Thượng Hải, Trung Quốc: Đằng sau thuật ngữ ‘cúm mùa’ là những bí mật không thể tiết lộ

Phương HiểuHùng Bân

Thượng Hải, Trung Quốc: Đằng sau thuật ngữ ‘cúm mùa’ là những bí mật không thể tiết lộ

Mùa đông năm nay, các bệnh truyền nhiễm về đường hô hấp tiếp tục hoành hành ở Trung Quốc, người dân Thượng Hải đã biết rất rõ về tình hình dịch bệnh do Covid-19, trong khi chính quyền lại sử dụng thuật ngữ ‘cúm’ để lừa dối dư luận, đằng sau đó là những bí mật không tiết lộ.

Trẻ em là đối tượng nhiễm bệnh chính

Vào ngày 18/1, Trung tâm Cúm Quốc gia của Trung Quốc đã công bố báo cáo giám sát cúm hàng tuần mới nhất, cho biết tỷ lệ cúm A đã giảm và tỷ lệ cúm B tăng lên. Số lượng người đến khoa cấp cứu vì bệnh truyền nhiễm đường hô hấp tại các bệnh viện lớn ngày càng tăng, mầm bệnh chính là virus cúm, cúm vẫn đang trong thời kỳ dịch bệnh trong vài tuần tới.

Tờ The Paper ngày 20/1 đưa tin, các bệnh truyền nhiễm cấp tính về đường hô hấp có xu hướng xảy ra và các trường hợp khẩn cấp vẫn tiếp tục tăng. Bé trai 5 tuổi ở quận mới Phổ Đông, Thượng Hải bị nhiễm cúm, sốt cao, hôn mê, trong tình trạng nguy kịch và được đưa đến bệnh viện.

Vào ngày 20/1, trong một video được xác nhận là của Phó Chủ nhiệm Khoa Hình ảnh hạt nhân tại Bệnh viện Trung ương Thành phố Tây An, cho biết có một đợt bùng phát cúm B lớn ở Thượng Hải, hơn thế nữa, các triệu chứng khó chịu hơn cúm A. Trẻ em năm nay khổ thật, sau một đợt cúm A lại một đợt cúm mới kéo đến. Nhiều bậc phụ huynh cho biết, cúm B thực sự rất khó chịu, con họ sốt cao, dùng thuốc hạ sốt không thể hạ nhiệt mà vẫn ho, ho suốt ngày. Đến bệnh viện nhiều lần nhưng không có kết quả…

Người dân Thượng Hải: Chính phủ có hành động không minh bạch

Ông Trần, một công dân Thượng Hải, mới đây nói với phóng viên The Epoch Times rằng hiện nay đã là năm thứ 4 của dịch bệnh Covid-19, mọi người đều biết nhưng không nói ra.

Ông nói rằng một số người ở gần đó hiện đang bị nhiễm bệnh và các triệu chứng của họ tương đối nghiêm trọng. Một đồng nghiệp nữ của ông, khoảng 35 tuổi, là mẹ của hai đứa con. Sau khi bị nhiễm bệnh, một nửa mỗi lá phổi trở nên trắng. Cô ấy đã yêu cầu tự mình chụp X-quang ngực và kết quả chụp X-quang cho thấy phổi có màu trắng. Nếu cô ấy không nói ra thì họ đã không chụp X-quang ngực.

Ông kể: “Tôi nhớ lúc con tôi 4 tuổi bị cảm. Bác sĩ bảo cháu nên chụp X-quang ngực. Tôi nói, tại sao trẻ em lại cần chụp X-quang ngực? Bác sĩ nói không chụp X quang, nếu xảy ra vấn đề gì, gia đình phải chịu trách nhiệm”.

Ông Trần nghi ngờ rằng bây giờ “có chỉ đạo từ bên trên, cố gắng tránh chụp X-quang ngực cho bệnh nhân”.

