Truyền thông Trung Quốc khuyên người dân: Hễ thấy nước dâng cao cứ bỏ xe mà chạy

Phụng Minh

Ảnh chụp màn hình video Twitter.

Mưa lũ kéo dài bất thường, nhiều cảnh ngập lụt nguy hiểm đe dọa tính mạng và tài sản của người dân đang được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.

Đài Khí tượng trung ương Trung Quốc tiếp tục phát cảnh báo mưa to màu xanh (trên thang 4 màu từ thấp đến cao: xanh, vàng, cam, đỏ) tại hầu hết khu vực tây nam Trung Quốc từ ngày 1 tới 2/7.

Như vậy, Đài Khí tượng trung ương nước này đã phát các cảnh báo mưa lớn 30 ngày liên tục kể từ 2/6 tới nay, đây là một việc hiếm thấy. Dự báo mưa lớn tiếp tục diễn ra ở hơn 7 khu vực, trong đó có các tỉnh Quý Châu, Tứ Xuyên, Vân Nam, Phúc Kiến, Chiết Giang, thành phố Trùng Khánh và khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Tại những khu vực này, lượng mưa có thể lên đến 100-150mm và có nguy cơ gây ngập lụt. Trong sáng ngày 1/7, mưa lớn xảy ra tại 23 quận huyện của Trùng Khánh, buộc chính quyền phải phát cảnh báo lũ.

Theo báo cáo của CCTV, tính đến 26/6, 26 tỉnh, thành ở Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Số người bị ảnh hưởng lên tới 13,74 triệu người, số người chết, mất tích là 81, số người phải di tản và tái định cư khẩn cấp là 744.000 và hơn 10.000 ngôi nhà bị sập. Thiệt hại kinh tế là 27,8 tỷ nhân dân tệ.

Ngày 1/7, Hãng tin Trung Quốc Tân Văn xã dẫn một bài viết từ trang Liêu Ninh Nhật Báo cảnh báo người dân với tiêu đề: “Mùa lũ đến rồi, xin nhớ những kiến thức đề phòng này!”.

Trong đó, chỉ dẫn cách tự cứu mình khi ngập lụt ở thành thị như sau: “Lúc nước dâng cao hãy bỏ xe và chạy đi. Lúc bị kẹt trong xe, hãy tìm đồ vật nào đó dùng được để đập vỡ cửa xe”.

Bài viết cũng khuyên rằng: “Nếu bạn đang ở bên ngoài, ngay lập tức dừng công việc đồng áng và các hoạt động ngoài trời. Lúc đi trong nước tù đọng nhớ chú ý quan sát, đi sát các tòa nhà, phòng rơi xuống cống”.

Trước đó, một đoạn video ghi lại cảnh một chiếc xe hơi chìm trong nước ở thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc ngày 27/6 cho thấy chiếc xe bị ngập sâu trong nước nên áp suất nước làm người ở trong không thể mở được cửa. 9 giờ sáng ngày 27/6, thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc bắt đầu mưa xối xả, tới 12 giờ 40 phút, thành phố đưa ra mức báo động đỏ. Nhiều video đăng trên Twitter cho thấy toàn bộ thành phố Nghi Xương đã bị ngập lụt. Độ sâu của nước ở trung tâm thành phố đã vượt qua thắt lưng, nhiều xe cộ bị ngâm trong nước, có người ngồi trong xe không ngừng kêu cứu.

Related posts