Ngoại trưởng Mỹ gây ‘bão’ mạng khi đăng ảnh chó cưng cùng gấu Pooh, nhân vật hoạt hình liên tưởng tới ông Tập Cận Bình

Băng Thanh

Ảnh trái: chụp từ Twitter của ông Pompeo, ảnh giữa: chụp từ video của AP, ảnh phải: chụp từ Twitter.

Ngoại trưởng Hoa kỳ Mike Pompeo đã gây “bão” mạng vì đăng trên Twitter bức ảnh chụp chó cưng cùng đồ chơi của nó, trong đó có con gấu Pooh, nhân vật hoạt hình thường được cư dân mạng dùng để ví ông Tập Cận Bình.

Vào hôm 15/7, ông Pompeo đã đăng trên Twitter bức ảnh chụp chó cưng tên Mercer và viết rằng: “Mercer cùng tất cả đồ chơi yêu thích của cô nàng!”, trong đó có con gấu Pooh, nhân vật hoạt hình kinh điển của hãng Walt Disney.

Ông Pompeo đăng trên Twitter hôm 15/7 ảnh chụp chó cưng cùng đồ chơi của nó (ảnh chụp từ Twitter của Ngoại trưởng Hoa kỳ Mike Pompeo).

Dòng tweet đã gây sự chú ý bởi gấu Pooh là một nhân vật hoạt hình thường dùng để chỉ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chính phủ Trung Quốc được cho là rất tích cực trong các hoạt động tìm kiếm những bình luận mang nội dung xúc phạm hoặc nhạo báng các quan chức nước này. Tuy nhiên, cư dân mạng Trung Quốc từ lâu đã nghĩ ra những cách thức sáng tạo khi nói đến giới lãnh đạo đất nước họ, ví như hình ảnh con cóc thường được dùng để ám chỉ cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân.

Gấu Pooh trở thành nhân vật dùng để nói về ông Tập Cận Bình là bắt đầu vào năm 2013 sau cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Hình ảnh ông Tập đi cạnh Tổng thống Obama được ví như chú gấu Pooh đi cạnh người bạn hổ vui vẻ Tigger.

Một năm sau, vào năm 2014, các blogger Trung Quốc đã chú ý đến hình ảnh chụp cảnh bắt tay “có vẻ khó chịu” giữa ông Tập Cận Bình và thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và so sánh bức ảnh với cảnh gấu Pooh nắm chặt móng của người bạn lừa u sầu Eeyore.

Ảnh chụp từ Twitter.

Năm 2015, một ảnh ghép hình ông Tập trong một đoàn xe cạnh hình gấu Pooh trong một xe ô tô đồ chơi được hãng phân tích chính trị Global Risk Insights gọi là “bức ảnh được kiểm duyệt mạnh nhất Trung Quốc”.

Ảnh chụp từ Twitter.

Cuối cùng, vào năm 2017, chính quyền Trung Quốc đã cấm dùng hình ảnh gấu Pooh trên mạng xã hội của nước này. Ngoài việc xóa tất cả hình ảnh gấu Pooh trên mạng xã hội, chính quyền nước này cũng cấm bộ phim của hãng Walt Disney mang tên Christopher Robin vào năm 2018. Christopher Robin là một bộ phim hoạt hình phiên bản người đóng (live-action) có nội dung liên quan đến gấu Pooh.

Dòng tweet của ông Pompeo xuất hiện trong bối cảnh mâu thuẫn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày càng leo thang, đặc biệt là về việc Bắc Kinh che giấu dịch bệnh khiến cho Covid-19 hoành hành trên khắp thế giới.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm 15/7 trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Hill cho biết, thế giới chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc phải trả giá về sự che giấu dịch bệnh.

“Tôi nghĩ rằng thế giới sẽ hoàn toàn khiến họ (chính quyền Trung Quốc) phải trả giá”, ông Pompeo nói trong một cuộc phỏng vấn với tổng biên tập của tờ The Hill.

“Mọi nơi tôi đến, mọi Bộ trưởng ngoại giao mà tôi từng nói chuyện, họ đều nhận ra những gì chính quyền Trung Quốc đã làm cho thế giới này”, ông Pompeo cho biết.

Related posts