Mỹ thông qua ngân sách quốc phòng 2024 kỷ lục để chống lại Trung Quốc

Liên Thành

Lính Mỹ sử dụng vũ khí tên lửa chống tăng dẫn đường. (Ảnh: Quân đội Mỹ).

Quốc hội Hoa Kỳ hôm qua đã thông qua ngân sách quốc phòng với con số đáng kinh ngạc là 886 tỷ USD cho năm 2024. Họ đồng thời mở rộng hệ thống giám sát điện tử ở nước ngoài đang được các cơ quan tình báo Hoa Kỳ sử dụng rộng rãi. Hệ thống này vốn dĩ đã gây ra nhiều tranh cãi.

Dự luật chi tiêu khổng lồ, được Hạ viện thông qua sau cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện trước đó 1 ngày. Quyết định này sẽ cung cấp hàng tỷ đô la để “tăng cường khả năng răn đe và tư thế phòng thủ của Hoa Kỳ tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và nhằm chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc tại khu vực này.

Tài liệu này được biết cũng mở rộng chương trình viện trợ quân sự cho Ukraina, và cho phép việc giải ngân theo lộ trình số tiền 300 triệu USD cho Kyiv. Số tiền này ít hơn rất nhiều so với khoản 61 tỷ USD mà Tổng thống Mỹ và Ukraina đã yêu cầu đến Quốc hội vào cuối năm nay. Hiện tại, một gói tài chính khổng lồ để trang bị vũ trang cho Ukraina vẫn đang được tranh luận.

Dự luật cũng kéo dài thêm vài tháng để điều chỉnh việc giám sát điện tử của cơ quan tình báo ở nước ngoài vốn đã hết hạn và bị các nhóm bảo mật chỉ trích rộng rãi. 

Chương trình này được biết sẽ cho phép các cơ quan an ninh Hoa Kỳ thực hiện các chương trình giám sát điện tử – bao gồm thông qua việc theo dõi email của những người không phải là công dân Hoa Kỳ ở nước ngoài mà không cần phải có lệnh của tòa án.

Giám đốc FBI Christopher Wray tuần này đã kêu gọi Quốc hội gia hạn luật, ông lập luận rằng việc cho phép luật này hết hiệu lực sẽ tương đương với việc “ đơn phương giải trừ quân bị”

Đáng chú ý, nguồn ngân sách mới được thông qua cũng tăng thêm 5% lương cho các quân nhân.

Dự luận ngân sách quốc phòng năm 2024 với hơn 3.000 trang tài liệu giờ đây đã được chuyển đến bàn làm việc của Tổng thống Joe Biden để được phê duyệt lần cuối theo quy trình.

Related posts