Tình báo Đức bị tố nghe lén cuộc gọi giữa trùm Wagner và Tổng thống Lukashenko

Liên Thành

Cục Tình báo Liên bang (BND) ở Berlin, Đức.

Một cuộc điều tra mới cho thấy cơ quan tình báo Đức có thể đã biết trước về cuộc nổi dậy của Wagner.

Truyền thông Đức đưa tin, Cơ quan tình báo liên bang (BND) của nước này đã nghe lén liên lạc giữa Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và ông chủ tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner.

Hãng tin ARD của Đức ngày 7/7 công bố kết quả điều tra chung với các cơ quan truyền thông Đức, cho thấy Cơ quan tình báo liên bang Đức đã nắm được thông tin khoảng một tuần trước khi ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin tiến hành cuộc nổi dậy ở Nga hôm 24/6.

BND “dường như đã chứng kiến ​​cuộc trao đổi quan trọng”, dù họ không tiết lộ bất kỳ thông tin mới nào về các cuộc đàm phán chưa được chính ông Lukashenko công bố.

Một phát ngôn viên của BND từ chối xác thực hay bình luận về các thông tin trên, viện dẫn lí do cơ quan này “thường không phát biểu công khai về những vấn đề liên quan đến bất kỳ phát hiện hoặc hoạt động tình báo nào”.

Cuộc điều tra đặt câu hỏi về tuyên bố tuần trước của Thủ tướng Đức Olaf Scholz rằng Cơ quan tình báo liên bang Đức “không biết trước” về cuộc nổi loạn của Wagner.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz từng tuyên bố trước báo giới rằng, các điệp viên của Berlin không biết trước sự kiện và chỉ báo cáo về những diễn biến công khai. Tuy nhiên, theo ARD, cơ quan tình báo liên bang đã nhìn thấy “những dấu hiệu mơ hồ” về âm mưu của Wagner khoảng một tuần trước khi nó xảy ra.

Theo điều tra của các hãng truyền thông, BND đã không thông báo cho Văn phòng Thủ tướng về khả năng Wanger nổi loạn vì “không thể xác minh thông tin”. Cảnh báo đầu tiên BND gửi đến Văn phòng Thủ tướng ở Berlin là vào tối 23/7, chỉ vài giờ trước khi Wagner tiến quân vào lãnh thổ Nga.

Related posts