Báo Hoàn Cầu dọa Ấn Độ sẽ lâm nguy nếu tẩy chay hàng Trung Quốc

Minh Hòa

Người Ấn Độ biểu tình phản đối Trung Quốc sau vụ đụng độ biên giới khiến ít nhất 20 quân nhân Ấn Độ thiệt mạng (ảnh chụp màn hình Global Times trên Youtube).

Trước làn sóng tẩy chay Trung Quốc của người Ấn Độ, một tờ báo thuộc kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ra tuyên bố cảnh báo New Dehi cần kiềm chế những tiếng nói phản đối, nếu không muốn đối mặt với tình trạng “cực kỳ nguy hiểm”.

Thời báo Hoàn Cầu (Global Times), thuộc tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ, hôm 17/6 đăng bài xã luận có tựa đề “Ấn Độ nên kiềm chế những lời kêu gọi ‘tẩy chay Trung Quốc’ sau vụ đụng độ biên giới”.

Trong bài viết, tờ Hoàn Cầu tuyên bố: “Sẽ cực kỳ nguy hiểm cho Ấn Độ nếu họ cho phép các nhóm chống Trung Quốc khuấy động dư luận, từ đó làm gia tăng cẳng thăng”.

Một cư dân mạng Twitter kêu gọi người Ấn Độ tẩy chay hàng Trung Quốc (ảnh chụp màn hình Twitter).

Trang Breitbart trích dẫn thông tin từ giới truyền thông Ấn Độ cho biết quân đội Trung Quốc đã sử dụng các vũ khí ngẫu hứng, như đá, các thanh sắt và dùi cui được quấn trong dây thép gai, để “tấn công dã man” các binh sỹ Ấn Độ. Theo thông báo của quân đội Ấn Độ, lính Trung Quốc đã giết chết một sĩ quan chỉ huy Ấn Độ bằng cách đẩy ông ngã xuống từ một sườn núi hẹp.

Quân đội Ấn Độ thông báo đã có ít nhất 20 quân nhân nước này hy sinh trong một cuộc xung đột với binh lính Trung Quốc. Trong khi đó, Bắc Kinh không tiết lộ con số thương vong của Trung Quốc, dù giới chức Ấn Độ ước tính con số này là 43 người.

Theo Breitbart, cuộc tranh chấp biên giới mới đây giữa Ấn Độ và Trung Quốc phản ánh một cuộc xung đột kinh tế lớn hơn giữa hai quốc gia châu Á, vốn đã leo thang trong những tháng gần đây. Vào tháng 5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã công bố kế hoạch hỗ trợ kinh tế, trong đó có các khoản cho vay tổng trị giá 60 tỷ đô la dành cho các doanh nghiệp nhỏ, các tổ chức cho vay và các công ty điện lực nhằm ổn định nền kinh tế Ấn Độ. Ông Modi cho biết ông hy vọng điều này sẽ thu hút các tập đoàn đa quốc gia di dời hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang Ấn Độ.

Tháng trước, giới truyền thông đưa tin tập đoàn Apple có kế hoạch di chuyển “một phần năm” hoạt động sản xuất của họ tại Trung Quốc sang Ấn Độ, điều đó cho thấy sáng kiến mới của ông Modi có thể đã bắt đầu thay đổi cán cân kinh tế giữa hai nước, theo Breitbart.

Related posts