Số phận Wagner sẽ ra sao?

Kim Văn Chính

3-10-2023

Sau khi Prigozhin chết, Putin chưa tìm được người có ảnh hưởng đến Wagner. Putin có giao quyền cho Andrey Troshev để tổ chức lại wagner đưa vào chiến đấu ở Ukraina. Nhưng các thủ lĩnh Wagner nhiều kẻ không phục gã “tóc bạc” Andrey Troshev vì chê ông ta ăn ở hai mang.

Andrey Troshev (vòng tròn đỏ) đứng cạnh Putin trong một sự kiện. Photo: Bhaskar

Nhóm Wagner đang muốn dựng con trai Prigozhin lên nắm quyền Wagner vì liên quan đến việc kế thừa số tiền khủng của Prigozhin để lại.

Con trai Prigozhin có thể trở thành chỉ huy Wagner, Truyền thông dự tính rằng, trước khi mất Prigozhin có khối tài sản khoảng 14,5 tỷ USD sẽ cho con trai [Prigozhin] 25 tuổi là Pavel Prigozhin, thừa kế. Ngoài ra, tài sản còn có nhiều cơ sở khai thác vàng, kim cương béo bở ở Châu Phi cần người thừa kế chính thức.

Prigozhin và con trai Pavel Prigozhin (phải) của ông ta. Ảnh trên mạng

Con trai 25 tuổi của Yevgeny Prigozhin được cho là đang được các chỉ huy Wagner tín nhiệm nắm quyền chỉ huy Wagner sau khi cha qua đời, theo một tổ chức nghiên cứu hàng đầu của Mỹ.

Liệu Putin có đồng ý hay không?

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại thủ đô Washington, Mỹ, ngày 1/10 dẫn thông tin từ kênh Telegram liên kết với Tập đoàn Wagner, cho biết, Pavel Prigozhin, 25 tuổi, con trai cựu trùm Yevgeny Prigozhin, đang được Wagner cổ suý nắm quyền chỉ huy lực lượng này.

Pavel cũng được cho là đang đàm phán với Vệ binh Quốc gia Nga (Rosgvardia) về việc để Wagner tái tham chiến ở Ukraine.

Wagner không có lãnh đạo rõ ràng nào từ khi Yevgeny Prigozhin chết trong tai nạn máy bay. ISW nói rằng, một số thành viên Wagner phản ứng tiêu cực sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuần trước gặp Andrey Troshev “tóc bạc”, cựu chỉ huy cấp cao của Wagner, để bàn về cách triển khai hiệu quả “các đơn vị tình nguyện” ở Ukraine.

“Một số thành viên Wagner muốn ủng hộ người thay thế có mối quan hệ với Prigozhin và có thế lực tài chính vững chắc để duy trì Wagner hoạt động hiệu quả , thay vì Troshev, người liên kết có tình cảm với Điện Kremlin và Bộ Quốc phòng Nga nhưng lại kém cỏi về tác chiến quân sự”, ISW cho hay.

ISW chỉ ra rằng, với diễn biến này, lính Wagner sẽ không bắt buộc phải ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga. Rosgvardia thuộc sự quản lý của Hội đồng An ninh Nga, báo cáo trực tiếp lên Tổng thống Putin, người giữ vai trò Tổng Tư lệnh Tối cao và Chủ tịch Hội đồng An ninh.

Pavel Prigozhin có thể không hoàn toàn độc lập trong việc lãnh đạo tổ chức vì chịu ảnh hưởng của Mikhail Vatanin, người đứng đầu cơ quan an ninh của Wagner.

Giám đốc Rosgvardia, Viktor Zolotov, đang xem xét khả năng cho phép lính Wagner gia nhập Rosgvardia với tư cách đơn vị Wagner riêng biệt. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ chi nhánh này của Wagner có thể hoạt động cùng Rosgvardia như thế nào.

Rosgvardia được thành lập vào năm 2016, với các nhiệm vụ như bảo vệ biên giới, kiểm soát súng đạn, chống khủng bố, chống tội phạm có tổ chức, bảo vệ trật tự công cộng và các cơ sở quan trọng của nhà nước.

“ISW từng đánh giá các đơn vị rời rạc của Wagner khó có thể gây ra mối đe dọa quân sự nghiêm trọng cho Ukraine nếu không có sức mạnh đầy đủ như dưới thời Yevgeny Prigozhin và phó tướng Dmitry Utkin. Tuy nhiên, đánh giá này sẽ không còn đúng nếu Wagner tái lập thành tập đoàn lớn và chặt chẽ dưới sự lãnh đạo tập trung hiệu quả của chính phủ Nga”, ISW cho hay.

Prigozhin và cánh tay phải Dmitry Utkin đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở Nga hồi tháng 8. Wagner đóng vai trò quan trọng trong việc giúp lực lượng Nga kiểm soát thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine hồi tháng 5. Tuy nhiên, trùm Wagner đã tiến hành cuộc nổi loạn vào tháng 6.

Khi còn là thành phần trong lãnh đạo Wagner thì Troshev biệt danh “tóc bạc” không thực sự nổi trội. Tuy đã tham gia chỉ đạo chiến dịch tấn công Bakhmut, song ông này hiếm khi ra mặt.

Các kênh Telegram có liên kết với Wagner chủ yếu đề cập đến Troshev với tư cách chủ tịch “Liên đoàn Bảo vệ Lợi ích của các Cựu chiến binh trong Chiến tranh Cục bộ và Xung đột Quân sự”. Cũng theo những kênh này, phong cách lãnh đạo và những chiến thuật của Troshev đã giúp Wagner giành chiến thắng và gây ấn tượng với Tổng thống Putin.

Ngày 3/7, một kênh Telegram thân Wagner đăng thông báo, Troshev đã bị Wagner sa thải. Một số blogger quân sự Nga chia sẻ tài liệu cho thấy, Troshev có thể là người đã thông báo trước cho giới lãnh đạo cấp cao Nga về kế hoạch nổi loạn của Wagner.

Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin, tuần trước cho biết, Troshev hiện làm việc tại Bộ Quốc phòng Nga.

Câu chuyện về Wagner nói lên chính thể Nga thực sự bát nháo và đang được thao túng bởi các thế lực đen…

Related posts