Bùi Anh Chiến

Những sự kiện đầu năm trong nội bộ đảng Trung Quốc đang gây chấn động khu vực, đây không còn là sóng ngầm, mà là sóng thần, càn quét những cán sự cấp rất cao trong bộ máy chính trị- quân sự của Trung Quốc. Tập Cận Bình không lo sợ ngay vấn đề đảo chính nhưng ông ta hiểu rằng : sự quản lý, đàn áp, đe dọa trong nội bộ trung ương đảng đang có dấu hiệu phản kháng rất mạnh, quyền lục của Tập đang bị thách thức nghiêm trọng.
Nhìn vào danh sách các con Hổ trong bộ máy chính trị – quân sự Trung Quốc bị thịt lần này mà choáng váng.
Lý Thượng Phúc – Bộ trưởng Quốc phòng, Ủy viên Quốc vụ viện – Bị điều tra tham nhũng, bị miễn nhiệm, khai trừ Đảng
Ngụy Phượng Hòa –Nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương
– Bị điều tra tham nhũng, khai trừ Đảng.
Trương Hựu Hiệp – Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị
– Bị điều tra kỷ luật (theo thông báo kiểm tra nội bộ đảng)
Lưu Chấn Lập – Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương – Bị điều tra vi phạm kỷ luật.
Miêu Hoa – Chính ủy Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc – Bị điều tra tham nhũng, mất chức.
Lý Ngọc Siêu – Tư lệnh Lực lượng Tên lửa PLA
– Bị điều tra, miễn nhiệm.
Từ Trung Ba – Chính ủy Lực lượng Tên lửa PLA
– Bị điều tra, miễn nhiệm.
Tần Cương– Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ khanh.
– Bị cách chức, mất tích chính trị, lý do không được công bố.
Những con Hổ rất lớn và chiếm vị trí cực cao trong Bộ Chính trị đảng bị Tập Cận Bình lột da không thương tiếc, số lượng lớn và tầm cao chính trị trong sự kiện này không hề đơn giản. Quy mô thanh trừng cho thấy bất ổn nội bộ nghiêm trọng trong quân đội và thượng tầng quyền lực Trung Quốc. Thuật ngữ của Trung Quốc sử dụng như : “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và pháp luật” trên thực tế bao gồm tham nhũng kết hợp thanh trừng chính trị thường thấy trong cách điều hành của Tập và bộ chính trị Trung Quốc.
Trong chính trị Trung Quốc, không có khủng hoảng nào xảy ra công khai theo kiểu phương Tây. Không có biểu tình lật đổ ở Bắc Kinh, không có xe tăng chạy ngoài đường để báo hiệu đảo chính. Nhưng điều đó không có nghĩa là quyền lực ổn định. Ngược lại, chính sự im lặng, sự thanh trừng liên tục, sự biến mất của các quan chức cấp cao mới là dấu hiệu rõ nhất cho thấy nội bộ đang có vấn đề lớn.
Vấn đề tham nhũng trong quân đội Trung Quốc không hiếm và không hề khó tìm. Tình báo Anh – Mỹ trong một báo cáo đánh giá sức mạnh quân đội Trung Quốc đã nói rằng : Lực lượng tên lửa chiến lược của Trung Quốc bị rút ruột bằng cách bơm nước vào tên lửa chứ không phải nhiên liệu. Điều này không sai, nó đã được chứng minh bằng hành loạt cái tên cao cấp trong quân đội như:
Trương Chấn Chung – phó tư lệnh lực lượng tên lửa PLA.
Đặc biệt là Lý thượng Phúc – ông ta là kiến trúc sư mua sắm thiết bị quốc phòng, ông ta kê khống giá thiết bị, thao túng vốn đầu tư và can thiệp sâu vào quá trình sản xuất vũ khí của Trung Quốc, đánh giá sai tính năng và làm giá với các công ty quốc phòng.
Trong hơn một thập niên qua, chiến dịch chống tham nhũng của Tập Cận Bình đã vượt xa khuôn khổ chỉnh đốn kỷ luật thông thường trong đảng và quân đội. Ban đầu, nó được phát động như một nỗ lực làm sạch Đảng. Nhưng đến giai đoạn hiện nay, khi Bộ trưởng Quốc phòng, tư lệnh lực lượng tên lửa, chính ủy hải quân, tham mưu trưởng, phó chủ tịch Quân ủy Trung ương lần lượt bị điều tra, bị miễn nhiệm, hoặc biến mất thì không thể gọi đó là hiện tượng bình thường nữa.
Quân đội là trụ cột cuối cùng của quyền lực độc tài. Khi trụ cột này liên tục bị chặt, nghĩa là người cầm quyền không còn tin tưởng nó.
Để lên được một vị trí cực cao như cỡ Bộ Trưởng Quốc phòng, phó chủ tịch quân ủy trung ương trong con mắt Tập Cận Bình đã là một loại công thần, một dạng tài sản niềm tin vào lựa chọn của mình, nhưng Tập Cận Bình không nghĩ đến, chính những người thân cận nhất của mình lại là đứa phản bội lớn nhất.
Sự kiện lần này chứng tỏ rằng: Càng thanh trừng mạnh tay ở tầng cao, thì mức độ bất an của người đứng đầu bộ máy càng lớn. Tập Cận Bình đang dần mất kiểm soát quyền lực tập quyền.
Tâm lý bất an trong quân đội Trung Quốc là tín hiệu cực kỳ nguy hiểm cho chính sách của Trung Quốc. Bởi vì quân đội chính là cánh tay phải đắc lực để Tập Cận Bình làm giá với nhân dân, dọa nạt láng giềng và lên mặt với Mỹ.
