Bạo loạn ở Mỹ, Tòa Bạch Ốc phải phong tỏa một thời gian ngắn

Tòa Bạch Ốc đã phải phong tỏa trong một thời gian ngắn vào tối thứ Sáu khi người biểu tình tiến đến sát cổng trong bối cảnh bạo loạn nổ ra ở khắp nơi sau khi cảnh sát đè chết một người da đen tên là George Floyd vì nghi phạm tội. Người biểu tình đốt phá các cửa hàng, cướp phá hàng hóa và xô xát với cảnh sát khiến một số người chết và nhiều người bị thương.

Những kẻ bạo loạn đốt nhà trong cuộc biểu tình sau cái chết của người da đen George Floyd tại bang Minnesota, Hoa Kỳ (Ảnh: internet)

Theo Reuters, toàn bộ lực lượng Cảnh vệ bang Minnesota, nơi Floyd bị đè chết, đã được điều động để kiềm chế bạo loạn lần đầu tiên kể từ Thế Chiến II sau 2 đêm biểu tình và bạo loạn.

Thống đốc Minnesota Tim Walz nói rằng việc điều động lực lượng cảnh vệ quốc gia là cần thiết bởi những kẻ bên ngoài đang lợi dụng cuộc biểu tình để tạo ra hỗn loạn. Ông dự đoán cuộc biểu tình sẽ còn tiếp tục dữ dội trong đêm thứ Bảy.

“Chúng ta đang bị tấn công. Trật tự cần được lặp lại… Chúng ta sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh của cái tốt đẹp và lẽ phải để đảm bảo việc này kết thúc”, ông Walz nói trong buổi họp báo.

Video của người đi đường quay cảnh một cảnh sát dùng chân đè vào cổ của Floyd, ghìm anh ta xuống đường trong khi Floyd liên tục lặp lại rằng anh không thở được, đã khiến cộng đồng da đen nước Mỹ nổi giận. Biểu tình đã nhanh chóng biến thành bạo loạn, phóng hỏa và cướp bóc bất chấp việc người cảnh sát đã nhanh chóng bị bắt và truy tố.

Ông Walz nói ông tin rằng “một nhóm có quản lý chặt chẽ” bao gồm những kẻ phóng hỏa, một số nhóm da trắng thượng đẳng, băng nhóm tội phạm ma túy là những kẻ gây ra bạo lực ở Minneapolis, nhưng không nói chi tiết. Ông nói rằng 80% những người bị bắt trong cuộc bạo loạn đến từ bang khác.

Điều này trái ngược với ý kiến của ông Trump, trên Twitter ông viết: “Đó là ANTIFA và Phe tả cực đoan. Đừng đổ lỗi cho người khác!”

ANTIFA là một nhóm dân quân tự xưng là “chống phát xít”, có lý tưởng vô chính phủ, xã hội cộng sản, chủ nghĩa tự do và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Nhiều người coi đây là một nhóm khủng bố.

Bạo loạn leo thang đến mức mà Bộ Quốc phòng Mỹ phải đặt lệnh sẵn sàng triển khai bất cứ khi nào ông Walz yêu cầu để hỗ trợ lực lượng Cảnh vệ Bang Minnesota. Bạo lực vẫn kéo dài đến đêm thứ tư bất chấp việc các công tố viên tuyên bố cảnh sát Derek Chauvin, người quỳ đè lên cổ Floyd, đã bị bắt vì tội sát nhân cấp độ 3 và ngộ sát.

Ngoài ra 3 cảnh sát khác cũng bị sa thải và đang bị điều tra do có liên hệ với sự việc. Vụ việc thổi bùng lên cuộc tranh cãi từ lâu về chủ đề phân biệt chủng tộc tại Mỹ.

Một số cảnh tượng bạo loạn nổ ra mạnh mẽ nhất tại Brooklyn, nơi hàng ngàn người biểu tình tập trung gần Trung Tâm thi đấu Barclays. Cảnh sát dùng gậy baton và bình xịt hơi cay đã bắt được hơn 200 người khi xung đột nổ ra, một số cảnh sát đã bị thương.

Thậm chí tại Thủ đô Washington, lực lượng Mật Vụ đã triển khai xung quanh Tòa Bạch Ốc để bảo vệ trước khi đám đông người biểu tình tiến sát cổng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông ở trong và quan sát mọi thứ, và cảnh báo nếu người những ‘người biểu tình’ này mà xé hàng rào tấn công vào bên trong “họ sẽ được chào đón bởi những con chó hung dữ nhất, thứ vũ khí tồi tệ nhất mà tôi từng thấy”

“Những người được dàn xếp chuyên nghiệp tự gọi là ‘người biểu tình’ tại Tòa Bạch Ốc chẳng mấy liên quan tới việc tưởng nhớ George Floyd. Họ chỉ ở đó để gây hấn. Lực lượng Mật Vụ đã xử lý họ rất dễ dàng. Hôm nay, tôi hiểu rằng, là một đêm MAGA tại Tòa Bạch Ốc”, ông Trump viết thêm.

MAGA là viết tắt của từ Make America Great Again (Khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại), một khẩu hiệu tranh cử của Tổng thống Trump.

Trong một bài phát biểu mới đây, ông Trump nói rằng ông thấu hiểu sự giận dữ của những người đang tìm kiếm công lý tuy nhiên ông phản đối Antifa và nhóm cực tả lợi dụng việc này để phá hoại và gây hoảng loạn.

“Tôi đứng trước các bạn ở đây như một người bạn, một đồng minh của mọi người MỸ đang tìm kiếm công lý và hòa bình. Và Tôi cũng đứng trước các bạn, kiên quyết chống lại bất kỳ ai lợi dụng thảm kịch này để cướp bóc, hôi của, tấn công và đe dọa. Chữa lành chứ không phải thù hận, công lý chứ không phải hỗn loạn là mục đích trước mắt của chúng ta”, ông Trump nói từ Trung Tâm Không gian Kennedy.

Tổng thống cho rằng những gì đang xảy ra trên đường phố nước Mỹ “không có chút liên quan tới công lý hoặc hòa bình”, và nhắc nhở rằng việc tưởng nhớ Floyd đang bị “làm ô danh bởi những kẻ nổi loạn, cướp bóc và những kẻ chủ trương vô chính phủ”.

“Bạo lực và phá hoại dẫn đầu bởi Antifa và những kẻ trong các băng nhóm cánh tả khác đang khủng bố những người dân lương thiện, phá hủy việc làm, làm tổn thương các doanh nghiệp và đốt phá các tòa nhà”, ông nói thêm.

Trọng Đức

Related posts