Luật cách ly sẽ áp dụng ít nhất là 90 ngày

Sáng nay ông Mick Fuller đã tuyên bố luật cách ly xã hội giới hạn tụ tập 2 người sẽ được áp dụng tới ngày 29/6/2020, và ông không định kéo dài thời gian ra. Ông hy vọng mọi người sẽ biết mình nên và không nên làm gì rồi sau 3 tháng.

Ở tiểu bang NSW, chỉ có 16 lý do mọi người được ra khỏi nhà, và ai không tuân thủ có thể bị 6 tháng tù hay phạt lên đến $11 000.

Bộ y tế cộng đồng NSW đã ra bộ luật Giới hạn tụ tập phòng ngừa Covid 19, theo đó người dân chỉ được ra khỏi nhà khi thật cần thiết: mua đồ ăn, tập thể dục, khám bác sĩ hay chăm sóc người khác, đi làm và đi học nếu không làm tại nhà được.

Ông Fuler cũng đề cập rằng mọi người vẫn không hiểu được khái niệm tập thể dục như thế nào cho đúng luật. Chính phủ khuyến khích người dân nên giữ sức khỏe và tinh thần lành mạnh trong thời gian này.

” Nhưng nếu tôi nói ngồi trên ghế đá công viên là đúng luật, có lẽ mọi người sẽ ùa ra công viên, và chúng ta sẽ trở về tình trạng lúc đầu. Một người sẽ trở thành 10000 người, giống như biển Bondi vào một ngày trời nóng vậy.”

Ông cũng nói cảnh sát đã cấp giấy phạt cho 3 trường hợp vi phạm trong 24 giờ qua.

” Bốn ông ngồi uống rượu chớ không phải tập thể dục trong công viên. 3 người chịu bỏ đi, 1 người không chịu và bị lãnh giấy phạt $1000.”

“Chúng tôi đã cố gắng làm việc một cách hợp lý rồi. Không phải chúng tôi cấp giấy phạt liền mà đã đề nghị phương pháp giải quyết mà người đàn ông đó đã từ chối phối hợp thì dĩ nhiên là phải phạt thôi!”

NSW hiện tại đang là ổ dịch lớn nhất với gần 2300 người bị nhiễm bệnh, 10 người chết. Con số này đã tăng lên gần 5000 người với 21 người chết trên toàn nước Úc.

” Chúng ta phải chung tay ngăn ngừa dịch bệnh. Tôi kêu gọi mọi người hãy giữ khoảng cách an toàn. Ở nhà là an toàn nhất!”

Related posts