Thế Vận Hội Tokyo 2020 có thể đình hoãn

Bộ trưởng Thể thao Olympic Nhật Bản, ông Seiko Hashimoto, vừa cho biết là hợp đồng cho phép Nhật Bản đình hoãn Thế Olympic sang cuối năm, tránh dịch Covid-19.

“Hợp đồng quy định Thế Vận Hội phải được tổ chức trong năm 2020. Điều đó có nghĩa Thế vận hội có thể hoãn. Nhưng chúng tôi vẫn cố hết sức để Olympic diễn ra theo kế hoạch”, Bộ trưởng Seiko Hashimoto nói với Reuters hôm 3/3.

Theo đúng chuyên trình Olympic Tokyo 2020 sẽ diễn ra từ ngày 24/7 đến 9/8. Nhưng, nhiều người lo ngại Thế vận hội bị hoãn vì dịch Covid-19 bùng phát tại Nhật Bản và hơn 60 quốc gia khác, không chỉ khán giả lo sợ không tham dự mà các vận động viên cũng có suy nghĩ tương tự.

Tính đến chiều ngày 3/3, Nhật Bản phát hiện 293 ca dương tính virus nCoV, trong đó có sáu người chết và 23 người đang nguy kịch. Đây là quốc gia có số ca nhiễm nCoV nhiều thứ năm, sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Ý và và Iran.

Tuần trước, Chủ tịch Hội đồng Olympic (IOC) – ông Thomas Bach – nói rằng Olympic vẫn diễn ra đúng lịch trình đề ra.

Hiện tại để đối phó với Covid-19, chính phủ Nhật Bản đã đóng cửa trường học, dừng các hoạt động thể thao, và những sinh hoạt quy tụ đông người.

Chi phí cho Olympic 2020 là 19 tỷ Úc kim, chưa tính đến 2.5 tỷ Úc kim để di chuyển phần thi đấu chạy và đi bộ trên miền bắc của Nhật để tránh nhiệt độ cao vào mùa hè ở Tokyo. Trong đó, 1.7 tỷ Úc Kim dùng để xây sân vận động Olympic, còn 440 triệu là chi phí tổ chức Paralympic 2020 – Đại hội thể thao cho người khuyết tật.

Cựu Phó Chủ tịch IOC nói với the Associated Press trong một cuộc phỏng vấn vào tuần rồi rằng IOC sẽ có quyết định về Thế Vận Hội Tokyo vào cuối tháng 5, theo ông Kevan Gosper, cũng là một cựu Phó Chủ Tịch IOC, đình hoản Thế Vận Hội năm nay là điều rất có thể xảy ra.

Related posts