Ông Trump: Nếu trở lại Nhà Trắng, sẽ chấm dứt chiến tranh Nga – Ukraine ngay

Cựu Tổng thống và ứng viên tổng thống 2024 hàng đầu của Đảng Cộng hòa, ông Donald Trump đến nói chuyện tại sự kiện Lincoln Dinner 2023 tại Trung tâm Sự kiện ở Des Moines, Iowa hôm 28/7/2023. (Ảnh: SERGIO FLORES/AFP via Getty Images)

Cách đây vài ngày, trong cuộc phỏng vấn độc quyền với chương trình “Gặp gỡ báo chí” (Meet the Press) của NBC, cựu Tổng thống Mỹ Trump đã bày tỏ một số quan điểm của mình về nhiều chủ đề như xung đột Nga – Ukraine, việc Trung Quốc xâm lược Đài Loan, lãi suất cao ở Mỹ và nền dân chủ, v.v.

Chấm dứt chiến tranh Nga – Ukraine “vào ngày nhậm chức”

Khi được hỏi làm cách nào để có thể chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, ông Trump không trực tiếp nói cụ thể ông sẽ làm gì. Ông nói: “Bởi vì nếu tôi làm như thế (nói rõ chi tiết) … tôi sẽ mất hết con bài để thương lượng của mình.”

Tuy nhiên, ông nói rằng nếu được bầu lại làm tổng thống Mỹ vào năm tới, ông sẽ giải quyết xung đột Nga – Ukraine ngay. “Ngay tối ngày tôi nhậm chức, tôi sẽ gọi điện lần lượt cho Putin và Zelensky, bảo họ đình chỉ chiến tranh.” Ông Trump nói thêm rằng ông đã từng nói chuyện với ông Putin và nói một số điều với ông Zelensky, “Tôi hòa hợp với tất cả họ.”

Khi được hỏi liệu ông có thúc đẩy một thỏa thuận cho phép Nga giữ lại lãnh thổ ở Ukraine hay không, ông Trump nói: “Không, không… Tôi sẽ đạt được một thỏa thuận công bằng cho mỗi người.”

Khi ông Putin tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ 8 vào ngày 12/9, ông cũng nói: “Tôi nghe nói ông Trump muốn giải quyết một số vấn đề cấp bách, trong đó có cuộc khủng hoảng Ukraine, trong vòng vài ngày. Chà, điều này khiến mọi người cảm thấy vui vẻ”. Theo hồ sơ của Điện Kremlin, ông Putin tiếp tục nói: “Nhân tiện nói một câu, ông ấy bị cáo buộc có mối quan hệ đặc biệt với Nga. Những cáo buộc như vậy hoàn toàn vô căn cứ, nói bậy bạ. [Bởi vì] ông ấy đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nhất đối với Nga trong nhiệm kỳ tổng thống của mình.”

Ông Trump cảm thấy hài lòng với “lời khen” của ông Putin. “Tôi thích những lời mà ông ấy nói, điều này có nghĩa là những gì tôi nói là đúng.”

Viện trợ quân sự cho Đài Loan?

Về vấn đề eo biển Đài Loan đang thu hút sự chú ý của toàn thế giới, ông Biden đã tuyên bố rõ ràng rằng nếu Trung Quốc thực sự dùng vũ lực đối với Đài Loan, thì họ sẽ cử quân đội Mỹ đến hỗ trợ Đài Loan. Nhưng ông Trump nói rằng ông sẽ không nói có hay không, vì làm như vậy sẽ để lộ con át chủ bài của mình, “Chỉ có kẻ ngốc mới đưa ra con át chủ bài của mình!”

Ông cũng nói thêm, mặc dù đương nhiệm Thống đốc bang Florida – ông DeSantis (đối thủ lớn nhất của ông Trump trong Đảng Cộng hòa) bày tỏ sẵn sàng gửi quân. Nhưng, “Nói ra chiến lược của mình để làm gì? Đây là điều không thể nói rõ ra được.”

Khi được hỏi liệu có phải ông “hoàn toàn không cân nhắc (đến việc đưa quân tới Đài Loan) hay không”, ông Trump khéo léo trả lời: “Tôi sẽ không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào”.

Ông cũng nói rằng nếu ông nắm quyền, ông Tập Cận Bình sẽ không rơi vào hoàn cảnh như ông đang gặp phải với Đài Loan ngày nay, và sẽ không có chiến tranh nào ở Ukraine cả. Bởi vì “Putin kính sợ tôi và sẽ không giở trò. Nếu tôi yêu cầu ông ấy đừng hành động hấp tấp thì ông ấy thực sự sẽ không làm. Chính vì tôi không thể tái đắc cử liên tiếp nhiệm kỳ thứ hai nên những chuyện này mới xảy ra.”

Gây áp lực để FED giảm lãi suất

Ngoài chiến tranh và xung đột khu vực, ông Trump còn đặc biệt phàn nàn về lãi suất ngày càng tăng ở Mỹ. Ông nói: “Lãi suất quá cao! Người ta không thể vay tiền, không thể mua nhà, cũng không thể làm gì cả”.

Ông cho biết, nếu đắc cử, ông sẽ gây áp lực lên Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell để nới lỏng chính sách tiền tệ. Tất nhiên, ông nói, điều đó cũng “phụ thuộc vào mức độ lạm phát trên thị trường. Tuy nhiên, tôi sẽ tìm mọi cách để giảm tỷ lệ lạm phát”.

Ủng hộ dân chủ, không sợ vào tù

Ông Trump nhấn mạnh rằng dân chủ cho đến nay là hình thức chính phủ hiệu quả nhất, nhưng ông cũng cảnh báo: “Nhưng đó phải là một nền dân chủ công bằng”.

Ông cho rằng nền dân chủ Mỹ chưa làm đủ và nó là không công bằng. Ông phải đối mặt với tổng cộng hơn 990 cáo buộc hình sự tại tòa án liên bang và tiểu bang vì bị cáo buộc xử lý sai tài liệu bí mật tiểu bang, cố gắng lật ngược kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và che giấu việc trả tiền im lặng cho nữ diễn viên.

Ngày 24/8, ông Trump đặc biệt đáp chuyến bay nối chuyến tới nhà tù Atlanta để ra đầu thú vì liên quan đến vụ gian lận bầu cử, đây là lần thứ tư ông bị bắt trong một vụ án hình sự năm nay.

Nhưng khi được hỏi liệu ông có sợ vào tù không, ông trả lời: “Tôi không sợ. Tôi thậm chí còn chưa nghĩ đến điều đó. Có lẽ tôi hơi khác một chút”. Ông nói thêm, “Tôi thực sự cảm thấy, cuối cùng chúng ta sẽ thắng!”

Nhưng ông nhấn mạnh: “Chúng ta cần một nền truyền thông tự do và công bằng. Thành thật mà nói, nếu không có sự đảm bảo này, sẽ khó có thể chấn chỉnh đất nước chúng ta”.

Hiện tại, xét theo các cuộc thăm dò, ông Trump có nhiều khả năng giành được đề cử của Đảng Cộng hòa và cạnh tranh với Đảng Dân chủ vào tháng 11/2024 trong cuộc bầu cử tổng thống.

Trình Phàm, Vision Times

Related posts