Tin thế giới tối Chủ Nhật: Quan chức Nga kêu gọi mở rộng kho vũ khí, khai triển vũ khí hạt nhân hạng nặng

Tổng thống Nga và Belarus gặp nhau trong bối cảnh căng thẳng ở biên giới Ba Lan

Russian President Vladimir Putin meets his Belarusian counterpart Alexander Lukashenko in Sochi on September 26, 2022. © Gavril Grigorov, Sputnik, AFP

Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko sẽ gặp nhau vào Chủ nhật (23/7), hai ngày sau khi Moscow cảnh báo rằng bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào nước láng giềng và đồng minh trung thành nhất của họ sẽ bị coi là một cuộc tấn công vào Nga.

Sau khi hồi đầu tuần Ba Lan quyết định di chuyển các đơn vị quân đội đến gần biên giới với Belarus để đáp trả sự xuất hiện của các binh sĩ Wagner tại Belarus, ông Putin tuyên bố Moscow sẽ sử dụng mọi biện pháp có được để đáp lại bất kỳ hành động thù địch nào đối với Minsk.

Điện Kremlin cho hay, ông Lukashenko đang có chuyến thăm làm việc tới Nga và sẽ trò chuyện với ông Putin về sự phát triển hơn nữa “quan hệ đối tác chiến lược” giữa hai nước.

Dù không đưa quân đến Ukraine, ông Lukashenko cho phép Moscow sử dụng lãnh thổ Belarus làm bàn đạp để tiến hành cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm ngoái. Hai nhà lãnh đạo thường xuyên gặp gỡ kể từ thời điểm đó.

Hai quốc gia cũng tổ chức nhiều cuộc tập trận chung. Tháng 6 vừa qua, ông Lukashenko đã cho phép Nga đặt căn cứ hạt nhân tại quốc gia này, một động thái bị phương Tây lên án rộng rãi.

Ngày 21/7, Bộ Quốc phòng Belarus thông báo, nhóm lính đánh thuê Wagner đã bắt đầu huấn luyện lực lượng cho Belarus ở khu vực quân sự chỉ cách biên giới với Ba Lan, một thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), vài km.

Thủ lĩnh Wagner Yevgeny Prigozhin, trước đó xuất hiện trong một video chào mừng các chiến binh đến Belarus, nhấn mạnh rằng họ sẽ không tham gia vào cuộc chiến ở Ukraine nữa mà tập trung vào các hoạt động ở châu Phi và huấn luyện quân đội Belarus

.Minh Ngọc (Theo Reuters)

Quan chức Nga kêu gọi mở rộng kho vũ khí, khai triển vũ khí hạt nhân hạng nặng

Liên Thành

Một tên lửa hạt nhân của Nga được nhìn thấy trong một cuộc diễu hành quân sự. (Ảnh: MIKHAIL SVETLOV/GETTY).

Bóng ma hạt nhân đã xuất hiện kể từ khi Nga xua quân đánh chiếm Ukraina kể từ tháng 2 năm ngoái. Tổng thống Vladimir Putin, cũng như nhiều quan chức và đồng minh khác của Điện Kremlin, đã thường xuyên ám chỉ sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu lãnh thổ Nga bị đe doạ. 

Vào tối thứ Sáu (21/7), Russian Media Monitor, một nhóm chuyên theo dõi nội tình nước Nga, đã chia sẻ một đoạn clip về  Konstantin Sivkov – một đại tá đã nghỉ hưu và hiện là phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Hoả tiễn và Pháo binh Nga, kêu gọi nước này tăng cường đáng kể kho vũ khí hạt nhân của mình. Ông cũng đi xa đến mức đề xuất “làm nổ tung Bắc Cực, nếu đó là điều cần thiết để dạy cho phương Tây một bài học”.

Trong đoạn clip được ký giả Julia Davis, người sáng lập Russian Media Monitor chia sẻ trên Twitter, ông Sivkov nói: “Cá nhân tôi ủng hộ việc chúng ta bắt đầu phát triển vũ khí hạt nhân chiến lược trên diện rộng và quy mô lớn. Những vũ khí này sẽ cung cấp sự bảo vệ toàn diện khỏi bất kỳ cuộc tấn công nào chống lại đất nước chúng ta… Ngoài ra, chúng ta nên chuyển sang các cách sử dụng vũ khí hạt nhân phi truyền thống, bao gồm các đầu đạn hạt nhân hạng nặng có khả năng gây ra hậu quả địa vật lý nghiêm trọng”.

