Hoa Kỳ ra báo cáo chỉ trích chính quyền Hồng Kông làm suy yếu luật pháp và quyền tự do

Liên Thành

Hoa Kỳ ra báo cáo chỉ trích chính quyền Hồng Kông làm suy yếu luật pháp và quyền tự do.

Ngày 1/4, chính quyền Hồng Kông tuyên bố “kiên quyết bác bỏ” báo cáo mới của Washington cho rằng, các lợi ích của Hoa Kỳ đã bị đe dọa và Bắc Kinh tiếp tục “làm suy yếu” luật pháp và các quyền tự do trong lãnh thổ dưới một cuộc đàn áp an ninh quốc gia.

Báo cáo Đạo luật Chính sách Hồng Kông năm 2023 của Hoa Kỳ, do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố ngày 31/3, cho biết chính quyền Trung Quốc và Hồng Kông “tiếp tục sử dụng ‘an ninh quốc gia’ như một nền tảng sâu rộng và mơ hồ để phá hoại pháp quyền cũng như các quyền và tự do được bảo vệ”.

Bắc Kinh đã áp đặt luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông vào tháng 6 năm 2020 mà không có bất kỳ quy trình tư vấn hoặc lập pháp nào của địa phương, trong đó quy định tội lật đổ có thể bị tù chung thân.

Đạo luật hà khắc này được đưa ra sau làn sóng biểu tình yêu cầu dân chủ của người dân Hồng Kông vào năm 2019.

Báo cáo của Hoa Kỳ cho biết:

“Chính quyền Hồng Kông tiếp tục bắt giữ và truy tố những người có biểu hiện chính trị ôn hòa chỉ trích chính quyền địa phương và trung ương, bao gồm cả việc đăng và chuyển tiếp các bài đăng trên mạng xã hội”.

Tuy nhiên, một phát ngôn viên của chính phủ Hồng Kông cho biết trong một tuyên bố rằng họ “hoàn toàn không tán thành và kiên quyết bác bỏ những nhận xét vô căn cứ và bóp méo sự thật” trong báo cáo của Mỹ.

Hơn 230 người đã bị bắt với cáo buộc có hành vi gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia kể từ năm 2020.

Báo cáo của Hoa Kỳ cũng ghi nhận sự sụt giảm số lượng công dân Hoa Kỳ tại Hồng Kông, từ 85.000 người vào năm 2021 xuống còn khoảng 70.000 người do một số yếu tố, trong đó có các hạn chế nghiêm ngặt về COVID và luật an ninh quốc gia.

Báo cáo viết: Chính quyền Trung Quốc “ngày càng tăng cường thực thi quyền lực cảnh sát và an ninh ở Hồng Kông, khiến các công dân Hoa Kỳ công khai chỉ trích Trung Quốc phải đối mặt với nguy cơ cao bị bắt giữ, trục xuất hoặc truy tố ở Hồng Kông”.

Reuters cho biết, bốn mươi trong số 100 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã đồng bảo trợ cho một nghị quyết vào đầu tháng này, kêu gọi chính quyền ông Biden phản ứng mạnh mẽ đối với bất kỳ nỗ lực nào của Bắc Kinh nhằm trấn áp những người bất đồng chính kiến ở Hồng Kông, bao gồm cả việc sử dụng các biện pháp trừng phạt và các công cụ khác.

Related posts