Bắc Kinh có 205 ca nhiễm COVID-19, chính quyền thừa nhận tình hình gay go

  • Trí Đạt

Làn sóng bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán mới tại Bắc Kinh bắt đầu từ ngày 11/6, đến ngày 19/6 đã xuất hiện 205 ca nhiễm mới, đồng thời dịch bệnh cũng lan ra 5 tỉnh thành khác. Về việc dịch bệnh lây lan nhanh chóng, hôm 20/6, Phó trưởng ban tuyên truyền thị ủy Bắc Kinh Từ Hòa Kiến đã không thể không thừa nhận, tình hình dịch bệnh tại thủ đô gay go và phức tạp, công tác phòng và kiểm soát dịch bệnh đang trong trạng thời điểm quan trọng. 

viêm phổi Vũ Hán
(Ảnh minh họa từ Nomad1988 / Shutterstock)

Chính quyền chứng thực tình hình ở Bắc Kinh nghiêm trọng

Theo thông báo của Ủy Ban Y tế Sức khỏe Bắc Kinh, ngày 19/6 có 22 ca xác nhận lây nhiễm, 4 ca nghi nhiễm, 2 ca nhiễm không triệu chứng, 17 ca lây nhiễm không triệu chứng vẫn còn trong bệnh viện quan sát y tế . Trong 22 ca xác nhận lây nhiễm mới, 11 người nam giới và 11 người nữ giới, độ tuổi trung bình là 37 tuổi, nhỏ nhất là 1 tuổi, lớn nhất là 56 tuổi. Từ ngày 11/6, Bắc Kinh bùng phát dịch tại địa phương đến nay, ít nhất có 205 ca xác nhận lây nhiễm.

Còn theo thông báo của Ủy ban Y tế Sức khỏe tỉnh Hà Bắc, ngày 19 có 1 ca xác nhận lây nhiễm ở địa phương, là người tiếp xúc gần và có liên quan đến ca bệnh tại Bắc Kinh.

Đối với việc dịch bệnh lây lan rộng tại Bắc Kinh, chiều ngày 20/6, trong cuộc họp báo thứ 127 về công tác phòng và kiểm soát dịch viêm phổi Vũ Hán, Phó Trưởng ban tuyên truyền thị ủy Bắc Kinh, Chủ nhiệm Văn phòng thông tin thành phố Bắc Kinh, người phát ngôn chính quyền thành phố Bắc Kinh Từ Hòa Kiến (Xu Hejian) không thể không thừa nhận, tình hình dịch bệnh tại thủ đô đang gay go và phức tạp, cần phải gióng lên cảnh báo, cần phải tranh thủ từng giây từng phút ngăn chặn dịch bệnh lan truyền.

Ông Trương Cường – Phó tổ trưởng Tổ công tác kiểm dịch xét nghiệm thuộc Tiểu tổ lãnh đạo công tác phòng chống dịch thành phố Bắc Kinh, thông báo, hiện tại công việc lấy mẫu xét nghiệm của thành phố Bắc Kinh tăng từ 8.000 người mỗi ngày lên gần 500.000 người, đến 6 giờ ngày 20/6, đã lấy mẫu được 2,297 triệu người. Đang lần lượt tiến hành xét nghiệm quy mô lớn đối với cư dân ở 36 hương trấn có nguy cơ lây nhiễm cao, những người làm việc chuyển phát nhanh, buôn bán bên ngoài.

Nhưng điều đáng chú ý là, Bắc Kinh mặc dù đã bắt tay vào mở rộng xét nghiệm sàng lọc người nhiễm virus, nhưng dân số Bắc Kinh hơn 20 triệu người, để xét nghiệm sàng lòng trong thời gian ngắn cũng là cả một vấn đề.