Ông Sivkov tỏ ra thận trọng khi bị thúc ép về việc liệu ông có gợi ý rằng, Nga nên “sử dụng” những vũ khí hạt nhân này hay không, thay vào đó ông nói rằng, Nga nên khai triển chúng theo cách nào đó để người ta biết đến sự tồn tại của chúng.

“Có thể có nhiều cách khác nhau, nếu mọi thứ đạt đến trạng thái đặc biệt nghiêm trọng, chúng tôi có thể chứng minh điều đó ở Bắc Cực. Cho nổ tung nó, giống như chúng tôi đã làm với quả bom 58 megaton ở Novaya Zemlya, mọi thứ đều bình thường, diễn ra tốt đẹp. Nó có tác động giáo dục tốt”, ông nói.

Phát biểu với Newsweek hôm thứ Bảy, Daniel Davis, một trung tá Quân đội Hoa Kỳ đã nghỉ hưu nói rằng, mặc dù Sivkov có nhiều kinh nghiệm, nhưng ông ta không thể nói thay cho đa số người dân Nga hoặc cho những gì Putin có thể đang nghĩ.

Mikhail Khodorkovsky, một doanh nhân Nga lưu vong và là nhà hoạt động đối lập đánh giá, Putin sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraina. Theo ông, một khi làm như vậy, phương Tây sẽ tăng cường trừng phạt, do đó sẽ ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của quân đội Nga.

Nga vẽ máy bay chiến đấu trên sân bay Yeysk để đánh lừa Ukraina

Liên Thành

Nga vẽ máy bay chiến đấu trên sân bay Yeysk để đánh lừa Ukraina.

Các lực lượng vũ trang của Nga dường như đang cố đánh lừa tình báo Ukraina, bằng cách vẽ hình ảnh các chiến đấu cơ trên một sân bay gần bán đảo Crimea.

Hình ảnh này được chuyên gia tình báo Brady Africk chia sẻ trên twitter hôm 21 tháng 7 kèm theo bài đăng: “Các lực lượng Nga đã sơn các khu vực mới được xây dựng ở căn cứ không quân Yeysk giống với máy bay quân sự”. Chuyên gia Africk cho biết những hình ảnh được chụp từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 16 tháng 7.

Căn cứ không quân này nằm gần thị trấn Yeysk, thuộc vùng Krasnodar phía tây nam của Nga, trên Biển Azov, gần bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập trái phép của Ukraina vào năm 2014.

Nga được cho là đã sử dụng mồi nhử trong suốt cuộc chiến ở Ukraina. Có thông tin cho rằng Nga đã khai triển một “đội quân mồi nhử” gồm xe tăng bơm hơi, hoả tiễn và máy bay chiến đấu để đánh lừa Kyiv và các đồng minh.

Ukraina cũng được cho đã sử dụng chiến thuật này. Các báo cáo vào năm ngoái cho biết Ukraina đã sử dụng hệ thống HIMARS bơm hơi để đánh lừa Nga.

Ông Zelensky kêu gọi họp Hội đồng Ukraina-NATO do hành động của Nga ở Biển Đen

Liên Thành

Tổng thống Volodymyr Zelensky. (Ảnh Văn phòng tổng thống).

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Tổng thư ký NATO, Jens Stoltenberg triệu tập ngay một cuộc họp Hội đồng NATO-Ukraina do các hành động gây hấn của Nga ở Biển Đen.

“Chúng tôi đã nói chuyện với ông Stoltenberg về tình hình an ninh hiện nay, đặc biệt là các bước gây hấn của Nga ở Biển Đen. Bất kỳ sự bất ổn nào trong khu vực này, sự gián đoạn các tuyến xuất khẩu của chúng tôi sẽ đồng nghĩa với các vấn đề với hậu quả tương ứng đối với người dân trên thế giới. Cuộc khủng hoảng giá cả là hậu quả nhỏ nhất có thể xảy ra”, ông Zelensky phát biểu qua video hôm 22/7.

“Trong sự hợp tác của chúng tôi, chúng tôi đã chuyển sang một cấp độ mới, cao hơn – cấp độ của Hội đồng Ukraina-NATO. Và cơ chế này có thể hoạt động. Tôi đã đề xuất triệu tập ngay một cuộc họp để tham vấn về khủng hoảng”, ông Zelensky nói thêm.

Những ngày gần đây, quân đội Nga liên tục phá hủy các kho dự trữ ngũ cốc ở miền Nam Ukraina. Vào ngày 19/7, do hậu quả của các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng ở Odesa, 60.000 tấn ngũ cốc đã bị phá hủy tại cảng Chornomorsk. Vào ngày 21/7, một cuộc tấn công ban đêm của Nga đã phá hủy 100 tấn đậu Hà Lan và 20 tấn lúa mạch ở Odesa.

Related posts