Hàn Quốc thay đổi lập trường, sẵn sàng viện trợ quân sự có điều kiện cho Ukraine

Hàn Quốc thay đổi lập trường, sẵn sàng viện trợ quân sự có điều kiện cho Ukraine
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đến dự hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo G-20 ở Nusa Dua, trên hòn đảo nghỉ dưỡng Bali của Indonesia vào ngày 15/11/2022. (Ảnh: Mast Irham/AFP/Getty Images)

Phát biểu với giới truyền thông trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước tới Hoa Kỳ, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết Hàn Quốc sẵn sàng cung cấp viện trợ quân sự có điều kiện cho Ukraine trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào thường dân nước này.

Đây là lần đầu tiên giới chức Hàn Quốc thay đổi lập trường về vấn đề viện trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc chiến tranh Nga – Ukraine.

Hàn Quốc viện trợ quân sự cho Ukraine có điều kiện

Hãng tin Reuters của Anh ngày 19/4 đưa tin, trong một cuộc phỏng vấn độc quyền, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết, nếu thường dân Ukraine bị lực lượng quân sự tấn công quy mô lớn, sự hỗ trợ của Hàn Quốc dành cho Ukraine có thể vượt ra ngoài khuôn khổ viện trợ kinh tế và nhân đạo. Đây là lần đầu tiên ông thay đổi lập trường phản đối việc trang bị vũ khí cho Ukraine.

Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết chính phủ Hàn Quốc đang tìm cách giúp bảo vệ và tái thiết Ukraine, giống như khi Hàn Quốc nhận viện trợ quốc tế trong Chiến tranh Triều Tiên 1950 – 1953.

“Trong trường hợp xảy ra tình huống mà cộng đồng quốc tế không thể dung thứ, chẳng hạn như các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào dân thường, các vụ thảm sát hoặc vi phạm nghiêm trọng luật chiến tranh, chúng tôi khó có thể chỉ cung cấp hỗ trợ nhân đạo hoặc kinh tế”.

Hơn một năm sau khi loại trừ khả năng viện trợ vũ khí sát thương cho cả hai bên trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, Hàn Quốc lần đầu tiên bày tỏ sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Ukraine có điều kiện.

Hàn Quốc, một đồng minh quan trọng của Mỹ và là nhà sản xuất đạn pháo lớn, cho đến nay đã cố gắng tránh đối đầu với Nga trong bối cảnh áp lực ngày càng tăng từ các quốc gia phương Tây về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Nguyên nhân được cho là do sự hiện diện của các công ty Hàn Quốc ở Nga và những lo ngại của Nga về Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc nói: “Tôi tin rằng sẽ không có giới hạn về mức độ viện trợ trong việc bảo vệ các quốc gia bị xâm chiếm bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế và luật pháp quốc gia. Tuy nhiên, xét đến mối quan hệ giữa Hàn Quốc với tất cả các bên liên quan đến cuộc chiến (Nga – Ukraine) và diễn biến của tình hình chiến tranh, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp nhất”.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol dự kiến có chuyến thăm cấp nhà nước tới Hoa Kỳ vào tuần tới và tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại Washington để kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ đồng minh giữa Hàn Quốc với Hoa Kỳ. Tại hội nghị thượng đỉnh, ông sẽ thảo luận về những nỗ lực của đồng minh nhằm cải thiện phản ứng trước mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng từ Triều Tiên.

Ông Yoon cho biết Seoul sẽ tăng cường năng lực giám sát, trinh sát và phân tích tình báo, đồng thời phát triển “các loại vũ khí mạnh mẽ, siêu năng lực” để chống lại các mối đe dọa quân sự của Triều Tiên.

“Nếu một cuộc chiến tranh hạt nhân nổ ra giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, đó có thể không chỉ là vấn đề giữa hai bên mà toàn bộ Đông Bắc Á có thể biến thành tro bụi. Vì vậy, chúng ta phải ngăn chặn điều này”.

Truyền thông Triều Tiên: Hàn Quốc cho Mỹ mượn 500.000 quả đạn pháo

Tờ DongA Ilbo ngày 12/4 dẫn một nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc cho biết, Seoul quyết định cho Washington mượn số đạn dược nói trên thay vì bán để giảm thiểu khả năng các loại pháo của Hàn Quốc được sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Tờ báo cho hay, theo nhiều nguồn tin ẩn danh của chính phủ Hàn Quốc, vào năm 2022, chính phủ Mỹ đã mua 100.000 quả đạn pháo 155 mm từ Hàn Quốc. Tháng 2 năm nay, Mỹ lại đề nghị mua thêm 100.000 quả đạn pháo cùng cỡ. Hàn Quốc đã đáp lại bằng cách đồng ý cung cấp cho chính phủ Hoa Kỳ 500.000 quả đạn pháo 155 mm do Hàn Quốc sản xuất dưới hình thức “cho mượn” thay vì bán. Trên bình diện quốc tế, việc cung cấp vũ khí có thể sử dụng được như đạn pháo cho các quốc gia khác không phải là hiếm.

“Chúng tôi chọn cách giảm đáng kể số lượng đạn pháo, nhưng bằng phương pháp cho thuê, sau khi cân nhắc cách trả lời đề nghị của đồng minh nhưng vẫn bảo đảm nguyên tắc không cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine”, tờ DongA Ilbo dẫn nguồn cho hay.

Một trong những nguồn tin cho biết các quan chức chính phủ Hàn Quốc và Mỹ đã nhiều lần bất đồng trong vấn đề viện trợ quân sự cho Ukraine.

Một nguồn tin khác cho biết: “Sau khi tìm ra phương thức đáp ứng yêu cầu của đồng minh Hoa Kỳ một cách thiện chí, đồng thời tuân thủ nguyên tắc của chính phủ (Hàn Quốc) về việc không cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, chúng tôi đã quyết định tăng nguồn cung đạn pháo cho Hoa Kỳ dưới hình thức cho vay”.

Vì chính phủ Hàn Quốc tuân thủ nguyên tắc không trực tiếp cung cấp vũ khí sát thương cho cả hai bên tham chiến, nên Seoul cũng tuyên bố rằng luật pháp quốc gia cấm cung cấp vũ khí cho các quốc gia có liên quan đến xung đột quân sự vũ trang, điều đó có nghĩa là Hàn Quốc không được gửi vũ khí cho Ukraine.

Được biết, chính phủ Mỹ sẽ không trực tiếp vận chuyển 500.000 quả đạn pháo 155 mm do Hàn Quốc sản xuất tới Ukraine, nhưng sẽ bổ sung vào kho vũ khí và đạn dược hiện có. 100.000 quả đạn pháo mà Hoa Kỳ mua năm ngoái cũng được xử lý theo cách tương tự.

Chính phủ Hàn Quốc cho rằng phương thức cho vay có thể đảm bảo quyền sở hữu 500.000 viên đạn 155 mm thuộc về chính phủ Hàn Quốc và Mỹ cũng phải trả lại cho Hàn Quốc trong tương lai. Do đó, Hoa Kỳ không thể cung cấp loại đạn này cho Ukraine mà không có sự cho phép của chính phủ Hàn Quốc.

Mặc dù vậy, các ngoại giới tin rằng điều này tương đương với việc chính phủ Hàn Quốc gián tiếp hỗ trợ vũ khí cho Ukraine.

Huyền Anh tổng hợp

Related posts