Đây là những gì cựu TT Trump đã hứa nếu ông đắc cử vào năm 2024

Jack Phillips

Cựu Tổng thống Donald Trump đến tòa nhà Trump Tower ở thành phố New York, vào ngày 09/08/2022. (Ảnh: David ‘Dee’ Delgado/Reuters)

Hôm thứ Tư (31/05), cựu Tổng thống (TT) Donald Trump cho biết ông đang mong đợi một lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 250 “long trọng nhất” của Hoa Kỳ nếu ông đắc cử. Điều này được ông đưa ra vài ngày sau khi ông hứa sẽ chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh cho con của những người nhập cư trái phép. Ngoài ra, cựu tổng thống này, một ứng cử viên dẫn đầu của Đảng Cộng Hòa, đã đưa ra một loạt các đề xướng chính sách mới khác.

Lễ kỷ niệm cho Hoa Kỳ

“Ba năm nữa, Hoa Kỳ sẽ kỷ niệm cột mốc lớn nhất và quan trọng nhất trong lịch sử đất nước chúng ta — tròn 250 năm ngày Hoa Kỳ giành được độc lập,” ông Trump viết trên Truth Social. “Đó là lý do tại sao với tư cách là một quốc gia, chúng ta nên chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật long trọng nhất. Chúng ta muốn làm cho dịp này trở nên hoàn tráng nhất mọi thời đại.”

Ngoài ra, chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết trong một thông cáo báo chí rằng vị cựu tổng tư lệnh này sẽ lập một lực lượng chuyên trách của Tòa Bạch Ốc được gọi là “Salute to America 250” (Chào Mỹ quốc 250) để tổ chức các lễ kỷ niệm trên khắp Hoa Kỳ từ Ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong năm 2025 đến ngày 04/07/2026.

“Tôi sẽ hợp tác với tất cả 50 thống đốc, thuộc Đảng Cộng Hòa lẫn Đảng Dân Chủ, để tạo ra Great American State Fair (Hội chợ Quốc gia Hoa Kỳ Vĩ đại), một triển lãm độc đáo kéo dài một năm với các gian hàng trưng bày từ tất cả 50 tiểu bang,” ông nói trong một video, đề xướng nên một “lễ hội xưa nay chưa từng có” đặc biệt, “như huyền thoại” ở Iowa.

“Và cuối cùng, và quan trọng nhất, tôi sẽ đề nghị các cộng đồng tôn giáo lớn của Hoa Kỳ cầu nguyện cho quốc gia và người dân của chúng ta khi chúng ta chuẩn bị cho dịp trọng đại này,” ông Trump cũng nhận xét. “Nước Mỹ đã là một quốc gia được duy trì và củng cố nhờ lời cầu nguyện và nhờ các cộng đồng đức tin của chúng ta khi chúng ta vạch ra một lộ trình hướng tới 250 năm tới. Chúng ta hãy gắn kết với nhau và cống hiến một lần nữa như một quốc gia dưới quyền năng của Chúa.”

Các sáng kiến ​​khác còn có Thế vận hội Yêu nước, một sự kiện theo phong cách Thế vận hội dành cho các vận động viên là học sinh trung học, và việc ban hành lại sắc lệnh nhằm khôi phục ý tưởng Vườn Anh hùng Quốc gia Hoa Kỳ thời ông Trump mà cuối cùng đã bị Tổng thống Joe Biden ngăn chặn. Theo ông Trump, công viên đó sẽ tôn vinh những vĩ nhân của Mỹ quốc và những nhân vật lịch sử.

Không phải là ngẫu nhiên mà ông Trump đưa ra tuyên bố nói trên vào thời điểm này. Cựu tổng thống này đang tới Iowa để tham quan tiểu bang này, vốn là điểm khởi đầu quan trọng trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024 của Đảng Cộng Hòa.

“Cùng nhau, chúng ta sẽ xây dựng, và họ sẽ đến,” ông Trump nói về sự kiện Iowa Fairgrounds được đề xướng, sử dụng một câu trích dẫn từ bộ phim Field of Dreams (Cánh đồng của những Mơ ước), được quay ở Iowa.