Tâm lý này đặc biệt nguy hiểm.Một đội quân có thể đông, có thể hiện đại, nhưng nếu sĩ quan cao cấp không còn niềm tin vào lãnh đạo tối cao, lo sợ bị thanh trừng bất cứ lúc nào, đặt an toàn cá nhân lên trên nhiệm vụ chiến lược, thì đó là một đội quân vứt đi.
Lịch sử cho thấy, những cuộc phiêu lưu quân sự liều lĩnh thường xuất phát từ bất ổn nội bộ, khi lãnh đạo muốn chuyển hướng sự chú ý, ép quân đội chứng minh lòng trung thành, hoặc đánh cược để củng cố vị thế cá nhân.
Điều này khiến Trung Quốc nguy hiểm hơn, nhưng đồng thời cũng dễ vỡ hơn nếu gặp kháng cự thực sự.
Tập Cận Bình là sự kết hợp của Stalin và Mao Trạch Đông.
Stalin thanh trừng nội bộ đảng viên bởi vì ông ta cần củng cố đường lối độc tài nhất quán, không tin bất cứ một ai, chỉ cần một hiện tượng không trung thành theo ý ông ta, chắc chắn người đó không sống được.
Mao Trạch Đông, kích động quần chúng đấu tố, triệt tiêu các giá trị nhân văn trong xã hội, nhốt toàn dân bằng cuộc cách mạng văn hóa đầy m.á.u. Ông ta không trực tiếp gi.ế.t người có tư tưởng tiến bộ, thay vào đó ông ta kích động cho một loại tầng lớn trí thức giả gi.ết nhau.
Tập Cận Bình chính là sự kết hợp giữa 2 yếu tố thường thấy trong độc tài đó là.
1: Thanh trừng khi lo sợ và không tin vào ai ngoài bản thân.
2: nuôi một đám đông trong xã hội gọi là tiểu phấn hồng, liên tục đưa nó lên thành chó gác cổng cho chế độ cộng sản Trung Quốc.
Tập Cận Bình có áp dụng hình thức kiểm soát bằng công nghệ đi nữa, bản chất độc tài là không thay đổi theo thời đại.
Tập Cận Bình – Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước kiêm luôn Chủ tịch Quân ủy Trung ương.
Tức là không có vị trí quyền lực nào ở Trung Quốc có thể so sánh, có thể cao hơn được nữa, Tập mạnh đến mức mà bắt cả Đảng phải thay đổi hiến pháp, loại bỏ thời gian giữ nhiệm kỳ chủ tịch nước hay Tổng Bí Thư lên thành vô hạn. Tập làm được điều đó chứng tỏ phe cánh cực mạnh.
Hà Vệ Đông, Lưu Chấn Lập và Trương Hựu Hiệp là dạng hổ báo trong đảng và quân đội, chính Tập đã đưa lên. Ông ta tin tưởng như vậy mà giờ phải phế đi, đây là đòn làm Tập rất đau đầu.
Tập không còn tin PLA như một khối thống nhất. Thân tín bị lột da không phải vì phản loạn, mà vì biết quá nhiều, không còn tuyệt đối phục tùng và đánh giá chiến tranh khác ý chí chính trị của Tập.
Loại như Quách Bá Hùng hay Từ Tài Hậu là loại mạng lưới sỹ quan cao cấp trước 2012, vốn là những tàn dư quyền lực còn sót lại từ thời Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào, cái đám này Tập không thanh trừng không được, ắt phải chế.t. Đám này không trung thành với Tập
họ trung thành với thể chế cũ tức là muốn được quyền lực trung ương bị hạn chế bởi quốc hội. Nhưng đám này bị thanh trừng đã dẫn đến sự sụp đổ niềm tin của những thế hệ quan chức sau thời đó, chính là nhưng thằng Tập đang tin tưởng hiện nay mới bị lột da đấy. Sự biến mất của Từ Tài Hậu đã làm toàn bộ giới quân sự dưới thời Tập bất mãn và mất niềm tin vào quyền lực của quân ủy trung ương. Bởi vì Tập ôm quá nhiều quyền lực.
Tập Cận Bình rất ngán một phe, đó không phải là phe chính trị trong đảnh mà chính là phe Kỹ Trị Quân Sự – Lực lượng tên lửa hạt nhân chiến lược
Nhánh Lực lượng Tên lửa hạt nhân chiến lược, loại nhân vật đỉnh cấp như, Lý Ngọc Siêu – Tư lệnh hay Từ Trung Ba – Chính ủy đều là loại tinh hoa trong chính sách răn đe hạt nhân của Trung Quốc, sức mạnh trong gần 100 năm qua của Trung Quốc chính là nhìn vào lực lượng này. Nó uy tín và quan trọng nhất trong toàn quân, toàn hệ thống chính trị Trung Quốc.
Tập phải ra tay với đám này một phần là tham nhũng, nhưng phần quan trọng nhất chính là tư duy độc lập của đám tư lệnh hạt nhân, bởi vì đám này chính là đối tượng duy nhất có thể phản đối, ngăn chặn một mệnh lệnh phiêu lưu quân sự của Tập khi đối đầu với Nhật Bản hay Hoa Kỳ.
Tần Cương – một loại lính đánh thuê cho tập bởi cái năng lực biến ngoại giao nước lớn thành Ngoại Giao Sói Chiến, quả thật rất khó hiểu khi Tần Cương bị Tập lột da. Có âm mưu về khả năng Tần Cương đã làm lộ thông tin nội bộ trong đảng.
Thời điểm này rất nhạy cảm, Biển Đông, đài loan và Đông Bắc Á cần hết sức đề phòng những diễn biến trên thực địa. Thời điểm này mới là thời điểm nguy hiểm cao độ của Trung Quốc.
B.A.C.
Nguồn: FB Rùa tiên sinh