“Về phần dữ liệu, tôi cảm thấy có nhiều vấn đề. Đôi khi họ nói đó là cúm A, và đôi khi họ nói đó là cúm B. Tôi cảm thấy chắc chắn có điều gì đó không minh bạch”.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã tổ chức họp báo vào ngày 14/1. Người phát ngôn kiêm Phó Giám đốc Ban Tuyên giáo cho biết, các bệnh về đường hô hấp hiện nay chủ yếu vẫn là cúm, tỷ lệ nhiễm Covid-19 mới ở mức độ thấp.

Bà Vương Đại Yến, Giám đốc Trung tâm Quốc gia về Cúm của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, cho biết dữ liệu gần đây từ hệ thống giám sát đa kênh cho thấy tỷ lệ dương tính của các xét nghiệm Covid-19 mới vẫn dưới 1%, và tỷ lệ chủng đột biến JN.1 đang có xu hướng tăng lên. Dịch bệnh do virus corona có thể bùng phát trở lại trong tháng này, và “biến thể JN.1 có khả năng cao sẽ phát triển thành biến thể lây nhiễm hàng đầu ở Trung Quốc”.

Ngày 16/1, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Bắc Kinh cho biết cúm là một bệnh truyền nhiễm cấp tính về đường hô hấp do virus cúm gây ra, virus này chủ yếu lây lan qua các giọt bắn từ đường hô hấp do người nhiễm bệnh hắt hơi và ho, đồng thời cũng có thể lây truyền qua đường miệng, mũi, mắt,…niêm mạc bị nhiễm trùng do tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp.

Cúm A và cúm B là hai loại virus cúm khác nhau. Các kháng thể đặc hiệu được tạo ra sau khi nhiễm virus cúm A không có tác dụng bảo vệ hiệu quả chống lại nhiễm cúm B và ngược lại. Vì vậy, sau khi nhiễm cúm A vẫn có thể bị nhiễm cúm B.

Ông Trần cho biết: “Trong đời tôi chưa bao giờ nghe tin tức nào được đưa ra vì bệnh cúm. Tôi cảm thấy ở đây chắc có gì đó đáng nghi, đặc biệt là đối với một loại virus gây dịch toàn quốc. Nếu chỉ là cúm mùa, liệu chính phủ có cần phải tổ chức cuộc họp báo không? Tôi cảm thấy điều này không bình thường. Họ chủ động đề cập đến cả cúm A và B, nhưng lại đề cập virus Corona ở cuối cùng. Theo logic bình thường, thông tin quan trọng nên được trình bày trước tiên”.

“Tôi cảm thấy có thể đang có sự sắp đặt nào đó. Sau này, khi tình hình trở nên tồi tệ hơn, họ sẽ nói, ‘Tôi đã thông báo từ đầu’. Nhưng khi họ thông báo, họ không nói trực tiếp, vì vậy họ cố gắng làm giảm nhẹ. Chính phủ cần có dữ liệu ‘đẹp’ trong nhiều khía cạnh, vì vậy họ phải giả mạo, và nó có cách để làm điều đó”.

Ông Trần cũng nhấn mạnh rằng hiện nay, việc khám bệnh ở Trung Quốc, ngay cả những vấn đề nhỏ cũng tốn khoảng hai, ba trăm nhân dân tệ, và những vấn đề lớn có thể lên đến hàng nghìn nhân dân tệ. “Các bệnh viện ở Trung Quốc đều rối ren, hoặc bác sĩ không chịu trách nhiệm, hoặc là chẩn đoán và điều trị quá mức. Toàn bộ tình hình xã hội khiến người ta đau đầu, tôi không hài lòng với tình hình hiện tại”.

Một tài khoản khá nổi tiếng với địa chỉ IP thuộc Thượng Hải, gần đây đã đăng một video cho biết cô ấy đã mắc cúm, đang nghỉ ngơi và dự kiến sẽ trở lại quay video vào dịp Tết (tháng 2).

Theo The Epoch Times
Lý Ngọc biên dịch

Related posts