100 tân biện lý liên bang

Đề xướng hôm thứ Tư của ông Trump được đưa ra dựa trên các chủ đề yêu nước mà ông đã sử dụng trong chiến dịch và chính phủ năm 2016 của mình. Hồi năm 2020, ông Trump đã thành lập Ủy ban 1776 chuyên giáo dục lòng yêu nước và các bài học lịch sử, đối lập với “Dự án 1619” của New York Times vốn đang cố gắng định hình lại quá trình thành lập nước Mỹ xung quanh chế độ nô lệ.

Nhiều tháng trước đó, ông Trump cũng tuyên bố trong một video vận động tranh cử sẽ tranh đấu chống lại những người mà ông mô tả là các biện lý quận cánh tả “theo chủ nghĩa Marx” và “đại tu” Bộ Tư pháp sau khi Biện lý Quận Manhattan Alvin Bragg truy tố ông Trump về các hồ sơ kinh doanh được cho là gian lận. Nếu đắc cử, chính phủ của ông cũng sẽ bổ nhiệm 100 biện lý liên bang, những người “đối cực” với các biện lý quận đã nhận tiền vận động tranh cử của tỷ phú cánh tả gây tranh cãi George Soros.

“Khi chúng tôi hoàn tất việc đại tu Bộ Tư pháp liên bang và FBI, thì chúng tôi cũng sẽ tiến hành các cuộc điều tra sâu rộng về quyền công dân đối với các biện lý địa phương theo chủ nghĩa Marx,” ông Trump đã nói trong một video đăng trên trang YouTube của mình, vốn đã được khôi phục hồi đầu năm nay sau hai năm bị đình chỉ. “Và đó là những gì chúng ta gặp phải — họ là những người làm theo chủ nghĩa Marx trong nhiều vụ án.”

Đoạn cuối của bức tường biên giới thời ông Obama nhường chỗ cho bức tường cao hơn, cao 30 foot (9 mét) thời ông Trump ở biên giới Hoa Kỳ-Mexico gần Naco, Arizona, vào ngày 06/12/2021. (Ảnh: Charlotte Cuthbertson/The Epoch Times)
Đoạn cuối của bức tường biên giới thời ông Obama nhường chỗ cho bức tường cao hơn, cao 30 foot (9 mét) thời ông Trump ở biên giới Hoa Kỳ-Mexico gần Naco, Arizona, vào ngày 06/12/2021. (Ảnh: Charlotte Cuthbertson/The Epoch Times)

Chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh

Tuần này (29/05-04/06), ông Trump cũng một lần nữa tuyên bố sẽ ban hành một sắc lệnh chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh đối với trẻ em có cha mẹ là người nhập cư bất hợp pháp. Vài năm trước, ông Trump đã báo hiệu rằng ông sẽ ban hành sắc lệnh này, nhưng một số nhà phân tích pháp lý đã nói rằng sắc lệnh đó có thể sẽ phải đối mặt với những thách thức pháp lý đáng kể vì về cơ bản quyền công dân theo nơi sinh đang được Tu chính án thứ 14 của Hiến Pháp Hoa Kỳ bảo vệ.

Trang web của ông Trump nói rằng ông “sẽ chấm dứt việc bắt và thả một lần nữa, khôi phục chính sách “Ở lại Mexico” (“Remain in Mexico”), và loại bỏ tình trạng gian lận xin tị nạn,” đồng thời “tại các tiểu bang phối hợp, Tổng thống Trump sẽ cử Lực lượng Vệ binh Quốc gia và cơ quan chấp pháp địa phương trợ giúp nhanh chóng việc loại bỏ các thành viên thuộc băng đảng nhập cư bất hợp pháp và tội phạm. Ông cũng sẽ đưa ra một hệ thống nhập cư dựa trên năng lực để bảo vệ người lao động Mỹ và thúc đẩy các giá trị của nước Mỹ.”

Tử hình đối với tội phạm ma túy

Trong thông báo tranh cử tổng thống sau cuộc bầu cử giữa kỳ, ông Trump cũng đề xướng thi hành án tử hình đối với một số kẻ buôn bán và vận chuyển ma túy, cho rằng những cá nhân như vậy đang gây ra cái chết và sự hủy diệt.

