Thủ tướng Đan Mạch bị tấn công ngay trên đường phố Copenhagen

Thủ tướng Đan Mạch kiêm lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội Mette Frederiksen tươi cười khi nói chuyện tại đêm bầu cử của Đảng Dân chủ Xã hội, được tổ chức tại lâu đài Christiansborg ở Copenhagen vào ngày 01/11/2022. So với cuộc bầu cử năm 2019, đảng này có được thêm hai ghế, giành được 27.5% số phiếu bầu. (Ảnh: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix/AFP qua Getty Images)

Hôm thứ Sáu (07/06), tức hai ngày trước cuộc bầu cử Nghị viện Âu Châu tại Đan Mạch, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã bị một người đàn ông tấn công ngay trên đường phố ở thủ đô Copenhagen.

Theo một tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng, bà Frederiksen đã bị tấn công tại một quảng trường gần nơi ở. Điều này khiến bà cảm thấy chấn động và sợ hãi.

Cảnh sát Đan Mạch cho biết trên nền tảng truyền thông xã hội X rằng, họ đã bắt giữ một người đàn ông và đang điều tra vụ việc này, nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết.

Truyền thông địa phương dẫn lời của các nhân chứng cho biết, một người đàn ông từ hướng ngược lại tiến đến gần Thủ tướng và đẩy mạnh vào vai bà, khiến bà nghiêng người sang một bên nhưng không ngã xuống đất. Mặc dù Thủ tướng bị “tấn công đột ngột,” nhưng không có dấu hiệu bị thương.

Bộ trưởng Môi trường Đan Mạch Magnus Heunicke cho biết trên nền tảng X, “Bà Mette tất nhiên cảm thấy hoảng sợ trước cuộc tấn công. Tôi phải nói rằng điều này khiến tất cả những người có quan hệ mật thiết với bà Frederiksen chấn động.”

Chủ tịch Hội đồng Âu Châu Charles Michel, Chủ tịch Nghị viện Âu Châu Roberta Metsola và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cùng các chính trị gia khác đã lên án vụ tấn công này.

Gần đây, châu Âu phát sinh hàng loạt các cuộc tấn công nhằm vào các chính trị gia, khiến tình hình căng thẳng gia tăng. Tháng trước (05/2024), Thủ tướng Slovakia Robert Fico bị tấn công bằng súng, nghị viên EU của Đảng Dân chủ Xã hội Đức Matthias Ecke bị bốn người đàn ông không rõ danh tính tấn công và bị thương nặng.

Nữ Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, hiện 46 tuổi, đã trở thành lãnh đạo của Đảng Dân chủ Xã hội trung tả vào bốn năm trước và nhậm chức Thủ tướng Đan Mạch (còn gọi là Tổng lý Đan Mạch) vào năm 2019. Bà trở thành Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử của Đan Mạch.

Đảng Dân chủ Xã hội do bà Mette Frederiksen lãnh đạo là đảng chính trị lớn nhất trong chính phủ liên minh của Đan Mạch. Đảng này vẫn dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dân ý, nhưng tỷ lệ ủng hộ đã giảm đáng kể trong vài tháng gần đây.

Vương Quân Nghi thực hiện

Hoa Hưng biên dịch

Related posts