Ethiopia: Căn bệnh lạ khiến nhiều người tử vong

Nhiều người dân Ethiopia đã có triệu chứng đáng sợ và thiệt mạng bởi một căn bệnh bí ẩn, nguyên nhân được cho là do chất thải trong hoạt động khai thác dầu của Trung Quốc.

Ethiopia: Căn bệnh lạ khiến nhiều người tử vong
Hoạt động khai thác dầu mỏ được xem là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh lạ khiến hàng loạt người dân Ethiopia tử vong. (Ảnh: Wiki)

“Chất thải từ khu khai thác dầu Calub, trôi xuống khu dân cư theo nước mưa là nguyên nhân gây ra dịch bệnh,” cậu thanh niên 23 tuổi tên Khadar Abdi Abdullahi cho biết. Cậu cư ngụ ở thành phố Jijiga phía đông Ethiopia.

Cũng như nhiều người khác trong vùng, Khadar nghi ngờ rằng căn bệnh kỳ lạ là do hóa chất độc hại đã nhiễm vào nguồn nước.

Ban đầu, mắt của cậu Khadar bắt đầu chuyển sang màu vàng. Sau đó bàn tay cậu cũng dần chuyển sang màu đó. Rồi máu chảy ra từ mũi và miệng cậu. Cậu bị sưng tấy khắp cơ thể, lên cơn sốt liệt giường. Bệnh viện đã trả cậu về gia đình do không thể chữa trị. Cậu rất gầy và yếu, không muốn ăn uống gì. Mắt cậu thụt sâu vào trong hố mắt. Không lâu sau, cậu thanh niên này qua đời.

Căn bệnh đã lan đến các ngôi làng gần một dự án dầu khí ở vùng Somali thuộc Ethiopia. Trên thực tế, ngoài các triệu chứng như Khadar thì người mắc bệnh còn có một số triệu chứng khác không rõ ràng như lòng bàn tay có màu vàng, chán ăn, mất ngủ.

Giới chức trách ở Addis Ababa, thủ đô của Ethiopia, đã bác bỏ tin đồn rằng có một cuộc khủng hoảng sức khỏe và môi trường xảy ra trong khu vực. Ketsela Tadesse, giám đốc phụ trách việc cấp phép thuộc bộ dầu khí và mỏ của Ethiopia khăng khăng rằng “các mỏ dầu khí ở Ogaden Basin đều an toàn, hoạt động đúng theo tiêu chuẩn quốc tế.” 

Ethiopia: Căn bệnh lạ khiến nhiều người tử vong
Bản đồ Ethiopia, với màu xám là vùng khai thác dầu thuộc Ogaden Basin, cũng là khu vực căn bệnh lạ xuất hiện.

Ethiopia đã phát hiện ra một lượng lớn khí đốt tại mỏ khai thác ở phía đông Ogaden Basin vào những năm 1970.

Năm 2019, công ty đầu tư dầu khí Poly-GCL của Trung Quốc xác nhận kế hoạch đầu tư xây dựng đường ống dẫn khí đốt tự nhiên dài 767km từ Ethiopia đến cảng Djibouti ở Biển Đỏ (nơi đã phải cho Trung Quốc thuê cảng chiến lược 99 năm để xóa nợ). Công ty này đã khai thác các mỏ dầu Calub và Hilala ở Ogaden Basin kể từ khi ký hợp đồng chia sẻ sản xuất với Ethiopia vào năm 2013.

Một cố vấn chính quyền Somali cho biết “căn bệnh mới chưa từng thấy trước đây đã xuất hiện tại khu vực này. Không có bất kỳ biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng nào, công ty Poly-GCL rõ ràng đã dùng các hóa chất gây hại đối với sức khỏe con người.”

Nhiều người dân sống xung quanh vùng khai thác dầu Calub đã khẳng định như vậy, tuy nhiên phóng viên của The Guardian chưa thể xác minh thông tin này. Còn công ty Ply-GCL thì không hồi đáp yêu cầu bình luận.

Căn bệnh kỳ lạ và bí ẩn xuất hiện từ năm 2014 với các triệu chứng như: sưng phù, sốt, mất ngủ, vàng da và mắt, bỏ ăn.

Ceeble Tuuba, cư dân và nhà hoạt động tại thị trấn Haarcad, cho biết có “vô số” hàng xóm của cô đã qua đời vì căn bệnh này trong một vài năm gần đây.

Một kỹ sư từng làm việc cho Poly-GCL tại Calub trong 3 năm cho biết những chất thải độc hại được tạo ra trong quá trình khoan như acid sulfuric thường xuyên được đổ thẳng xuống mặt đất. Việc tiếp xúc với những hoá chất như vậy có thể dẫn đến những căn bệnh như suy gan, ung thư dạ dày.

Trùng hợp thay, Ethiopia chính là quê nhà của ông Tedros Adhanom, giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, người đã ca ngợi nỗ lực chống dịch COVID-19 của chính quyền Trung Quốc bất chấp sự chỉ trích của dư luận quốc tế.

>> Video: Tham nhũng ở WHO góp phần khiến virus corona lây lan?

Theo Dailymail, The Guardian,
Phan Anh tổng hợp

Related posts