“Chúng tôi sẽ yêu cầu tất cả những ai buôn bán ma túy, bị bắt quả tang đang bán ma túy, phải nhận án tử hình vì những hành vi ghê tởm của họ,” ông Trump nói vào thời điểm đó. “Bởi vì đó là cách duy nhất.”

Thuyết chủng tộc trọng yếu

Hồi tháng Một, ông Trump cũng cam kết sẽ cắt giảm tài trợ liên bang cho các trường dạy thuyết chủng tộc trọng yếu gây tranh cãi cùng với chương trình giảng dạy về nhận dạng giới tính. Trong buổi nói chuyện tại Davenport, Iowa, ông Trump đã hứa sẽ không cho các vận động viên chuyển giới nam tham gia các môn thể thao dành cho nữ và “đưa quyền của cha mẹ trở lại trường học của chúng ta.”

Một kế hoạch về chính sách cũng kêu gọi mở “các cuộc điều tra dân quyền mới đối với bất kỳ học khu nào có hành vi phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc.”

“Ngạn ngữ có câu: nhân sự là chính sách, và xét cho cùng, nếu chúng ta để những người cộng sản tóc hồng dạy dỗ con em chúng ta thì chúng ta sẽ gặp một vấn đề lớn,” ông Trump nói hồi đầu năm nay. “Chúng ta đang đứng cuối danh sách về giáo dục, đã vậy chúng ta lại chi tiêu nhiều nhất, nhưng chúng ta sẽ đứng đầu về giáo dục cho dù quý vị có đi bất cứ nơi đâu trên thế giới.”

Các lệnh ân xá cho sự kiện ngày 06/01

Hơn hai năm sau vụ xâm phạm Điện Capitol vào ngày 06/01/2021, ông Trump cho biết hồi tháng trước rằng ông sẽ ân xá cho một loạt cá nhân đã bị kết tội và tuyên án liên quan đến vụ việc này. Ông nói, những lệnh ân xá đó sẽ “có từ rất sớm” trong nhiệm kỳ tổng thống của ông.

“Tôi sẵn sàng tha bổng cho nhiều người trong số họ,” ông Trump nói tại một sự kiện gặp gỡ cử chi do CNN tổ chức hồi tháng trước. “Tôi không thể nói cho từng người một, bởi vì một vài người trong số họ, có lẽ họ đã mất kiểm soát.”

Tương tự, đối thủ chính của ông Trump, thống đốc Florida Ron DeSantis cũng hứa rằng ông cũng sẽ ân xá cho những cá nhân bị kết án liên quan đến vụ xâm phạm Điện Capitol ngày 06/01. Hồi cuối tháng trước, ông DeSantis đã công bố ý định tranh cử tổng thống của mình trong một thông báo.

Chính sách chặn và lục soát

Và ông Trump cũng đã hứa sẽ yêu cầu các sở cảnh sát trên khắp Hoa Kỳ thực hiện chính sách “chặn lại và lục soát” (stop-and-frisk) để tạm giữ và khám xét những thường dân nhằm tìm các mặt hàng và vũ khí lậu. Trong nhiều năm, các sở cảnh sát thành phố New York đã sử dụng chiến thuật này của cảnh sát, vốn được một số lực lượng chấp pháp mô tả là một chính sách hiệu quả. Hồi năm 2013, một thẩm phán liên bang xem chính sách này là vi hiến.

Những thành phố tự do

Trong đề xướng có thể gây ảnh hưởng sâu rộng nhất của mình, ông Trump cho biết ông muốn dự trù xây dựng “các thành phố tự do” trên đất liên bang và muốn tổ chức một cuộc thi thiết kế 10 tân thành phố được xây dựng xung quanh “các tổ hợp công nghiệp.” Ông cho biết sáng kiến ​​này sẽ là một “bước nhảy vọt về mức sống của người Mỹ.”

“Tổng thống Trump còn rất nhiều công việc chưa hoàn thành,” ông Jason Miller, cố vấn cao cấp trong chiến dịch tranh cử, nói với NBC hồi đầu năm nay về tầm nhìn tương lai của ông Trump. “Ông ấy có một tầm nhìn rất rõ ràng về những gì ông ấy muốn làm trong một nhiệm kỳ thứ hai.”