Một nhà hàng ở lây nhiễm tập thể, một bệnh viện “phong tỏa toàn diện”

Chính quyền thành phố Bắc Kinh tối ngày 16/6 tuyên bố, thành phố Bắc Kinh nâng mức “ứng phó khẩn cấp” toàn thành phố từ mức 3 lên mức 2, và điều chỉnh các sách lược phòng chống kiểm soát dịch bệnh tương ứng. Đến ngày 20/6, Phó Chủ nhiệm Trung tâm phòng ngừa dịch bệnh Bắc Kinh Bàng Tinh Hỏa cho biết, trong số ca nhiễm mới ngày 18, có 8 người là nhân viên của một nhà hàng ở Bắc Kinh, trong đó có 2 người phụ trách mua thức ăn cho nhà hàng, định kỳ nhập hàng từ chợ Tân Phát Địa, khách hàng của nhà hàng phần lớn là những người buôn bán ở chợ hải sản gần đó.

Ngoài ra, tờ Nhật báo Bắc Kinh đưa tin, bà Ngô Lâm – Khu trưởng khu (quận) Xương Bình thành phố Bắc Kinh cũng xác nhận, một y tá của khoa cấp cứu  Bệnh viện Quốc tế Đại học Y Bắc Kinh bị lây nhiễm, nhưng chính quyền từ chối không tiết lộ thời gian đình chỉ công tác của y tá này, hiện tại vẫn chưa cách nào xác định được nguồn lây nhiễm của y tá này.

Hiện tại bệnh viện này đã tiến hành “quản lý khép kín toàn diện”, khoa khám bệnh và cấp cứu tạm đóng cửa.

Virus có thể sống đến 20 năm ở nhiệt độ -20℃ ?

Một số kênh truyền thông tại Trung Quốc Đại Lục đưa tin, viện sĩ Viện Kỹ thuật Trung Quốc, thành viên tổ chuyên gia cấp cao của Ủy ban Y tế Sức khỏe quốc gia Trung Quốc Lý Lan Quyên (Li Lanjuan) hôm 19/6 cho biết, virus Trung Cộng (virus corona mới, virus viêm phổi Vũ Hán) ghê gớm hơn con người tưởng tượng, nó có thể tồn tại 20 năm trong nhiệt độ -20 độ C.

Tuy nhiên, theo tờ ThePaper đưa tin, chiều ngày 19/6, tại một cuộc chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch tổ chức tại cơ quan hải quan thành phố Hàng Châu, khi nói đến phòng chống dịch trong chuỗi vận chuyển, bà Lý Lan Quyên cho biết: “Trong tình huống thông thường, trong dây chuyền lạnh, virus có thể sống thời gian tương đối dài. Trong các loại virus chúng ta biết được, ở nhiệt độ khoảng 4 độ C thì có thể sống được 3 – 6 tháng trở lên, dưới -20 độ C thì thời gian sống có thể lên đến khoảng 20 năm. Virus khác nhau có thời gian sống cũng khác nhau. Virus corona mới (virus Trung Cộng) là một loại virus mới, từ lúc xuất hiện đến hiện nay mới khoảng 8 tháng, hiểu biết về nó và khả năng chịu nhiệt độ thấp vẫn cần nghiên cứu thêm”. Tờ báo này cho biết, đối với miêu tả về thời gian sống của virus, Lý viện sĩ không có ý đặc biệt chỉ virus corona mới, và nhấn mạnh “trong tình huống thông thường”“virus đã biết”.

Fox News cũng chỉ ra, một nghiên cứu mới nhất phát hiện, virus Trung Cộng có thể tiến hành phát tán trong khoảng cách dưới 4 feet (khoảng 121 cm). Dù người ta có đeo khẩu trang hay không, cũng không cách nào ngăn cản virus lây nhiễm. Điều này khiến cho công tác phòng chống dịch trở lên khó khăn hơn.

Ngoài dịch bệnh, ĐCSTQ còn đang tích cực kiểm soát dư luận. Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Bắc Kinh Phan Tự Hồng (Fan Xuhong) hôm 19/6 xác nhận rằng, dịch bệnh bùng phát đến ngày 19/6, đã điều xử lý 60 vụ “phát tán tin đồn”, có 10 người bị câu lưu hình sự hoặc hành chính. Do chính quyền từ chối tiết lộ nội dung tin đồn, nên trong tình huống chính quyền kiểm soát chặt thông tin, liệu có lại tiếp tục xuất hiện “sự kiện Lý Văn Lượng” hay không, cũng là điều đáng chú ý.

Trí Đạt

Related posts