Bộ trường Peter Dutton yêu cầu Trung Quốc trả lời về nguồn gốc của vi khuẩn corona

Bộ Trưởng Nội Vụ Úc, Peter Dutton đòi hỏi một sự minh bạch từ chính quyền Trung Quốc liên quan đến sự bùng phát của dịch corona bởi vì gia đình của các nạn nhân được quyền biết những gì đã xảy ra.

Ông Peter Dutton đòi hỏi chính quyền Trung Quố phải xác định có phải vi khuẩn COVID-19 xuất phát từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc hay không? bởi vì gia đình của 63 tử vong người Úc được quyền biết sự thật.

Bộ trường Nội vụ Dutton là một trong những chính khách của Úc phát biểu mạnh mẽ thẳng thắn nhất về nguồn tin này – điều đã bị nhiều người phủ quyết như một thuyết âm mưu (conspiracy theory) trong mấy tuần qua đặc biệt từ phía Trung Quốc.

Chợ động vật hoang dã ở Vũ Hàn nơi bán những những động vật sống bao gồm dơi từ lâu được nhiều người xem như nơi xuất phát vi khuẩn corona lây lan đi khắp thế giới.

Tuy nhiên, mới đây Tổng thống President Donald Trump đã khơi dậy nguồn tin là siêu vi khuẩn này xuất phát từ phòng thí nghiệm sinh học ở Vũ Hán lọt ra chợ động vật hoang dã như một tai nạn vì sự thiếu chuyên nghiệp của nhân viên phòng thí nghiệm.

Ông Dutton cũng là nạn nhân của vi khuẩn corona và may mắn hồi phục, nói rằng Trung Quốc cần phải minh bạch về vấn đề này.

“Hòa Kỳ nói rằng họ có tài liệu cho biết về nguồn gốc của vi khuẩn và sự lây lan của nó. Tôi nghĩ là họ sẽ thông báo cho mọi người biết những chi tiết về điều này,” ông Dutton đã nói như thế trên đài Truyền hình số 9.

Bộ trưởng Nội vụ Peter Dutton phát biểu thẳng thắn đối với Trung Quốc. Picture: Gary RamageSource:News Corp Australia

Tờ The Washington Post trước đây đã tường trình về vấn đề này hồi tháng 3 năm 2018 khi Hoa Kỳ gởi một phái đoàn khoa học đến Viện Vi Trùng Học Vũ Hán (Wuhan Institute of Virology bởi vì quan ngại đến cách làm việc không đúng nguyên tắc khoa học (poor practice) của viện nghiên cứu này.

Hai năm trước khi dịch bùng nổ, nhân niên tòa Đại sứ Hoa Kỳ sau khi viếng thăm Viện Vi Trùng Học ở Vũ Hán đã cảnh báo các cơ quan tình báo rằng Trung Quốc đang tiến hành những cuộc nghiên cứu nguy hiểm về siêu vi khuẩn corona từ dơi.

Bản trường trình của tờ The Washington Post về biến cố này đã tạo ra những cuộc thảo luận trong các cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ về việc phòng thí nghiệm ở Vũ Hán có phải là nơi đã xuất phát siêu vi khuẩn corona một cách cố tình hay không?.

Dĩ nhiên chính quyền Trung Quốc bác bỏ điều này và những nhà nghiên cứu của Trung Quốc về vi khuẩn COVIC-19 cũng phủ nhận là siêu vi khuẩn này do con người làm ra để sử dụng như một vũ khí hóa học. Nhưng cũng không thể loại trừ giả thuyết siêu vi khuẩn từ dơi đã lọt ra bên ngoài từ viện nghiên cứu này.

Phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Picture: US EPASource:Supplied

Mr Dutton nói rằng người Úc có quyền được biết đại dịch này xuất phát ra sao.

“Hàng trăm người nhiễm bệnh trầm trọng tại Úc. Và hãy nhìn vào số người chết ở ngoại quốc. Thân nhân của tất cả những người này có quyền yêu cầu một câu trả lời và sự minh bạch,” ông nói.

“Cho nên tôi nghĩ là chính quyền Trung Quốc có trách nhiệm phải trả lời những câu hỏi này và cung cấp tất cả thông tin để cho mọi người hiểu rõ những gì đã xảy ra và để tránh tai họa có thể lập lại. Chúng tôi biết rằng đây không phải là lần đầu tiên vi khuẩn xuất phát từ những chơ động vật hoang dã và chúng ta cần phải thành thật về vấn đề này.”

“Hy vọng là chính quyền Trung Quốc sẽ trả lời những câu hỏi này vì đây là những câu hỏi chính đáng,” ông Dutton kết luận như thế.

Mặc khác chính quyền Hoa Kỳ đang gây áp lực lên chính quyền Trung Quốc về nguồn gốc của siêu vi khuẩn COVIC-19.

Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo kêu gọi Bắc Kinh phải minh bạch về những gì họ biết.

Trong buổi họp báo tại Tòa Bạch Ốc vào hôm thứ Tư vừa qua, Tổng thống Donald Trump yêu cầu công bố những hồ sơ về vi khuẩn lọt ra từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán – nơi mà siêu vi khuẩn corona xuất hiện đầu tiên.

“Chúng tôi đang xem xét tường tận về biến cố khủng khiếp này để biết rõ ràng nó xảy ra như thế nào,” ông nói.

Phạm Hoài Nam lược dịch

Related posts