc chiến này.

Để đạt được điều này, chúng tôi cần nguồn tài trợ – chúng tôi sẵn sàng nhanh chóng sản xuất mọi thứ giúp chúng tôi chấm dứt cuộc chiến này, cụ thể là gây sức ép quyết định lên Nga để có được hòa bình thực sự.

Hãy biến mùa thu này thành thời điểm để cuộc xâm lược của Nga sụp đổ – theo cách chấm dứt chiến tranh và khôi phục trật tự an ninh quốc tế đáng tin cậy”.

https://x.com/ZelenskyyUa/status/1832005769048240187?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1832005769048240187%7Ctwgr%5Efc029e124f79e2136fc6d309014f64a6331ebbd0%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Ftrithucvn.co%2Fthe-gioi%2Ftong-thong-volodymyr-zelensky-chien-tranh-o-ukraine-phai-cham-dut-vao-mua-thu-nay.html

Theo RT, trong cuộc họp đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Austin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sản xuất vũ khí, nói rằng Washington đang “hợp tác với Kyiv để thiết kế và chế tạo hệ thống thay thế cho hệ thống tên lửa đất đối không S-300 và tên lửa không đối không R-27”.

Ông Austin cũng nói Hoa Kỳ đã dành riêng ra hơn 200 triệu USD để mua “các thành phần quan trọng” cho phép Ukraine sản xuất máy bay không người lái và hệ thống tác chiến điện tử.

Trong khi đó, trong những tháng gần đây, Ukraine đã gặp phải một số thất bại trên chiến trường, và quân đội Nga liên tục giành được lợi thế ở Donbass và tiến về thành phố Pokrovsk.

Ukraine với hy vọng buộc Nga phân tán lực lượng, triệu hồi hầu hết binh lính khỏi Donbass, nên đã phát động một cuộc tấn công vào Vùng Kursk của Nga vào ngày 6 tháng 8. Chiến dịch xâm nhập bất ngờ này đã giúp Kyiv chiếm được một số ngôi làng và thành phố biên giới Sudzha. Tuy nhiên, lại không đạt được mục đích phân tán lực lượng của Nga và những bước tiến của Moscow ở mặt trận phía đông của Ukraine vẫn chưa dừng lại.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố trong tuần này rằng quân đội Ukraine đã tự “làm suy yếu” các vị trí của mình trên các mặt trận khác khi họ gửi các đơn vị được trang bị tốt nhất và giàu kinh nghiệm nhất vào Kursk. Ông Putin nói thêm rằng các lực lượng Nga chỉ tăng cường tấn công vào Donbass.

Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kyiv đã đổ vỡ vào mùa xuân năm 2022. Kể từ đó, Moscow đã tuyên bố rằng yêu cầu của Tổng thống Zelensky về việc khôi phục Ukraine về biên giới năm 1991 là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Phát biểu hôm thứ Hai (2/9), Tổng thống Putin nói rằng Nga sẵn sàng mở lại các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine, nhưng chỉ theo các điều kiện của riêng mình.

Hải Đăng

Related posts