Các siêu thị lớn của Úc giới hạn giấy toilet cho mỗi khách hàng

Để đối phó với sự hoảng hốt của người Úc đổ xô đến các siêu thị mua sạch giấy toilet, các  siêu thị lớn ở Úc như Woolworths, Cosco đã bắt đầu giới hạn số lượng mỗi khách hàng có thể mua đối với giấy toilet.

Sỡ dĩ có hiện tượng này là vì người Úc lo sợ rằng trong những ngày sắp tới dịch cúm corona sẽ bùng phát như sự tiên đoán của số chuyên viên y tế và viên chức chính phủ, lúc đó có thể xảy hiện tượng một số nơi bị cách ly giống như ở Trung Quốc và Ý.

Siêu thị Woolworths xác nhận với news.com.au rằng họ giới hạn mỗi khách hàng chỉ có thể mua 4 bịt (pack) giấy toilet, mỗi bịt giới hạn từ 2 đến 30 cuồn nhằm mục đích để bảo đảm tất cả mọi người đều có thể mua sản phẩm này.

Phát ngôn viên của Woolworths nói rằng: “Nhân viên của chúng tôi phải cố gắng hết sức để cung cấp đủ cho tất cả các chi nhánh có đủ giấy toilet, thực phẩm để lâu (long-life food) và các vận dụng vệ sinh khác.”

“Chúng tôi xin lỗi gây ra trở ngại vì sự thiếu hụt hàng hóa trong thời gian qua và cám ơn sự kiên nhẫn của khách hàng.”

Trong lúc đó siêu thị Costco ở Úc cũng giới hạn mỗi khách hàng chỉ có mua được 2 bịt 48-cuồn giấy toilet.

Trong mấy ngày qua, Cosco ở Auburn, NSW và Canberra không còn giấy toilet trên các kệ hàng.

Ông Patrick Noone, giám đốc của Cosco nói với tờ The Australian rằng tại Cosco Auburn giấy toilet bán sạch sẽ chỉ sau 3 giờ. Giấy toilet ở Cosco chủ yếu do công ty Kimberly-Clark cung cấp và ông Noone cho biết đang tìm những nguồn cung cấp khác để đáp ứng nhu cầu hiện nay.

Ngoài giấy toilet, những sản phẩm khác cũng cháy hàng bao gồm sửa tươi, trứng, đồ ăn khô, giấy tissue, xà bông rửa tay, thuốc sát trùng, gạo, bột, dầu ăn…

Siêu thị Aldi cũng đối phó với trình trạnh tương tự.

Một khách hàng của Aldi đã viết lên facebook “What is wrong with people?” kèm theo những bức hình chụp những kệ hàng không còn một cuồn giấy toilet nào.

“Sự hoảng hốt gây ra điên cuồng. Những người thật sự cần không thể mua những đồ cần thiết bởi vì sự điên cuồng này,” bà khách này đã viết.

Tất cả những siêu thị khác ở Sydney nói riêng đều đối phó với tình trạng tương tự. Khi một chỗ này cạn hàng người ta phải chạy đi tìm ở những chỗ khác.

Related posts