Nhật Bản: Nguy cơ tổn thất tài chính lớn nếu Olympic bị huỷ bỏ

Nhật Bản đang đứng trước nguy cơ bị tổn thất tài chính lớn cũng như ảnh hưởng đến uy tín chính trị của nội các hiện tại nếu Olympic Tokyo 2020 dự kiến diễn ra vào tháng 7 bị trì hoãn hay bị huỷ do sự bùng phát của dịch ‘viêm phổi Vũ Hán’ (COVID-19).

Chính phủ Nhật Bản đang phải đối mặt với nguy cơ to lớn khi Olympic Tokyo 2020 rất có khả năng sẽ bị huỷ vào mùa hè năm nay, nếu dịch viêm phổi Vũ Hán tiếp tục diễn biến nghiêm trọng tại Nhật Bản cũng như trên thế giới. 

Bên cạnh đó, có ý kiến còn cho rằng Thế vận hội sẽ khiến cuộc sống người dân gián đoạn trên diện rộng do lượng lớn du khách đổ về các thành phố. Nhiều ý kiến còn lo ngại Thế vận hội được tổ chức vào cao điểm mùa hè nước này sẽ có thể gây ra nguy cơ sức khỏe cho vận động viên, quan chức và khán giả. 

Hôm 4/3, chính phủ Nhật đã khẳng định là Thế vận hội (Olympic) vẫn sẽ tiến hành đúng theo dự kiến và mọi công tác chuẩn bị vẫn đang được tiến hành. Uỷ ban Olympic thế giới (IOC) đã ủng hộ lập trường này của Nhật Bản, đồng thời khuyến khích các vận động viên tiếp tục chuẩn bị cho sự kiện.

SCMP dẫn lời nhà kinh tế Noriko Hama thuộc Đại học Doshisha (Kyoto) cho biết có nhiều lý do dẫn tới quyết định của chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe.

“Nhật Bản đã chi số tiền khổng lồ để xây dựng cơ sở hạ tầng mới và trông đợi vào nguồn thu từ hàng chục nghìn du khách nước ngoài. Hơn nữa, đây còn là niềm tự hào quốc gia của ‘đội ông Abe’”, giáo sư Hama giải thích.

Theo kế hoạch ban đầu, Nhật Bản đầu tư tổng cộng 1.060 tỷ yên (tương đương 9,81 tỷ USD) cho Olympic 2020. Tuy nhiên hồi tháng 12/2019, các nhà tổ chức thừa nhận chi phí bị dội lên 1.350 tỷ yên (12,35 tỷ USD). Ngoài ra, còn phải kể đến số tiền 3 tỷ yên (gần 28 triệu USD) để di dời địa điểm tổ chức thi marathon và đi bộ từ Tokyo tới Sapporo (Hokkaido) nhằm tránh thời tiết nóng ẩm ở thủ đô Nhật Bản.

Trong khi đó, hãng tin Kyodo trích dẫn báo cáo của công ty tài chính SMBC Nikko Securities có trụ sở tại Nhật Bản cho biết Nhật Bản có thể mất tới 7,8 nghìn tỷ yên (74,3 tỷ USD) nếu Thế vận hội Olympic mùa hè ở Tokyo bị hủy do COVID-19.

Giáo sư Hama cho rằng điều chính quyền Thủ tướng Abe lo ngại nhất là việc hủy Olympic Tokyo 2020 sẽ làm tổn thương hình ảnh quốc gia của Nhật Bản.

“Chính phủ cần suy nghĩ cẩn trọng về điều họ sẽ làm,” ông nói.

Nhật Bản viện trợ Việt Nam 14 triệu Yên phòng dịch nCoV

Theo ông Dick Pound – thành viên cấp cao của IOC – các nhà tổ chức cần đưa ra quyết định cụ thể và cuối cùng vào cuối tháng 5, tổ chức hoặc hủy. Nếu tình hình dịch viêm phổi Vũ hán xấu đi, có thể sự kiện sẽ phải huỷ bỏ.

 “Rất khó để hoãn một sự kiện quy mô khổng lồ như Olympic. Có quá nhiều bên tham gia, quá nhiều quốc gia… bạn không thể nói một cách đơn giản là chúng ta hãy tổ chức vào tháng 10”, ông cho biết.

Do đó, hầu như không có khả năng IOC đồng ý chuyển Olympic tới một thành phố nào khác trong thời gian ngắn như vậy.

Trong khi đó, Nhật cho biết họ đã tăng cường các biện pháp bảo vệ các vận động viên và khán giả trong lễ rước đuốc, hạn chế số khán giả tại các địa điểm thi đấu và có kế hoạch theo dõi sức khoẻ của những vận động viên.

Số ca nhiễm virus Vũ Hán ở Nhật Bản vẫn tiếp tục tăng đều đặn mỗi ngày, hiện là 639 người, với 15 ca tử vong. Số ca nhiễm trên du thuyền Diamond Princess là 696 người, với 7 ca tử vong.

Tại Nhật Bản, các sự kiện lớn đã bị hủy bỏ, hầu hết các trường học đóng cửa. Lễ hội hoa anh đào truyền thống tại Tokyo và Osaka năm nay sẽ không được tổ chức. Các cuộc thi đấu sumo, bóng chày và các môn thể thao khác, cũng như một số buổi hòa nhạc và chương trình thời trang được tổ chức mà không có khán giả, chỉ có chương trình phát sóng trực tiếp trên Internet.

Xuân Lan

Related posts