Nghị sĩ kêu gọi quốc hội Mỹ điều tra WHO giúp Trung Quốc giấu dịch

  • Xuân Thành

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rick Scott hôm thứ Ba (31/3) đã kêu gọi Quốc hội Mỹ hãy tổ chức điều trần và mở cuộc điều tra toàn diện vai trò của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong việc giúp Trung Quốc che giấu mối đe dọa của dịch virus corona Vũ Hán.Embed from Getty Images

Theo Breitbart News,  ông Scott nói trong một tuyên bố phát đi hôm 31/3: “Nhiệm vụ của WHO là cung cấp thông tin sức khỏe cộng đồng cho thế giới để tất cả các nước có thể đưa ra quyết định tốt nhất nhằm bảo vệ công dân của họ an toàn. Xét về nhiệm vụ này của WHO trong dịch virus corona, thì họ đã thất bại. Họ cần phải chịu trách nhiệm về vai trò của mình trong việc thúc đẩy tin sai lệch và giúp Trung Quốc Cộng sản che giấu một đại dịch toàn cầu. Chúng ta biết Trung Quốc Cộng sản đang nói dối về số ca nhiễm và số ca tử vong, những gì họ biết và thời điểm họ biết về con virus này. Nhưng WHO chưa bao giờ bận tâm tới việc điều tra sâu thêm. Việc họ không hành động gì đã trả giá bằng nhiều sinh mạng”.

Hồi tháng Hai, Thượng nghị sĩ Scott – từng là giám đốc điều hành một hiệp hội bệnh viện, đã kêu gọi WHO điều tra kỹ lưỡng các đặc tính của virus corona.

Ông Scott cũng được cho là vẫn quan ngại về các nỗ lực cô lập Đài Loan của Trung Quốc và WHO từ chối không kết nạp Đài Loan làm thành viên, cũng như không cho họ tham gia vào các phiên họp và không thông tin cho họ về tình hình dịch bệnh. Thượng nghị sĩ bang Florida cũng là người đồng bảo trợ luật tăng cường sự hỗ trợ của Mỹ để giúp Đài Loan gia nhập WHO.

Ông Scott cũng đã lên án một số quan chức WHO tán dương cách Trung Quốc ứng phó với dịch virus corona.

Quan chức WHO Bruce Aylward gần đây đã tuyên bố: “Nếu tôi bị nhiễm COVID-19, tôi muốn được điều trị tại Trung Quốc”.

Họ đã điều trị bệnh dịch này trên quy mô lớn, họ biết những gì họ đang làm. Họ thực sự, thực sự rất giỏi về điều trị bệnh này, và họ thực sự rất muốn giúp đỡ”, ông Bruce Aylward nói thêm.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus gần đây cũng khen ngợi Trung Quốc “minh bạch” trong cách xử lý bệnh dịch, cho dù Trung Quốc đã nhiều lần công khai sửa cách thức xác nhận bệnh nhân COVID-19, không xếp những người dương tính nhưng không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ là ca bệnh virus corona.

Báo giới cũng đưa tin rằng ông Bruce Aylward đã từ chối trả lời câu hỏi về việc liệu Đài Loan có được phép gia nhập WHO hay không.

Thật đáng xấu hổ”, ông Scott nói hôm Chủ Nhật (29/3). “WHO từ chối trả lời một câu hỏi cơ bản về Đài Loan, quốc gia mà họ từ chối cho phép gia nhập. Càng ngày, WHO càng cho thấy họ chỉ là một con tốt của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều này là rất nguy hiểm cho sức khỏe thế giới”.

WHO từ hồi tháng Một đã luôn đưa ra các phát ngôn đồng điều với các nhà chức trách Trung Quốc tuyên bố rằng không có bằng chứng về virus corona có thể truyền nhiễm từ người sang người.

Trong tuyên bố hôm 31/3, ông Scott kết luận: “Ngay khi Quốc hội quay lại làm việc, nên có một phiên điều trần, cùng với một cuộc điều tra toàn diện để đánh giá liệu những người nộp thuế Mỹ có nên tiếp tục chi hàng triệu USD hàng năm cho ngân sách của WHO khi mà tổ chức này cố tình phát ngôn lặp lại tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Cũng trong hôm 31/3, Thượng nghị sĩ Scott viết trên Twitter: “WHO nhận hàng triệu USD của người nộp thuế Mỹ và họ đã giúp Đảng Cộng sản Trung Quốc che giấu đại dịch này”.

Xuân Thành

Related posts