Thống trị về năng lượng

Ông Trump cũng cho biết ông cũng sẽ “tăng cường việc sản xuất các nguồn năng lượng nội địa, giảm giá xăng, dầu diesel và khí đốt tự nhiên đang tăng cao, thúc đẩy an ninh năng lượng cho các bằng hữu của chúng ta trên khắp thế giới, loại bỏ Thỏa thuận Xanh Mới (Green New Deal) xã hội chủ nghĩa, và bảo đảm Hoa Kỳ không bao giờ phụ thuộc vào một nhà cung cấp năng lượng ngoại quốc nữa.”

Vấn đề tội phạm

“Không có ưu tiên nào cao hơn việc nhanh chóng khôi phục luật pháp, trật tự và an toàn công cộng ở Mỹ,” trang web tranh cử của ông nêu rõ, đồng thời cho biết thêm rằng ông sẽ ưu tiên “khôi phục các sở cảnh sát và đòi lại sự an toàn, nhân phẩm, và hòa bình cho những người Mỹ tuân thủ luật pháp. Ông sẽ cung cấp khoản tài trợ kỷ lục để tuyển mộ và tái huấn luyện các sĩ quan cảnh sát, tăng cường quyền miễn trừ đủ điều kiện và các biện pháp bảo vệ khác cho các sĩ quan cảnh sát, tăng các hình phạt đối với các hành vi tấn công cơ quan chấp pháp, tống giam những kẻ phạm tội bạo lực và tội phạm nghề nghiệp, đồng thời tăng số lượng các công tố viên liên bang và Lực lượng Vệ binh Quốc gia tại các cộng đồng có mức độ phạm tội cao.”

Cuộc đua “nóng” dần

Ông Trump cũng đã tăng cường chỉ trích Thống đốc Ron DeSantis sau khi ông [DeSantis] chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống năm 2024 hồi tuần trước, đồng thời lưu ý rằng một số cuộc thăm dò cho thấy ông DeSantis đang thua kém ông Trump hơn 30 điểm phần trăm. Và tuần này, cựu tổng thống đã nhấn mạnh một cuộc khảo sát cho thấy ông Trump dẫn trước ông DeSantis khoảng 42 điểm phần trăm.

Bằng cách lập luận rằng ông DeSantis thiếu sức hút, ông Trump đã tìm cách mô tả ông DeSantis là người không trung thành sau khi ông [Trump] ủng hộ ông [DeSantis] trong cuộc tranh cử thống đốc năm 2018 của ông ấy. Ông DeSantis đã bắt đầu bác bỏ những tuyên bố của ông Trump, đồng thời cho rằng cựu tổng thống có quá nhiều vấn đề trong quá khứ đến nỗi không thể giành chiến thắng vào năm 2024.

Và các cuộc thăm dò đã liên tục chỉ ra rằng ông DeSantis dẫn trước các ứng cử viên tổng thống khác của Đảng Cộng Hòa, bao gồm cựu đại sứ Liên Hiệp Quốc kiêm thống đốc South Carolina Nikki Haley, Thượng nghị sĩ Tim Scott (Cộng Hòa-South Carolina), doanh nhân Vivek Ramaswamy, người chủ trì chương trình phát thanh Larry Elder, và cựu thống đốc tiểu bang Arkansas Asa Hutchinson.

Cựu phó tổng thống Mike Pence được cho là cũng dự kiến ​​sẽ công bố tranh cử tổng thống trong những ngày tới, trong khi các tin tức chỉ ra rằng cựu thống đốc New Jersey Chris Christie, vốn đã ủng hộ ông Trump và đứng đầu nhóm hoạch định chuyển giao [quyền lực] của ông hồi năm 2016, sẽ sớm đưa ra thông báo về một cuộc tranh cử tiềm năng cho vị trí tổng thống năm 2024.

Giữa làn sóng chỉ trích của ông Trump, ông DeSantis đã nhiều lần xuất hiện trên kênh Fox News để phỏng vấn về nhiều chủ đề khác nhau. Điều đó cũng đã khiến ông Trump nổi giận, người tuần này đã chỉ trích cựu tham vụ báo chí Tòa Bạch Ốc, vốn đã trở thành người chủ trì chương trình của Fox, bà Kayleigh McEnany vì đã tập trung vào chiến dịch của ông DeSantis.

Nhóm biên dịch tin tức Anh ngữ Epoch Times Tiếng Việt

Related posts