Mỹ phản đối Bắc Kinh loại Đài Loan ra khỏi WHO

Trong khi dịch COVID-19 hoành hành trên toàn cầu, Mỹ đã tái khẳng định việc ủng hộ Đài Loan tham dự diễn đàn Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO).

Trong nhiều năm, Đài Loan đã bị cấm trở thành quan sát viên tại WHO vì sự phản đối của chính quyền Trung Quốc. Kể từ khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát, hòn đảo này vẫn luôn phản đối việc bị loại khỏi WHO, cho rằng điều này đang cản trở các nỗ lực chung trên toàn cầu trong việc ngăn chặn dịch bệnh.

“Sự bùng phát dịch COVID-19 chỉ nhấn mạnh thêm việc Đài Loan không được chấp thuận hay bị loại khỏi Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) và Hội Đồng Y Tế Thế Giới bởi Trung Quốc ngăn chặn mọi nỗ lực này”, ông Jonathan Fritz, phó trợ lý thư ký tại Văn Phòng các vấn đề về khu vực Đông Á – Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói trong một phiên điều trần của Ủy ban đối ngoại Hạ Viện Mỹ vào ngày 27/2.

“Chúng tôi vẫn tiếp tục phản đối mạnh mẽ điều đó cùng với nhiều người…. và tôi nghĩ là vấn đề này ngay bây giờ đang được củng cố thêm do dịch bệnh bùng phát”, ông Fritz nói thêm .

Ông Fritz cho rằng, việc Trung Quốc cô lập Đài loan đã ảnh hưởng tới việc quốc tế ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

“Đài Loan thậm chí còn chẳng thể nhận được thông tin kịp thời từ tổ chức WHO, điều này ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng người Đài Loan”, ông nói.

“Mặt khác, Đài Loan có rất nhiều nghiên cứu và hồ sơ theo dõi dịch tễ của riêng mình để đối phó với COVID-19, đáng chú ý là những điều đó đang không được chia sẻ một cách hoàn chỉnh và kịp thời với các thành viên WHO khác, rõ ràng, sự việc đó không giúp được bất cứ điều gì cho cộng đồng y tế quốc tế”, ông Fritz nói thêm. 

Cũng trong phiên điều trần, dân biểu Steve Chabot đã kêu gọi chính quyền Trung Quốc “hãy làm điều đúng đắn” và cho phép Đài Loan trở thành thành viên chính thức của WHO.

“Thật đáng tiếc khi mà chính quyền Trung Quốc… không khoan nhượng trong vấn đề này, khiến cho không chỉ người Đài Loan mà còn người dân của họ và phần còn lại của thế giới đối mặt với nhiều rủi ro hơn”.

Trước đó, vào ngày 6/2, ông Andrew Bremberg, Đại sứ Mỹ tại Hội đồng Liên hợp quốc ở Geneva Thụy Sĩ, đã thúc giục ban điều hành WHO tại Geneva cho phép Đài Loan tham gia các cuộc họp liên quan đến sự bùng phát dịch bệnh.

“Do sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh, đáng lẽ ra WHO nên phải trình bày các dữ liệu sức khỏe cộng đồng ở Đài Loan như một khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời cần làm việc trực tiếp với các cơ quan y tế của Đài Loan”, ông Bremberg cho biết.

Chính quyền Trung Quốc coi Đài Loan như một phần lãnh thổ của mình và luôn cố gắng ngăn hòn đảo trở thành thành viên của bất kỳ cơ quan hay tổ chức quốc tế nào. Tuy nhiên, Đài Loan cho rằng hòn đảo này tách biệt hẳn với Trung Quốc và do đó cũng nên có đại diện riêng trên các diễn đàn quốc tế.

Bên cạnh đó, WHO cũng gộp ca nhiễm virus của Đài Loan cùng với Trung Quốc, vậy nên hòn đảo cũng được xếp vào khu vực có rủi ro lây nhiễm cao, dẫn đến việc một số quốc gia đã áp đặt các biện pháp hạn chế du lịch tới Đài Loan.

Theo The Epoch Times
Thái Học dịch

Related posts