Úc áp dụng cách ly đối với tất cả người đến Úc

Chính phủ Morrison vừa ban hành luật khắt khe về nhập cảnh Úc có hiệu lực ngay ngày hôm nay, Chủ Nhật 15/3.

Kể từ ngày 15/3 bất cứ ai đến Úc, dù là người Úc hay người ngoại quốc đều phải cách ly 14 ngày.

“Có một điều quan trọng mà chúng ta đã thấy trong mấy tuần qua, là có nhiều quốc gia có vấn đề với siêu vi khuẩn nay, điều đó có nghĩa là nguồn gốc của sự truyền nhiễm đến từ nhiều nước,” ông Morrison đã nói với ký giả.

Chúng phủ Úc đã ngăn cấm du khách từ Trung Quốc, Iran, Ý và Nam Hàn.

Luật mới bao gồm những người đi du thuyền (cruises) đến Úc từ những hải cảng ngoại quốc phải bị cách ly 30 ngày.

Khi được hỏi là luật mới này sẽ được áp dụng như thế nào và làm sao để theo dõi, Ông Morrison nói rằng đây là “áp dụng tự nguyện” (voluntary arrangement) mà mọi người Úc phải tuân thủ.  

Khi được hỏi về hình phạt đối với những người không tuân thủ luật này, ông Morrison cho biết điều này tùy thuộc ở mỗi tiểu bang và vùng lãnh thổ.

Related posts