Nghiên cứu: Hàng triệu người Mỹ theo đạo Thiên Chúa không có ý định đi bầu cử

Hình ảnh về đôi tay cầu nguyện đặt trên lá cờ Hoa Kỳ. Thứ năm đầu tiên của tháng 5. Ngày cầu nguyện quốc gia tại Hoa Kỳ. (Nguồn ảnh: kharoll Mendoza/ Shutterstock)

Trong một nghiên cứu được công bố hôm thứ Hai (7/10), hàng triệu người theo đạo Thiên Chúa ở Hoa Kỳ cho biết, họ có khả năng sẽ không đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sắp tới vào tháng Mười Một này. Điều này báo hiệu một vấn đề tiềm ẩn đối với Đảng Cộng hòa.

Trong một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa thuộc Đại học Cơ Đốc giáo Arizona, chỉ hơn một nửa số người được phỏng vấn (51%), những người được xác định là “người có đức tin” phản hồi rằng họ có thể sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống giữa cựu Tổng thống Donald Trump, đề cử viên của Đảng Cộng hòa, và Phó Tổng thống đương nhiệm Kamala Harris, đề cử viên của Đảng Dân chủ. Nhãn “những người có đức tin” được gắn cho những người theo một tôn giáo được công nhận, chẳng hạn như Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo, Mặc Môn giáo, hoặc Hồi giáo.

Cuộc nghiên cứu cho thấy, khoảng 104 triệu người được gắn nhãn “những người có đức tin” dự kiến sẽ không đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vào tháng Mười Một tới, bao gồm 41 triệu Cơ Đốc nhân thành tín và 32 triệu người thường xuyên đi nhà thờ.

Trong một thông cáo báo chí gửi cho tờ Just The News, ông Len Munsil, Chủ tịch Đại học Cơ Đốc giáo Arizona và là cựu ứng cử viên của Đảng Cộng hòa tranh cử chức thống đốc bang Arizona, nhận định: “Tôi nhìn thấy hai điểm đáng chú ý từ báo cáo bom tấn này. Đầu tiên, những người theo đạo Thiên Chúa có thể là yếu tố quyết định trong một loạt các cuộc bầu cử liên bang và tiểu bang, nhưng [họ] đang lựa chọn không tham gia [bỏ phiếu]. Và thứ hai, họ mong muốn nhà thờ địa phương của họ hướng dẫn họ cách suy nghĩ theo kinh thánh về chính sách và chính trị”.

Ông tiếp tục: “Họ không muốn bị chỉ bảo phải bỏ phiếu như thế nào, mà họ muốn biết tại sao họ nên bỏ phiếu, và cách nhìn nhận các vấn đề chính trị theo khuôn khổ kinh thánh”.

Cuộc nghiên cứu cũng tiết lộ một số lý do khiến những người theo đạo Thiên Chúa không có ý định đi bỏ phiếu vào tháng Mười Một tới. Những lý do này bao gồm thiếu quan tâm đến chính trị (68%), không thích các ứng cử viên của cả hai đảng lớn (57%), niềm tin cho rằng lá phiếu của họ sẽ không tạo ra sự khác biệt (52%). Một tỷ lệ nhỏ hơn (48%) tin rằng kết quả bầu cử sẽ bị thao túng.

Tiến sĩ George Barna, nhà nghiên cứu chính của cuộc nghiên cứu, lưu ý: “32 triệu người theo đạo Thiên Chúa thường xuyên tham dự các buổi lễ tại nhà thờ nhưng có khả năng sẽ không đi bỏ phiếu đại diện cho một số lượng lớn hơn nhiều so với tổng số phiếu bầu hợp lại ở các bang chiến trường quan trọng đã quyết định cuộc bầu cử năm 2020. Nếu các lãnh đạo nhà thờ, các thành viên trong gia đình và bạn bè thân thiết sử dụng ảnh hưởng của họ để khiến các cử tri còn è dè trong các nhà thờ của họ đi bỏ phiếu vào ngày 5/11 [tới], thì kết quả bầu cử sẽ bị ảnh hưởng đáng kể”.

Cuộc nghiên cứu được tiến hành theo hai giai đoạn vào tháng Tám và tháng Chín, thăm dò ý kiến tổng cộng 3.000 người trả lời.

Cuộc thăm dò đầu tiên, được thực hiện từ ngày 26/8 đến ngày 6/9, khảo sát ý kiến 2.000 người trưởng thành tự nhận là Cơ Đốc nhân đi nhà thờ ít nhất mỗi tháng một lần. Cuộc thăm dò có sai số +/-3%.

Cuộc thăm dò thứ hai, được thực hiện từ ngày 18/9 đến ngày 22/9, khảo sát ý kiến 1.000 người trưởng thành trên 18 tuổi. Cuộc thăm dò có sai số +/-4%.

Gia Huy, theo Just the News

Related posts