Úc giữa hai lằn đạn Mỹ-Trung

Phát biểu hôm thứ Tư tại Sydney, Thủ tướng Scott Morrison kêu gọi hãy đưa ra một giải pháp chính trị để kết thúc cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung bởi lẽ mối quan hệ hai nước này là “mối quan hệ song phương quan trọng nhất thế giới”.

Mối quan hệ này hiện đã trở nên rất căng thẳng và ông Morrison cho rằng tác động từ sự căng thẳng này sẽ không chỉ giới hạn ở hai nước đối đầu nhau mà còn khiến hệ thống thương mại thế giới phải chịu sức ép nặng nề. Ông Morrison khẳng định Úc sẽ không thụ động trong bối cảnh Trung Quốc và Mỹ cạnh tranh quyền lực toàn cầu và sẽ hành động vì lợi ích kinh tế và an ninh của Úc nếu quan hệ giữa hai siêu cường tiếp tục xấu đi.

Tuy nhiên, ông Morrison cũng tin rằng tranh chấp thương mại Mỹ-Trung có thể được giải quyết, bác bỏ những quan điểm bi quan cho rằng xung đột là không thể tránh khỏi.

Ý kiến này được đưa ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) sắp diễn ra ở Osaka (Nhật) vào ngày 28-29/6 tới.

Trong khi đó, Đại sứ Trung Quốc tại Úc Thành Cạnh Nghiệp (Cheng Jingye) tuyên bố Bắc Kinh không hề muốn một cuộc chiến thương mại với Mỹ, nhưng sẽ “đấu tranh đến cùng” để bảo vệ vững chắc các lợi ích và quyền phát triển hợp pháp của mình.

Phát biểu tại Canberra sáng 26.6.2019, Đại sứ Trung Quốc nhấn mạnh “không có người chiến thắng trong chiến tranh thương mại”, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng với Mỹ tìm kiếm một giải pháp đôi bên cùng có lợi trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp nhau trong khuôn khổ hội nghị G20. Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi cuộc đàm phán thương mại song phương kết thúc hồi tháng 5 vừa qua mà không đạt thỏa thuận.

Related posts