Tỷ phú Andrew Forrest là “nhà tư bản của Lenin”

Điều đầu tiên Úc phải bảo vệ khi giao dịch với Trung Quốc là chủ quyền!

Tỷ phú Andrew Forrest đã bị một nhà bình luận nổi tiếng Úc ví von như là “hiện thân của nhà tư bản” trong câu nói khét tiếng của Vladimir Ilich Lenin. Trong khi đó thì Thủ tướng Scott Morrison khẳng định ông hoan nghênh việc ông tỷ phú này đóng góp cho nước Úc nhưng cảnh cáo là đừng xía vào lĩnh vực đối ngoại,

Tỉ phú Andrew Forrest

Sau khi bị chỉ trích gay gắt vì vụ “mai phục” của Tổng lãnh sự Trung Quốc Châu Long tại cuộc họp báo chung với Tổng trưởng Y tế Greg Hunt ngày 19.4.2020 ở Melbourne, Tỷ phú Andrew Forrest viết bài giải bày về sự lo lắng cho sự chia rẻ của nước Úc trên tờ The Sydney Herald Morning (1.5.2020) với bài viết “I worry Australia will be split down the middle”.

Trong bài, sau khi phân trần về cuộc họp báo, cho biết việc mời ông Châu Long có sự đồng ý của ông Hunt, ông Forrest viết:

Tôi có một công ty hiện đang trực tiếp sử dụng hàng chục ngàn người Úc và sẽ tiếp tục góp sức vào nên kinh tế của chúng ta trong việc làm những gì đúng đắn cho đất nước. Tôi sẽ làm những gì tốt nhất trong khả năng của mình cho nước Úc và người Úc, thúc đẩy mối quan hệ với Mỹ và Trung Quốc cũng các quốc gia khác và không để cho những kẻ diễn tả sai lệch mình de dọa.”

Lời lẽ này là một sự “thủ thế” so với lời phân trần vào ngày hôm trước (cũng như rất nhiều tuyên bố trước đó nữa) khi ông ngụ ý quan hệ với Trung Quốc tốt hơn với Mỹ trên đài số 9: “Bất cứ ai muốn đặt nước Mỹ lên trên hết thì họ đang đặt nước Úc vào hàng số hai. Tôi thì đặt nước Úc lên trên hết”.

Cùng ngày 1.5.2020, tờ The Sydney Morning Herald đăng bài “The money or our sovereignty: China leaves us no choice” (Tiền hay chủ quyền của chúng ta: Trung Quốc không cho chúng ta chọn lựa) của nhà bình luận Peter Hartcher, một giáo sư về chính trị học.

Bài viết mở đầu: “Người thành lập Đảng cộng sản Nga, Vladimir Ilich Lenin, được xem là cha để của câu nói ‘bọn tư bản sẽ bán cho chúng ta sợi dây thòng lọng để treo cổ chúng’. Hay cập nhật với nước Úc hiện tại, Đảng cộng sản Trung Quốc có thể nói rằng ‘bọn tư bản đang bán cho chúng ta quặng sắt để chúng ta rèn xích xiềng chúng lại’. Nước Úc đã bước đến khoảng khắc của sự thật. Bây giờ là thời điểm chọn lựa rõ ràng giữa chủ quyền quốc gia hay tiền bạc. Tuần này Đảng cộng sản Trung Quốc đã công khi đe dọa sẽ tẩy chay nước Úc vì dam thúc đẩy một cuộc điều tra quốc tế về đại dịch toàn cầu.”

Bắc Kinh vẫn lấy làm bình thường khi dạy đời nước khác phải tôn trọng và không can thiệp vào chuyện nội bộ của nhau trong khi đe dọa nước khác cản đường mình. […]

Chính phủ Morrison để nghị một cuộc điều tra độc lập của quốc tế về nguồn gốc và sự lan truyền của một bệnh dịch đã khiến 3 triệu người nhiễm bệnh, giết chết gần một phần tư triệu người, đẩy nền kinh tế thế giới vào vực thẳm suy thoái. Nhưng còn cuộc điều tra? Nó nguy hiểm!

Ý kiến của Trung Quốc rất đơn giản. Nếu các anh muốn tiếp tục đi tới, thực thi những chính sách phục vụ quyền lợi quốc gia của các anh chứ không phải của chúng tôi, chúng tôi sẽ cắt thu nhập của các anh. Đặc biệt, đại diện chính chức của Trung Quốc tại Úc đã đe dọa tẩy chay bốn kỹ nghệ Úc đang ăn khách với Trung Quốc là rượu vang, thịt bò, du lịch và giáo dục”.

[…] Tỷ phú quặng sắt Andrew “Twiggy” Forrest muốn Úc lấy tiền. Tuần này, ông ta đã là hiện thân của nhà tư bản mà Lenin đề cập, nhà tư bản mà Bắc Kinh mong mỏi là sẽ thắng thế trong cuộc tranh luận tại Úc.

Tại Úc thì Forrest vẫn có quyền tự do phát biểu, chuyện không hề có tại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa …”

Theo nhà bình luận Hartcher thì Úc phải bảo vệ ba quyền lợi của mình trong việc giao dịch với Trung Quốc, trong đó điều đầu tiên là chủ quyền của mình.

Thứ nhất, nếu Úc đầu hàng, Trung Quốc sẽ lấn tới và trò đe dọa này sẽ tiếp diễn mãi không thôi!

Thứ hai là sự hòa hợp xã hội. Úc có cộng đồng gốc Hoa đến 1.2 triệu người, đây là một tài sản chứ không phải gánh nặng. Cộng đồng này phải được bảo vệ khỏi ảnh hưởng của Cộng sản Trung Quốc bằng những giá trị dân chủ cuả Úc.

Thứ ba là kinh tế Úc. Nền kinh tế chỉ được bảo vệ tốt nhất khi chủ quyền quốc gia được bảo tòan. Mất chủ quyền quốc gia thì sẽ mất quyền điều khiển kinh tế, quyền đưa ra các quyết định thương mại!

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Morrison đã yêu cầu ông Forrest hãy tránh xa vấn đề đối ngoại và ngưng ngay việc rêu rao tin giả về nguồn gốc của coronavirus.

Trả lời ký giả Alan Jones trên đài 2GB hôm 1.5.2020 về việc liệu ông Forrest “có nói dối khi tuyên bố virus có thể xuất phát từ nước khác”, ông Morrison trả lời: “Điều đó rõ ràng không đúng… Nó xuất phát từ Trung Quốc.”

Ông Morrison cám ơn ông Forrest về việc bỏ công ra làm mối để mua 10 triệu bộ xét nghiệm trước, khẳng định chính phủ liên bang sẽ thanh toán tiền sau, nói rõ: “Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với ông Andrew trong dự án này và cám ơn ông ta về đóng góp này. Nhưng khi đến những vấn đề đối ngoại, tôi sẽ lắng nhe cá giới chức ngoại giao của chúng ta.”

Về vụ “mai phục” của Tổng lãnh sự Turng Quốc, ông Morrison khẳng định: “Viên tổng lãnh sự này không hề được chính phủ liên bang mời dự họp báo. Chúng ta phải xác minh rõ chuyện này.”

Việt Luận

Related posts